Đột nhập xưởng sản xuất "siêu xe" ở làng vàng mã

Ngày 24/08/2015 00:09 AM (GMT+7)

Những dòng xe nổi tiếng như Camry, Toyota... bằng giấy được làm khá tinh xảo để phục vụ người cõi âm dịp rằm tháng 7.

Những năm gần đây, nhờ có tay nghề, làng vàng mã Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) cho ra đời rất nhiều sản phẩm độc đáo phục vụ cho người cõi âm. Dịp rằm tháng 7, từ trong nhà tới ngoài ngõ, nơi đây trở thành một "đại công trường" vàng mã.

Có mặt tại một hộ chuyên sản xuất các loại siêu xe hạng sang như Camry, Lexus hay Mercedes - Benz, Rolls Royce..., chị Nguyễn Thị Lan - chủ hộ cho biết, do quan niệm trần sao âm vậy nên những mặt hàng cao cấp thường bán khá chạy. "Những ngày này, gia đình tôi thường phải thuê thêm người về làm mới kịp giao hàng cho khách. Tuy nhiên, để làm ra mặt hàng này, cần người phải có tay nghề cao. Mỗi chiếc xe như vậy được bán với giá 100 - 120.000 đồng/chiếc", chị Lan chia sẻ.

Tại xưởng sản xuất của chị Bình, không khí sản xuất vô cùng tấp nập. "Chỉ cần khách hàng có yêu cầu, mẫu mã nào chúng tôi cũng có thể làm được. Nếu sản phẩm nào khó quá, chúng tôi có thể tham khảo trên mạng. Giờ công nghệ hiện đại, nhiều nhà đã có thể làm ra các sản phẩm có hình dáng ngày càng giống thật", chị Bình nói.

Đột nhập xưởng sản xuất quot;siêu xequot; ở làng vàng mã - 1

Những dòng xe hạng sang đều được sản xuất tại làng vàng mã.

Đột nhập xưởng sản xuất quot;siêu xequot; ở làng vàng mã - 2

Tất cả các sản phẩm đều được tham khảo trên mạng để làm giống đến từng chi tiết.

Đột nhập xưởng sản xuất quot;siêu xequot; ở làng vàng mã - 3

Những ngày này, người già, trẻ nhỏ đều được huy động để sản xuất hàng.

Đột nhập xưởng sản xuất quot;siêu xequot; ở làng vàng mã - 4

Nếu có đầy đủ vật liệu, thời gian sản xuất mỗi chiếc xe dao động từ 30 phút đến 1 giờ tùy thuộc vào tay nghề từng người.

Đột nhập xưởng sản xuất quot;siêu xequot; ở làng vàng mã - 5

Mỗi chiếc xe như thế này có giá từ 80 - 120.000 đồng/chiếc.

Đột nhập xưởng sản xuất quot;siêu xequot; ở làng vàng mã - 6

Xe máy thật "cõng" xe ô tô giấy là những hình ảnh thường thấy tại làng vàng mã trong những ngày này.

Đột nhập xưởng sản xuất quot;siêu xequot; ở làng vàng mã - 7

Xưởng sản xuất xe SH với màu đỏ nổi bật.

Đột nhập xưởng sản xuất quot;siêu xequot; ở làng vàng mã - 8

Mỗi chiếc xe có giá từ 70 - 100.000 đồng/chiếc.

Đột nhập xưởng sản xuất quot;siêu xequot; ở làng vàng mã - 9

Xưởng sản xuất xe đạp những ngày này cũng vô cùng bận rộn. Từ hệ thống yên, bánh xe, nan hoa,... đều được làm khá tỉ mỉ, công phu.

Đột nhập xưởng sản xuất quot;siêu xequot; ở làng vàng mã - 10

Những chiếc tủ gương được làm ra từ các thợ sản xuất "nhí".

Đột nhập xưởng sản xuất quot;siêu xequot; ở làng vàng mã - 11

Một cơ sở sản xuất súng giấy.

Đột nhập xưởng sản xuất quot;siêu xequot; ở làng vàng mã - 12

"Những chiếc súng này giành cho những người khi còn sống trên trần gian làm trong ngành bộ đội, công an", chị Hoa - chủ một cơ sở sản xuất tại Đông Hồ chia sẻ.

Đột nhập xưởng sản xuất quot;siêu xequot; ở làng vàng mã - 13

Các sản phẩm quần áo cao cấp phục vụ cho người cõi âm không kém phần sang trọng.

Đột nhập xưởng sản xuất quot;siêu xequot; ở làng vàng mã - 14

Đột nhập xưởng sản xuất quot;siêu xequot; ở làng vàng mã - 15

Những ngày này, khách hàng từ khắp các tỉnh thành nườm nượp về Đông Hồ để lấy hàng.

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự