Cứu sống hai trường hợp bị vật đâm xuyên mặt hy hữu

Ngày 30/09/2016 14:41 PM (GMT+7)

Các bác sĩ tại bệnh viện Nhi đồng 2 và bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM vừa phẫu thuật cứu sống bé trai 3 tuổi và một nam thanh niên 23 tuổi bị vật đâm xuyên mặt hy hữu do tai nạn.

Trường hợp đầu tiên bé trai bị cây đâm xuyên mặt đó là Hà Minh L. 3 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP. HCM.

Anh Nguyễn Khánh Tuấn, cha bé L. kể, sáng ngày 27/9, vợ chồng anh sau khi đưa con gái lớn đến trường học thì bế bé L. về nhà. Trên đường về đi qua cây cầu khỉ thì bất ngờ cầu gãy khiến hai cha con rớt xuống rạch nước.

Bé L. đã bị khúc cây dài gần 20 cm nằm dưới rạch đâm xuyên từ vùng má qua thái dương đến trán khiến máu chảy nhiều.

Ngay lập tức anh Tuấn ôm con đưa lên bờ rồi chở khẩn cấp vào bệnh viện huyện Nhà Bè cấp cứu. Các bác sĩ đã sơ cứu bé L. đồng thời giữ nguyên khúc cây và chuyển bé tới bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp tục cứu chữa.

Cứu sống hai trường hợp bị vật đâm xuyên mặt hy hữu - 1

Bé L sau khi được phẫu thuật hiện sức khỏe đã ổn định

Tại phòng mổ, các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 2 đã lấy ra 1 đoạn cây dài còn dính đầy bùn từ vùng mặt bé L. sau đó khâu lại vết thương.

Sau 2 ngày điều trị, đến hôm nay 30/9 sức khỏe bé L. đã dần ổn định nhưng vẫn được bác sĩ Khoa mắt – tai mũi họng – răng hàm mặt, bệnh viện Nhi đồng 2 theo dõi thêm.

Trường hợp thứ hai bị hai cây sắt đâm xuyên mặt là nam thanh niên tên Võ Văn T. 23 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng.

Bác sĩ Nguyễn Kim Chung, Phó trưởng Khoa Ngoại thần kinh, bệnh viện Chợ Rẫy thông tin, anh T. được nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị hai cây sắt to bằng ngón tay cái, dài hơn 0,5 mét cắm xuyên phía trước mặt.

Cứu sống hai trường hợp bị vật đâm xuyên mặt hy hữu - 2

Nam thanh niên bị hai cây sắt dài đâm xuyên mặt lên đầu hy hữu

Ngay lập tức anh T. được đưa vào phòng mổ cấp cứu rút 2 cây sắt ra vì nếu để lâu sẽ có nguy cơ viêm màng não, chảy dịch não tủy và rối loạn tâm thần.

Trước đó ngày 26/9, anh T. đang làm công trình ở độ cao 3 mét thì ngã rớt xuống đất, đầu đâm vào cọc sắt để đổ bê tông. Những công nhân làm cùng đã cắt hai cọc sắt, đưa anh T. đi bệnh viện.

Qua hai trường hợp trên, các bác sĩ đưa ra lời khuyên, khi nạn nhân bị vật đâm vào vùng mặt, đầu thì người thân không được rút vật ra mà giữ nguyên hiện trạng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Việc người tìm mọi cách rút dị vật đâm vào người nạn nhân ra sẽ khiến nạn nhân có nguy cơ tử vong cao.

Tân Phú - Ảnh: BV cung cấp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vụ tai nạn hi hữu