Cá lạ chết dạt vào bờ biển Hà Tĩnh

Ngày 08/05/2016 14:52 PM (GMT+7)

Thông tin từ UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, sáng 8/5, một con cá có hình dáng kỳ lạ đã chết trôi dạt vào bờ biển thuộc xã này.

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, chủ tịch UBND xã Cương Gián, vào khoảng 5h30 sáng nay (8/5), một ngư dân tên Trực (ở xã Cương Gián) đi dọc bờ biển thì phát hiện con cá có chiều dài 2.2 m, nặng khoảng 20kg. Trên lưng cá có một dãy vây màu đỏ, thân có những chấm xanh sẫm, phần đầu có những chùm râu giống giống như đầu rồng.

Khi được anh Trực phát hiện, con cá này đã chết, theo sóng dạt vào bờ. Nhiều người dân địa phương kéo đến xem con cá và cho rằng đây là cá thiêng nên đã làm thủ tục chôn cất theo phong tục địa phương.

Cá lạ chết dạt vào bờ biển Hà Tĩnh - 1

Cá lạ chết dạt vào bờ biển Hà Tĩnh - 2

Ảnh: Con cá lạ dạt vào bờ biển xã Cương Gián

Tại xã Cương Gián này có một ngôi đền Ông Cá, do người dân lập ra từ lâu để thờ những “ông cá” lớn mà theo họ là linh vật biển khơi khi bị chết dạt vào bờ. Con cá lạ dạt vào bờ sáng nay cũng được những người cao tuổi trong thôn đã tổ chức chôn cất tại đền Ông Cá của làng.

Quang Cường
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự