Mai Phương tại Miss World 2024: Trình tiếng Anh đỉnh vẫn chưa đủ để lọt top cao

Phuong Nguyen - Ngày 12/03/2024 19:00 PM (GMT+7)

Hành trình chạm tới ngôi vị Hoa hậu của Mai Phương tại Miss World 2024 khép lại với nhiều tiếc nuối.

Từ khi đặt chân tới Ấn Độ để tham gia Miss World 2024, Hoa hậu Mai Phương khiến đông đảo người hâm mộ kỳ vọng sẽ có những màn thể hiện xuất sắc tại đấu trường quốc tế năm nay. Mai Phương cũng nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng yêu sắc đẹp khi có nhiều yếu tố phù hợp với tiêu chí của Hoa hậu Thế Giới. Người đẹp có kỹ năng tiếng Anh tốt, khả năng ứng xử nhanh nhạy cùng dự án nhân đạo ấn tượng. 

Trải qua gần ba tuần thi đấu, Mai Phương đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng công chúng. Nàng hậu đã có những màn thể hiện xuất sắc với khả năng tiếng Anh và sự tư tin khi tương tác và giới thiệu những nét đặc trưng của Việt Nam đến đông đảo bạn bè quốc tế. Trong đêm chung kết, đại diện Việt Nam chính thức dừng chân ở top 40 chung cuộc cùng chiến thắng giải thưởng Multimedia Challenge (Người đẹp truyền thông). 

Mai Phương tại Miss World 2024: Trình tiếng Anh đỉnh vẫn chưa đủ để lọt top cao - 1

Tuy nhiên, Mai Phương cũng là đại diện Việt Nam có thành tích hạn chế nhất nhiều năm trở lại đây, khi trượt hết các giải phụ. Với những phần thi chiếm ưu thế như Beauty With A Purpose (Người đẹp nhân ái) đã được hội người đẹp tiền nhiệm “mở đường” với nhiều thành tích huy hoàng như chiến thắng của Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiêu Vy lọt top 5, Lương Thùy Linh lọt Top 10. Việc Mai Phương chỉ dừng chân ở top 25 đã gây nhiều tiếc nuối dù dự án “YAKO by Mai Phuong” của cô nhận được cơn bão truyền thông khi công bố. 

Vì sao Mai Phương thất bại tại Miss World 2024? 

Dù đã có nhiều sự nỗ lực và tạo nhiều dấu ấn tại đầu trường Miss World 2024, tuy nhiên không thể phủ nhận hành trình chạm đến vương miện của Mai Phương vẫn còn là một ước mơ xa vời.

Xét về tiêu chí chấm điểm của Miss World, có thể thấy đại diện Việt Nam vẫn còn nhiều điểm hạn chế về thể lực và ngoại hình so với các đối thủ cạnh tranh. Sở hữu chiều cao 1,70m, Mai Phương chỉ thuộc top nhóm thí sinh có chiều cao trung bình ở cuộc thi năm nay khi đa số các đại diện mạnh đều cao từ 1,75m trở lên. Vóc dáng nhỏ nhắn cùng kỹ năng trình diễn không phải là một lợi thế của Mai Phương khi so với dàn người đẹp có vóc dáng khỏe khoắn và săn chắc của Châu Âu, Mỹ và Phi. Ngoài ra, sức bền và thể lực cũng là một yếu tố khiến Mai Phương “trượt chân” ở các giải phụ khi liên tiếp gặp vấn đề về mặt sức khỏe ngay từ khi đặt chân tới Ấn Độ. 

Ở Head to Head Challenge (Thử thách đối đầu) được xem là phần thi có nhiều đất diễn cho Mai Phương có thể bộc lộ kỹ năng thuyết trình tiếng Anh mạch lạc, chỉn chu. Tuy nhiên, đoạn video của đại diện Việt Nam lại quá sơ sài so với các đại diện khác khi không được chuẩn bị trước, chất lượng video thấp khi chỉ được quay vội vàng trong phòng khách sạn cùng nội dung không chỉnh chu như lời người đẹp nói trước đó.

