Đường Nguyễn Chí Thanh được thay cây mới lần 2

Ngày 25/03/2015 16:46 PM (GMT+7)

Dọc đường Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa) được thay thế bằng một số cây mới có lá, tán rộng.

Được coi là một trong những tuyến đường đẹp nhất Việt Nam, gần 2 tuần trở lại đây, hàng loạt cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa) bị chặt hạ. Thay vào đó là hàng loạt cây có chiều cao từ 5 - 7 mét; trơ trọi, không có tán. 

Tuy nhiên, những cây này mới được "hạ thổ" chưa đầy 1 tuần, lại được thay thế bằng một số cây mới có tán rộng, chiều cao từ 3 - 4 mét; thân cây có đường kính to hơn những cây trước đó từ 3 - 5 cm.

Những cây mới được thay thế lần hai, đoạn gần khách sạn Bảo Sơn (Nguyễn Chí Thanh) là cây vàng tâm được các nhà tài trợ mua về trồng làm mẫu vì các cây trồng trước đó nhỏ và yếu.

Cũng trong ngày 25/3, Sở Xây dựng Hà Nội đã trả lời những câu hỏi liên quan đến việc chặt hạ, thay thế hàng loạt cây xanh trên các tuyến phố ở Thủ đô trong thời gian qua. Theo đó, tuyến đường Nguyễn Chí Thanh được trồng mới bằng cây Vàng tâm. Vỏ cây có màu xám trắng, thịt vàng nhạt, dày khoảng 1cm.

Đường Nguyễn Chí Thanh được thay cây mới lần 2 - 1

Sau khi chặt hạ hàng loạt cây xanh, dọc tuyến đường Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa) được thay thế bằng một loạt cây mới cao từ 5 - 7 mét, không có lá (Ảnh chụp ngày 20/3).

Đường Nguyễn Chí Thanh được thay cây mới lần 2 - 2

Khoảng 3 ngày trở lại đây, trước cổng Khách sạn Bảo Sơn (Đống Đa, Hà Nội) được trồng lại cây mới lần 2.

Đường Nguyễn Chí Thanh được thay cây mới lần 2 - 3

Những cây mới trồng có tán rộng, cành lá xum xuê.

Đường Nguyễn Chí Thanh được thay cây mới lần 2 - 4

Những cây này mới được thay thế vào đêm 22/3 vừa qua.

Đường Nguyễn Chí Thanh được thay cây mới lần 2 - 5

Sự xuất hiện của những cây này khiến người dân sống xung quanh không khỏi bất ngờ.

Đường Nguyễn Chí Thanh được thay cây mới lần 2 - 6

Đường Nguyễn Chí Thanh được thay cây mới lần 2 - 7

Một số cây còn nở hoa rất đẹp.

Đường Nguyễn Chí Thanh được thay cây mới lần 2 - 8

Những cây mới có chiều cao thấp hơn những cây được trồng trước đó.

Đường Nguyễn Chí Thanh được thay cây mới lần 2 - 9

Những cây trồng trước đó được khẳng định là cây vàng tâm, đều không có lá, tán trơ trụi.

Đường Nguyễn Chí Thanh được thay cây mới lần 2 - 10

Kích thước và màu sắc của hai cây này hoàn toàn khác nhau.

Đường Nguyễn Chí Thanh được thay cây mới lần 2 - 11

Cây mới thân có màu nâu sẫm,...

Đường Nguyễn Chí Thanh được thay cây mới lần 2 - 12

 ... trong khi cây trồng trước đó có phần thân màu sáng, không đốm mốc.

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan