Đằng sau những chiếc iPhone hoành tráng, các công nhân nhà máy sản xuất iPhone tại Trung Quốc phải chịu đựng điều kiện sống tồi tàn, phòng ẩm mốc, không nhà vệ sinh.
Mới đây, phóng viên của Mailonline đã được Apple cho phép tham quan 4 khu nhà trong ký túc xá - nơi ở của công nhân công ty Pegatron, đối tác sản xuất iPhone ở Thượng Hải, Trung Quốc.
Đây là nơi ở của công nhân nhập cư cho đến khi họ rời đi vào khoảng 8 tuần trước. Khoảng 6.000 nhân viên sống ở đây vào thời điểm iPhone 6 bán chạy nhất. Khoảng 1.000 nhân viên đã bỏ việc sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền Trung Quốc.
Đây là khu ký túc xá của công nhân công ty Pegatron ở Thượng Hải (Trung Quốc) - nơi sinh sống của khoảng 6.000 công nhân nhập cư.
Mỗi ngày các công nhân ở đây phải làm việc 12 tiếng với mức lương chỉ khoảng 250$/1 tháng (hơn 5 triệu đồng).
Bên ngoài khu ký túc xá bỏ hoang
Ký túc xá này hiện đã bỏ hoang, những công nhân còn lại được chuyển vào một ký túc xá khác trong khuôn viên nhà máy. Khu ký túc xá này nằm trên đường Kangqiao của Thượng Hải.
Những hình ảnh do phóng viên Mailonline ghi lại có thể thấy điều kiện sống khắc khổ, tồi tàn của các nhân viên công ty Pegatron. Họ phải làm việc 12 tiếng một ngày, lắp ráp một nửa số lượng iPhone 6 trên toàn thế giới. Mức lương mà các công nhân nhận được chỉ khoảng 250$/1 tháng (hơn 5 triệu đồng).
Mỗi phòng trong ký túc xá dành cho công nhân có 12 giường tầng với giá 17,5 USD (khoảng 380.000 đồng) mỗi tháng, trừ vào tiền lương. Pegatron khẳng định mỗi phòng chỉ có 8 người
Khu vực vệ sinh chung bẩn thỉu, nấm mốc
Mỗi tầng 50 phòng chỉ có một nhà tắm chung. Mỗi sáng các công nhân ở đây phải xếp hàng dài đợi tắm vòi hoa sen hay dùng nhà vệ sinh
Những người lao động đều đến từ các tỉnh nghèo của Trung Quốc.
Bên trong ký túc xá này ngột ngạt và chật chội. Mỗi phòng kê tối đa 12 giường tầng mà công nhân sẽ thuê để ở với giá 17,5 USD (khoảng 380.000 đồng) mỗi tháng, trừ vào tiền lương. Pegatron khẳng định mỗi phòng chỉ có 8 người, dù thế nó vẫn tối tăm và bí bách.
Giường tầng và tủ đồ của công nhân gần như đã chiếm trọn không gian của căn phòng, không còn chỗ trống, không có nhà vệ sinh. Mỗi tầng có khoảng 50 phòng, chung nhau 1 nhà tắm. Như vậy, 40 công nhân phải sử dụng chung một nhà tắm.
Khu vực phòng ăn chật chột, bẩn thỉu, các vật dụng ố bẩn, cũ kỹ.
Khó có thể tưởng tượng đây là bếp ăn của nhân viên sản xuất iPhone
Nhà vệ sinh ở đây theo kiểu ngồi xổm, bên cạnh vũng nước xanh bẩn thỉu. Mỗi buổi sáng, các công nhân ở đây phải xếp hàng để chờ đến lượt dùng nhà vệ sinh, tắm giặt.
Các bức tường bên trong khu ký túc xá đều mọc rong rêu, nấm mốc bên cạnh các tấm biển quy định đối với công nhân ở đây. Ký túc xá nam và nữ tách biệt nhau bởi một hàng rào, chỉ dùng chung khu phơi quần áo trên sân thượng. Những đồ vật nằm ngổn ngang trên sân thượng cho thấy các công nhân bỏ đi để lại quần áo, vật dụng.
Cầu thang đầy rác vì không có người dọn dẹp
Khu vực gội rửa, giặt đồ được thiết kế để phục vụ 20 người một lúc
Khu ký túc xá nam và nữ được ngăn cách nhau bởi một hàng rào. Quần áo của công nhân bỏ lại trên sân thượng