Mai Phương tại Miss World 2024: Trình tiếng Anh đỉnh vẫn chưa đủ để lọt top cao - 2

Với phần thi Beauty With A Purpose (Người đẹp nhân ái) vốn thế mạnh của đại diện Việt Nam tại các năm trước, nhưng với Mai Phương lại gây ra nhiều ý trái chiều với dự án thiện nguyện của mình. Nhiều fan sắc đẹp cho rằng dự án này không có sự nổi trội, thiếu tầm vóc của một hoa hậu và chưa tác động sâu rộng đến xã hội khi so sánh với dự án “Cõng điện lên bản” (2017) của Đỗ Mỹ Linh hay “Hành trình của nước” (2018) của Trần Tiểu Vy. Tuy nhiên với Mai Phương, đây là một dự án cô nàng ấp ủ đã lâu. Lợi nhuận sẽ được dùng cho các dự án nhân ái trong nước, chăm sóc y tế và trích một khoản để gửi vào quỹ từ thiện Miss World.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng việc Mai Phương thất bại ở Miss World năm nay còn nằm ở vấn đề học vấn khi cô vẫn chưa Tốt nghiệp đại học, thiếu trải nghiệm kiến thức và chiều sâu khi đọ với những đối thủ có học vấn mạnh hơn. 

Để đạt được ngôi vị Hoa hậu, Tiếng Anh thôi là chưa đủ

Trên thực tế, Mai Phương là Hoa hậu hiếm hoi có thời gian chuẩn bị cho lần chinh chiến tại Miss World 2024 rất dài. Thậm chí, so với những chị em tiền nhiệm, mỹ nhân 9X còn được đầu tư học kỹ năng ứng xử bằng tiếng Anh để thi Hoa hậu Thế giới.  

Mai Phương đã có những buổi training kỹ năng phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Anh với giáo viên, phóng viên người nước ngoài một năm trước khi chính thức bước ra đấu trường quốc tế. Trong buổi training cô cũng được giáo viên nhận xét là có kỹ năng trôi chảy nhưng quan điểm chưa được rõ ràng. Việc đưa ra những câu trả lời trung lập trong các vòng phỏng vấn cũng khiến người đẹp đưa ra những câu trả lời mang tính an toàn. 

Tuy nhiên, việc chuẩn bị tốt phần tiếng Anh thôi là chưa đủ để có thể chinh phục ngôi vị Hoa Hậu ở đấu trường thế giới, khi hiện nay ngôn ngữ đã trở thành yếu tố bắt buộc nếu muốn lọt top cao. 

Với thời gian thi dài cùng lịch trình dày đặc ở các quốc gia có thời tiết khắc nghiệt việc rèn luyện thể lực là một yếu tố tiên quyết tiếp theo mà các thí sinh đại diện Việt Nam cần phải chuẩn bị. Bên cạnh yếu tố nhan sắc, để trở thành hoa hậu của cuộc thi này còn phải là người có kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu và kỹ năng người mẫu. Vì thế việc luyện tập catwalk và trình diễn giúp giải phóng hình thể cũng như giúp các thí sinh có được phong thái tự tin hơn. 

Mai Phương tại Miss World 2024: Trình tiếng Anh đỉnh vẫn chưa đủ để lọt top cao - 3

Ở những phần thi quan trọng có thể giúp đại diện Việt Nam có thể nắm chắc tốt cơ hội in top như Head to Head Challenge, các thí sinh cần phải đầu tư chỉnh chu hơn về mặt hình ảnh, kỹ năng quản trị cảm xúc, để có được phong thái tự tin nhất. Cuối cùng, để có thể tiến xa chạm tới được ngôi vị hoa hậu thế giới, các thí sinh cần không ngừng học hỏi và liên tục trau dồi kiến thức cho bản thân. 

Hành trình của Mai Phương tại Miss World mặc dù gây nhiều tiếc nuối nhưng vẫn để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp với công chúng và bạn bè quốc tế khi quảng bá văn hoa tươi đẹp của dân tộc. Mai Phương cũng truyền cảm hứng tới nhiều bạn trẻ Gen Z khi luôn mang lại nguồn năng lượng tích cực cùng tinh thần nhiệt huyết, tự tin theo đuổi đam mê. 

Mai Phương tại Miss World 2024: Trình tiếng Anh đỉnh vẫn chưa đủ để lọt top cao - 4

Fans hỏi nghĩ gì về việc khoe đồ hiệu, Á hậu ở penthouse trả lời thông minh tiện khoe thứ đắt giá
Á hậu Kiều Loan chia sẻ việc sử dụng đồ hiệu là để phù hợp với tính chất công việc của bản thân.

Miss World

Theo Phuong Nguyen
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Miss World