Bão Krosa mạnh cấp 10 hướng vào miền Trung

Ngày 31/10/2013 10:31 AM (GMT+7)

Bão Krosa (Con cò) đang di chuyển nhanh và tiếp tục mạnh thêm, chiều tối và đêm nay (31/11), bão sẽ tiến vào biển Đông, trở thành cơn bão số 12 trong mùa mưa bão năm nay.

Hướng đi có thể thay đổi

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho hay, lúc 7 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 1/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến 7 giờ ngày 2/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay (31/10), vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

Bão Krosa mạnh cấp 10 hướng vào miền Trung - 1

Đường đi của bão lúc 7h sáng nay (Nguồn: TTDBKTTV)

Gần 60.000 tàu thuyền tránh bão

Sáng nay (31/10), Cơ quan thường trực Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho hay, tính đến 6h ngày 31/10 đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.762 phương tiện với 299.404 lao động biết diễn biến của bão Krosa để chủ động di chuyển phòng tránh.

Cụ thể, khu vực Bắc biển Đông (Bắc Vĩ tuyến 150N) bao gồm Quần đảo Hoàng  Sa có 180 phương tiện với 1.747 người. Khu vực giữa biển Đông (từ Vĩ tuyến 100N đến 150E) có 178 phương tiện với 1.334 người. Còn lại là ở các khu vực khác và neo đậu tại bến.

Hiện, các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Bắc Bộ đến Hà Tĩnh hầu hết đã đầy nước, riêng hồ Sông Mực (Thanh Hóa) tích vượt khoảng 1,5m so với mực nước quy định đang được xả tràn.

Các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Quảng Bình trở vào hiện tại mới đạt khoảng 70% dung tích thiết kế. Cá biệt có một số hồ chứa đã đầy nước như hồ Hoà Mỹ (Thừa Thiên Huế), Khe Tân, Thạch Bàn (Quảng Nam).

Một số hồ thủy điện tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang xả nước điều tiết là hồ A Lưới, Ka Nak, An Khê và Pleikrong.

Thu Hoài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết