Hà Nội ngày đầu thực hiện Công điện 15: Chợ cóc, hàng rong vẫn nhộn nhịp

Ngày 19/07/2021 11:22 AM (GMT+7)

Trong ngày đầu tiên Hà Nội siết chặt các biện pháp phòng dịch theo công điện số 15, PV vẫn ghi nhận tình trạng mua bán nhộn nhịp tại các chợ cóc, chợ tạm. Bên cạnh đó, một số cơ sở kinh doanh không thiết yếu vẫn chưa dừng hoạt động, mở cửa bán hàng theo kiểu "nửa kín, nửa hở".

Theo ghi nhận của PV, trong sáng ngày đầu tiên thực hiện công điện số 15, các cửa hàng ăn uống trên phố Đê La Thành (quận Đống Đa, Hà Nội) đã chấp hành nghiêm túc quy định, không có hiện tượng cho khách hàng ngồi sử dụng dịch vụ bên trong quán.

Theo ghi nhận của PV, trong sáng ngày đầu tiên thực hiện công điện số 15, các cửa hàng ăn uống trên phố Đê La Thành (quận Đống Đa, Hà Nội) đã chấp hành nghiêm túc quy định, không có hiện tượng cho khách hàng ngồi sử dụng dịch vụ bên trong quán.

Tại một cửa hàng bánh mỳ trên phố Giảng Võ, chủ cơ sở kinh doanh đã trang bị tấm chắn giọt bắn ngăn cách, đồng thời liên tục nhắc nhở các shipper đứng giãn cách, không tụ tập thành nhóm

Tại một cửa hàng bánh mỳ trên phố Giảng Võ, chủ cơ sở kinh doanh đã trang bị tấm chắn giọt bắn ngăn cách, đồng thời liên tục nhắc nhở các shipper đứng giãn cách, không tụ tập thành nhóm

Dù vậy, tại các con phố trung tâm trên địa bàn Hà Nội, PV vẫn ghi nhận tình trạng các cửa hàng thực phẩm theo kiểu chợ cóc, chợ tạm vẫn bày bán trên vỉa hè.

Dù vậy, tại các con phố trung tâm trên địa bàn Hà Nội, PV vẫn ghi nhận tình trạng các cửa hàng thực phẩm theo kiểu "chợ cóc, chợ tạm" vẫn bày bán trên vỉa hè.

  Một gánh hàng rong bày bán ngay trên vỉa hè phố Lý Nam Đế (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Một gánh hàng rong bày bán ngay trên vỉa hè phố Lý Nam Đế (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Đặc biệt, bên trong các con ngõ nhỏ, hình ảnh kẻ mua, người bán nườm nượp thực hiện giao dịch ngay trên vỉa hè, lòng đường vẫn diễn ra.

Đặc biệt, bên trong các con ngõ nhỏ, hình ảnh kẻ mua, người bán nườm nượp thực hiện giao dịch ngay trên vỉa hè, lòng đường vẫn diễn ra.

  Tại phố Thanh Bảo (quận Ba Đình, Hà Nội), các hoạt động mua bán của người dân vi phạm quy định về an toàn giao thông, lòng đường, vỉa hè vẫn vi phạm, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Việc mua bán tại các chợ cóc, chợ tạm cũng gây tụ tập đông người, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tại phố Thanh Bảo (quận Ba Đình, Hà Nội), các hoạt động mua bán của người dân vi phạm quy định về an toàn giao thông, lòng đường, vỉa hè vẫn vi phạm, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Việc mua bán tại các chợ cóc, chợ tạm cũng gây tụ tập đông người, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Một người a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/phụ nữ/a không đeo khẩu trang ngồi tại quán cafe dù có treo biển chỉ phục vụ mang về.

Một người phụ nữ không đeo khẩu trang ngồi tại quán cafe dù có treo biển "chỉ phục vụ mang về".

Áp thấp nhiệt đới sắp thành bão giật cấp 10, mưa lớn gió giật mạnh nhiều nơi
Khoảng trưa nay, áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão số 3 trên biển Đông, gây mưa to gió lớn ở nhiều nơi.

Dự báo thời tiết

Theo Hiếu Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức Hà Nội