Năm 2013: 264 người chết và mất tích do bão lũ

Ngày 22/11/2013 06:27 AM (GMT+7)

2013 là một năm thiệt hại nặng nề do thiên tai, từ đầu năm đến nay, bão lũ đã làm 264 người chết và mất tích, 800 người bị thương, thiệt hại về tài sản lên tới 25.000 tỷ đồng.

Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho hay, đợt lũ lụt vừa qua tại các tỉnh miền Trung đã làm 47 người chết và mất tích, 66 người bị thương cùng hơn 100.000 ngôi nhà bị sập đổ, lũ cuốn, ngập, thiệt hại nặng về tài sản.

Số cơn bão và áp thấp nhiệt đới cũng được ghi nhận ở mức kỷ lục với 17 cơn trong năm 2013. Tính từ đầu năm đến nay, 15 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó có 12 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Năm 2013: 264 người chết và mất tích do bão lũ - 1

Trẻ em miền Trung phải đi lại bằng thuyền khi lũ về (Ảnh: Khampha.vn)

Do vậy, năm 2013 được đánh giá là một năm nước ta bị thiệt hại nặng nề do thiên tai. Theo thống kê của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, từ đầu năm 2013 đến nay, bão lũ đã làm 264 người chết và mất tích, 800 người bị thương, gần 12.000 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; hơn 300.000 ha lúa, hoa màu bị hư hỏng…

Ước tính tổng thiệt hại về vật chất lên tới khoảng 25.000 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2012, có 10 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông. Bão lũ làm 258 người chết, 408 người bị thương trong năm này. Tổng thiệt hại 16.000 tỷ đồng.

Năm 2011, thiệt hại do bão lũ, thiên tai gây ra ở mức hơn 12.000 tỷ đồng.

 Rét miền Bắc kéo dài thêm 2 – 3 ngày nữa

Hiện các tỉnh miền Bắc đang phải chịu đợt không khí lạnh khiến nhiệt độ toàn khu vực giảm xuống mức thấp, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù rải rác, trời chuyển rét. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, ngày hôm qua (21/11), nhiệt độ ở Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ đã giảm khá mạnh, duy trì từ 18 độ C - 19 độ C, về đêm dưới 17 độ C, một số nơi từ 13 độ C - 15 độ C. Khu vực núi cao như Sa Pa, Sìn Hồ, nhiệt độ đo được là 8 độ C - 9 độ C kèm theo sương mù dày đặc.  

Dự báo đợt rét này sẽ kéo dài trong 2 ngày – 3 ngày nữa, trời lạnh kèm mưa phùn nhỏ. Sau đó nhiệt độ sẽ tăng dần vào cuối tuần. Nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến 21 độ C – 24 độ C.

Thu Hoài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan