Bão lớn đổ bộ Bắc Âu, 3 người chết

Ngày 06/12/2013 17:51 PM (GMT+7)

Một cơn bão lớn đã đổ bộ Bắc Âu làm ít nhất ba người chết, giao thông tắc nghẽn và đe dọa sự dâng tràn thủy triều lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Với sức gió giật lên tới 228km/h, cơn bão Xaver đã đổ bộ vào Bắc Âu ngày hôm qua có sức tàn phá lớn, khiến 3 người tử vong, hàng chục nghìn gia định bị mất điện. Một trong những cây cầu dài nhất châu Âu nối liền Thụy Điển với Đan Mạch cũng buộc phải đóng cửa.

Ở Scotland, một tài xế xe tải đã thiệt mạng khi bão đi qua. Ở Anh, cây cối đổ ngổn ngang khiến một người đàn ông đi thiệt mạng.

Tại Đan Mạch, một phụ nữ thiệt mạng sau khi xe tải bị lật trong gió bão.

Khu vực bờ biển phía Đông của nước Anh đang chứng kiến đợt thủy triều tồi tệ nhất 60 năm qua. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực sơ tán 150.000 hộ dân ở Norfolk, Suffolk và Essex sau khi bão đổ bộ ngày hôm qua. Trong những giờ đầu tiên, lượng nước tràn vào cao hơn 200 – 300 mm so với dự kiến.

Hàng chục chuyến bay đã bị hủy hoặc hoãn ở Hà Lan, Đức và Scotland, trong khi các dịch vụ đường sắt cũng bị đóng cửa ở một số nước.

Các chuyên gia khí tượng nhận định Xaver có thể là cơn bão lớn nhất trong vòng 60 năm qua quét qua khu vực Bắc Âu.

Bão lớn đổ bộ Bắc Âu, 3 người chết - 1

Một cô gái đi trong gió bão ở Bắc Âu

Bão lớn đổ bộ Bắc Âu, 3 người chết - 2

Với sức gió giật tới 228km/h, bão gây thiệt hại nhiều phương tiện giao thông

Bão lớn đổ bộ Bắc Âu, 3 người chết - 3

Đội cứu hộ đang đắp kè chống thủy triều dâng ở Cuxhaven-Sahlenburg, miền bắc nước Đức.

Bão lớn đổ bộ Bắc Âu, 3 người chết - 4

Một chiếc ô tô bị đè dập khi cây xanh đổ ngã trên đường

Bão lớn đổ bộ Bắc Âu, 3 người chết - 5

Giàn giáo một tòa nhà đang xây dựng bị quật ngã

Linh An (Theo BBC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan