Bắt cóc con gái để… tống tiền bố vợ

Ngày 30/03/2013 15:00 PM (GMT+7)

Một vụ việc hi hữu vừa xảy ra tại TP. Vinh (Nghệ An), khi người bố bắt cóc chính con gái của mình bỏ trốn rồi đòi tiền chuộc.

Ngày 29/3, CA TP. Vinh bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Hòa (SN 1972, trú khối 9, phường Hồng Sơn) với hành vi ‘tống tiền’.

Điều trớ trêu, nạn nhân bị bắt cóc lại là con ruột của Hòa, bé gái tên Thảo mới 4 tuổi.

Được biết, Nguyễn Hữu Hòa hiện đang là đối tượng cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm giáo dục xã hội TP. Vinh.

Ngày 25/3, Hòa được gia đình bảo lãnh để về nhà làm CMND; tuy nhiên y đã tìm cách bỏ trốn.

Ngày 28/3, chị Võ Thị Hải Yến (vợ Hòa) cuống cuồng khi đi đón con gái ở trường mẫu giáo mà không thấy con đâu.

Sau đó, chị nhận được tin nhắn của Hòa cho biết đã đưa con gái xuống thị xã Cửa Lò, và yêu cầu giao 10 triệu mới trả bé Thảo về, nếu không thì cả 2 cùng chết.

Trước đó, Nguyễn Hữu Hòa cũng nhắn tin cho bố ruột là ông Nguyễn Hữu Thích và yêu cầu 50 triệu “tiền chuộc”.

Sau khi phía gia đình đồng ý, Hòa bắt taxi chở con gái lên TP. Vinh đến khu vực phường Trường Thi. Y để con gái trên xe rồi xuống bắt một xe khác đi gặp vợ để nhận tiền.

Tài xế xe taxi thấy bé gái bị bỏ lại liền tỏ ra nghi ngờ, vội báo cho cơ quan chức năng. Khi

Hòa đang “giao dịch” với vợ để nhận món tiền thì bị công an tóm gọn.

Bé gái cũng được giải cứu ngay sau đó.

(Theo Vietnamnet)
Nguồn:

Tin liên quan