Cá chết nhiều chưa từng thấy vì thủy triều đỏ ở Chile

Ngày 05/05/2016 22:15 PM (GMT+7)

Hàng đống cá voi, cá hồi, cá mòi và ngao chết trong những tháng gần đây ở Chile là do hiện tượng thời tiết bất thường El Nino gây thủy triều đỏ, các chuyên gia nước này cho biết.

Cá chết nhiều chưa từng thấy vì thủy triều đỏ ở Chile - 1

8.000 tấn cá mòi chết dạt cửa sông Queule, Chile (Ảnh: AFP)

Năm ngoái, hơn 300 cá voi chết ở khu vực vịnh hẻo lánh ở phía nam Chile, dấu hiệu đầu tiên của hiện tượng cá chết hàng loạt.

Đầu năm 2016, một sự đột biến trong tảo biển đã khiến khoảng 40.000 tấn cá hồi chết ở Los Lagos, tương đương 12% sản lượng cá hàng năm của Chile.

Trong tháng này, 8.000 tấn cá mòi chết dạt cửa sông Queule và hàng nghìn con ngao chết chất đống trên đảo Chiloe.

Chính quyền Chile cho rằng nguyên nhân là do "thủy triều đỏ" và cấm đánh bắt ở các khu vực bị ảnh hưởng, khiến hàng nghìn ngư dân thất nghiệp. Những bãi biển khác ở miền trung Chile cũng tạm thời đóng cửa khi những con sứa chết trôi dạt đến đây.

"Năm nào chúng tôi cũng có thủy triều đỏ ở miền nam Chile, nhưng lần này nó tiến xa hơn lên phía bắc”, Jorge Navarro, nhà nghiên cứu tại Viện hải dương học Ideal nói.

Cá chết nhiều chưa từng thấy vì thủy triều đỏ ở Chile - 2

Hàng nghìn con ngao chết chất đống trên đảo Chiloe (Ảnh: AFP)

Các nhà khoa học cho rằng El Nino đã gây ra thủy triều đỏ, khiến cá chết. El Nino là hiện tượng thời tiết bất thường xảy ra vài năm một lần, khiến nhiệt độ bề mặt nước biển nóng lên ở vùng xích đạo Thái Bình Dương. Với 4.000 km bờ biển Thái Bình Dương, Chile chịu ảnh hưởng nặng bởi El Nino.

Nước biển ấm có thể khiến tảo biển phát triển nhiều hơn, tiêu thụ oxy và thải độc ra nước biển, khiến nhiều sinh vật biển chết.

Các trung tâm nghiên cứu đánh giá hiện tượng El Nino năm nay là "một trong những lần có cường độ mạnh nhất trong 65 năm qua".

"Đại dương Chile đang dịch chuyển và thay đổi," Sergio Palma, một nhà hải dương học tại Đại học Công giáo Valparaiso nói.

Cá chết nhiều chưa từng thấy vì thủy triều đỏ ở Chile - 3

Cá chết trôi nổi bên bờ sông Queule River (Ảnh: AFP)

Các nhà khoa học cũng nghi ngờ nhiều nguyên nhân khác. Laura Farias, nhà hải dương học tại Đại học Concepcion của Chile cho biết: "Không có lời giải thích sinh thái, hải dương học hoặc khí hậu cho sự việc này".

Farias nghi ngờ sự phát triển nuôi trồng thủy sản ở Patagonia, phía nam Chile là nguyên nhân của việc cá hồi, ngao chết. "Có nhiều nghiên cứu cho rằng nuôi trồng thủy sản đã làm gia tăng sự phát triển độc hại của tảo", cô nói.

Một số nhà khoa học Chile cho biết El Nino dường như đang bớt căng thẳng, khiến bề mặt nước biển dần dần mát hơn.

Cá chết nhiều chưa từng thấy vì thủy triều đỏ ở Chile - 4

Các nhà khoa học cho rằng El Nino đã gây ra thủy triều đỏ khiến thủy hải sản chết hàng loạt (Ảnh: AFP)

Cá chết nhiều chưa từng thấy vì thủy triều đỏ ở Chile - 5

Người khác lại cho rằng cá chết là do hoạt động nuôi trồng thủy sản của con người (Ảnh: AFP)

Cá chết nhiều chưa từng thấy vì thủy triều đỏ ở Chile - 6

Năm nào Chile cũng có thủy triều đỏ ở miền nam, nhưng lần này nó tiến xa hơn lên phía bắc

Cá chết nhiều chưa từng thấy vì thủy triều đỏ ở Chile - 7

Thủy triều đỏ xảy ra khi tảo biển phát triển nhiều hơn, tiêu thụ oxy và thải độc ra nước biển

Theo Trà My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự