Bị giết vì iếc vợ chưa cưới của người khác

Ngày 29/06/2013 16:45 PM (GMT+7)

Cho rằng anh Lê Thế Nhân trêu ghẹo vợ chưa cưới của bạn, Trần Đình Hoàng đã dùng dao truy sát và đâm chết anh trai của Lê Thế Nhân.

Sáng 29/6, tại trụ sở UBND phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Trần Đình Hoàng và Nguyễn Công Sơn về tội “giết người”, bị cáo Võ Văn Hoàng về tội “che giấu tội phạm”.

Bị giết vì iếc vợ chưa cưới của người khác - 1

Rất đông người dân tham dự phiên tòa vào sáng ngày 29/6. Ảnh Đ.H  

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 17/11/2012, tại địa điểm giao nhau giữa đường Nguyễn Đình Tứ - Nguyễn Huy Tưởng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), Nguyễn Công Sơn (SN 1987, quê Quảng Bình, tạm trú tổ 46, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Trần Đình Hoàng (Bờm, SN 1987, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nghĩ rằng anh Lê Thế Nhân trêu ghẹo chị Võ Đặng Thu Thảo (vợ sắp cưới của Sơn) nên Sơn đã chặn đánh anh Nhân, anh Nhân đánh trả lại Sơn. 

Bị giết vì iếc vợ chưa cưới của người khác - 2

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Từ trái qua: Trần Đình Hoàng, Võ Văn Hoàng, Nguyễn Công Sơn. Ảnh Đ.H

Thấy thế, Trần Đình Hoàng nói với Sơn ôm giữ Nhân lại để Hoàng dùng dao đâm, anh Nhân bỏ chạy bộ về nhà anh ruột là Lê Thế Thắng (trú tổ 53, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) kêu cứu. Trần Đình Hoàng đuổi theo anh Nhân, còn Sơn thì lấy xe máy của chị Thảo “tiếp sức” cho Hoàng truy sát anh Nhân.

Khi nghe em ruột kêu cứu, anh Lê Thế Thắng chạy từ trong nhà ra, vừa đến cổng thì bị Trần Đình Hoàng đâm một nhát dao vào ngực trái rồi bỏ chạy. Thấy Hoàng và Sơn manh động, một số người dân trong xóm gần nhà anh Thắng đuổi theo Hoàng và Sơn. Do người tham gia đuổi đông nên Hoàng chạy vào một ngôi chùa gần đó núp và gọi điện cho bố là ông Trần Truồi ra đón. Còn Sơn chạy về nhà mình lấy 3 mã tấu, gọi thêm Võ Văn Hoàng (SN 1992, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đi đánh trả Lê Thế Nhân nhưng Nhân đã bỏ đi nơi khác.   

Bị giết vì iếc vợ chưa cưới của người khác - 3

Hung khí gây án. Ảnh Đ.H

Sau khi giải cứu Trần Đình Hoàng ra khỏi ngôi chùa, Nguyễn Công Sơn nhận được tin anh Lê Thế Thắng bị Trần Đình Hoàng đâm chết nên đã bàn bạc việc bỏ trốn. Nguyễn Công Sơn đem 3 cây mã tấu cất giấu rồi nhờ Võ Văn Hoàng chở đến một nhà bà con ở quận Cẩm Lệ để trốn nhưng họ không đồng ý, sau đó Sơn nhờ Võ Văn Hoàng cất giấu xe máy và vứt dao đâm chết anh Thắng vào bụi cỏ trước nhà rồi thuê khách sạn ngủ qua đêm, sau bỏ trốn vào tỉnh Quảng Nam.

Đến 20 giờ ngày 19/11, biết không thể trốn tội, Trần Đình Hoàng đã đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đầu thú. 

Bị giết vì iếc vợ chưa cưới của người khác - 4

Người thân của nạn nhân chít khăn tang tham dự phiên tòa với mong muốn Tòa xử đúng người đúng tội. Ảnh Đ.H

Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân Lê Thế Thắng tử vong do vết thương thấu tim, nạn nhân choáng chấn thương, choáng mất máu, trụy mạch và tử vong.

Gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường thiệt hại 159 triệu đồng, gia đình các bị can đã bồi thường được 20 triệu đồng.

Với tội danh của các bị cáo, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên Trần Đình Hoàng lãnh tù chung thân, Nguyễn Công Sơn lãnh 17 năm tù và Võ Văn Hoàng lãnh 12 tháng tù treo.

Theo Đức Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan