Bị đồn lộ clip nóng, "cô vợ quốc dân" Tiểu Hý phủ nhận bằng một chi tiết

K.T - Ngày 03/09/2021 11:13 AM (GMT+7)

Trước nghi vấn lộ clip nhạy cảm, "cô vợ quốc dân" Tiểu Hý đã lên tiếng ngay trong đêm chỉ bằng cách nêu rõ một chi tiết khác hẳn với cô ngoài đời.

Clip: Tiểu Hý đứng nhún nhẩy trên nền nhạc của ca khúc “Hạ còn vương nắng” gây xôn xao.

Đêm qua (2/9), mạng xã hội lan truyền đoạn clip “nóng” bị đồn là của hot Tiktoker, “cô vợ quốc dân” Tiểu Hý gây xôn xao. Cụ thể, đoạn clip dài 1 phút 30 giây ghi cảnh một cặp đôi đang ân ái mặn nồng. Cô gái ôm mặt rồi liên tục hỏi “Đang quay hả?”. Người đàn ông thản nhiên đáp: “Đang quay”.

Cô gái ôm mặt rồi liên tục hỏi “Đang quay hả?”. (Ảnh cắt từ clip)

Cô gái ôm mặt rồi liên tục hỏi “Đang quay hả?”. (Ảnh cắt từ clip)

Chỉ vài phút sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Một số người nhận thấy cô gái có gương mặt giống với “cô vợ quốc dân” Tiểu Hý. Nhưng trong clip nữ chính nói giọng miền Nam, trong khi Tiểu Hý sinh sống tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Số khác liên tục “xin link” clip vì tò mò hoặc công khai đăng bài viết, bình luận sẵn sàng gửi clip với yêu cầu người dùng Facebook phải kết bạn, nhắn tin riêng. Thậm chí một số cư dân mạng còn công khai “tấn công” trang cá nhân của “cô vợ quốc dân” bằng những lời lẽ khiếm nhã, xúc phạm danh dự...

Nhiều người công khai sở hữu clip 1 phút 30 giây nghi của Tiểu Hý. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người công khai "sở hữu" clip 1 phút 30 giây nghi của Tiểu Hý. (Ảnh chụp màn hình)

Bị đồn lộ clip nóng, amp;#34;cô vợ quốc dânamp;#34; Tiểu Hý phủ nhận bằng một chi tiết - 3

Trước những lùm xùm trên, Tiểu Hý ngay lập tức lên tiếng phủ nhận: “Mong mọi người xem kỹ trước khi chia sẻ những thông tin tiêu cực lên mạng xã hội! Em nói giọng Bắc mà”. 

Được biết, Tiểu Hý tên thật là Nguyễn Thủy Tiên, mới gia nhập mạng xã hội TikTok hồi tháng 2/2021 nhưng tài khoản cá nhân đã có 2.2 triệu người theo dõi và 16.4 triệu lượt thích – con số “siêu khủng” không phải ai cũng có được.

Tiểu Hý tên thật Nguyễn Thủy Tiên, mới gia nhập mạng xã hội TikTok hồi tháng 2/2021 nhưng tài khoản cá nhân đã có 2.2 triệu người theo dõi và 16.4 triệu lượt thích.

Tiểu Hý tên thật Nguyễn Thủy Tiên, mới gia nhập mạng xã hội TikTok hồi tháng 2/2021 nhưng tài khoản cá nhân đã có 2.2 triệu người theo dõi và 16.4 triệu lượt thích.

Hiện Tiểu Hý mới đăng gần 30 clip trên kênh TikTok nhưng clip nào cũng có lượt xem lên tới hàng triệu. Nội dung chủ yếu là những clip nhảy múa theo nhạc điệu, hết sức đơn giản. Và gần đây cô nàng mới kết hợp với phong cách ăn mặc sexy: quần cạp thấp, áo croptop trắng để phô ra vòng 1 cuốn hút, vòng 2 eo thon...

Trang cá nhân Facebook của cô nàng cũng nổi tiếng “ăn theo” khá nhiều. Từ một cô gái bình thường, cô đã trở thành hot Facebooker với lượt theo dõi lên tới hàng chục nghìn người. Cô nàng chỉ cần chia sẻ một hình ảnh của bản thân đã thu hút được lượt like khủng chưa từng thấy.

Cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp không hề thua kém bất kì hotgirl Việt nào.

Cô nàng sở hữu nhan sắc xinh đẹp không hề thua kém bất kì hotgirl Việt nào.

Mặc dù được cộng đồng mạng ngưỡng mộ và ca ngợi hết lời, Thủy Tiên cũng gặp phải một số rắc rối như chuyện bị tố “giật chồng” người khác, công khai quảng cáo kem trộn...

Liên quan đến vụ việc, luật sư Trần Minh Hùng – Trưởng văn phòng Luật sư Gia đình cho biết việc xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác, phát tán clip đồi trụy có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể: Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 như sau:

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Đối với người đang thi hành công vụ;

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

Ngoài ra tuỳ tính chất, mục đích mà có thể bị xử lý theo Điều 326, Bộ luật Hình sự năm 2015: Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi truỵ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01 gigabyte (GB) đến dưới 05 gigabyte (GB);

b) Sách in, báo in có số lượng từ 50 đơn vị đến 100 đơn vị;

c) Ảnh bản giấy có số lượng từ 100 ảnh đến 200 ảnh;

d) Phổ biến cho 10 người đến 20 người;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 05 gigabyte (GB) đến dưới 10 gigabyte (GB);

c) Sách in, báo in có số lượng từ 51 đơn vị đến 100 đơn vị;

d) Ảnh bản giấy có số lượng từ 201 ảnh đến 500 ảnh;

đ) Phổ biến cho 21 người đến 100 người;

e) Đối với người dưới 18 tuổi;

g) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Dữ liệu được số hóa có dung lượng 10 gigabyte (GB) trở lên;

b) Sách in, báo in có số lượng 101 đơn vị trở lên;

c) Ảnh bản giấy có số lượng 501 ảnh trở lên;

d) Phổ biến cho 101 người trở lên.

Vướng scandal clip nóng 12 phút, hot Tiktoker Gấm Kami phản ứng hài hước
Hiện toàn bộ ảnh và clip lấy tên Gấm Kami để giới thiệu scandal đã bị xóa. Thậm chí tài khoản Tiktok lan truyền hình ảnh kia cũng không còn tồn tại.

Tin tức 24h

K.T
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h