Hà Nội phong tỏa, khử khuẩn khu dân cư nơi bệnh nhân mới nhất mắc COVID-19 sinh sống

Ngày 06/08/2020 07:52 AM (GMT+7)

Lực lượng chức năng Hà Nội đã phong tỏa khu dân cư nơi bệnh nhân 714, là nhân viên điều hành xe buýt sinh sống.

Hà Nội phong tỏa, khử khuẩn khu dân cư nơi bệnh nhân mới nhất mắc COVID-19 sinh sống - 1

Tối 5/8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội (phiên trực tuyến thứ 48), ông Trương Quang Việt - Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội cho biết, Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca dương tính với Sars-CoV-2 ở Bắc Từ Liêm.

Hà Nội phong tỏa, khử khuẩn khu dân cư nơi bệnh nhân mới nhất mắc COVID-19 sinh sống - 2

Bệnh nhân là nam, 42 tuổi trú ở phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội và hiện đang là nhân viên điều hành xe buýt của công ty xe Bus 10/10, Mai Dịch, Cầu Giấy.

Hà Nội phong tỏa, khử khuẩn khu dân cư nơi bệnh nhân mới nhất mắc COVID-19 sinh sống - 3

Theo CDC Hà Nội, nam nhiên viên điều hành xe buýt nghi nhiễm có triệu chứng ho sốt từ ngày 19/7 nhưng vẫn đi làm.

Hà Nội phong tỏa, khử khuẩn khu dân cư nơi bệnh nhân mới nhất mắc COVID-19 sinh sống - 4

Ngay khi nhận được thông tin kết quả xét  nghiệm lâm sàng nam nhân viên điều hành xe buýt dương tính với SARS-CoV-2 đang sống trên địa bàn, lực lượng chức năng phường Phúc Diễn và quận Bắc Từ Liêm đã phong tỏa, tổ chức cách ly ngay con ngõ nơi người nghi nhiễm COVID-19.

Hà Nội phong tỏa, khử khuẩn khu dân cư nơi bệnh nhân mới nhất mắc COVID-19 sinh sống - 5

Ngay sau đó khu vực này đã được tổ chức cách ly, phun thuốc khử khuẩn toàn bộ xung quanh nơi bệnh nhân nam đang sinh sống.

Hà Nội phong tỏa, khử khuẩn khu dân cư nơi bệnh nhân mới nhất mắc COVID-19 sinh sống - 6

Lực lượng chức năng cũng lập chốt túc trực để không cho mọi người ra vào khu vực này.

Hà Nội phong tỏa, khử khuẩn khu dân cư nơi bệnh nhân mới nhất mắc COVID-19 sinh sống - 7

Lực Lượng an ninh và lực lượng y tế được bố trí để giám sát chặt chẽ khu vực nơi mà bệnh nhân đang sinh sống .

Hà Nội phong tỏa, khử khuẩn khu dân cư nơi bệnh nhân mới nhất mắc COVID-19 sinh sống - 8

Đặc biệt, quận xác định bệnh nhân tạm trú ở chung cư mini với khoảng 100 người đang sinh sống ở đây, chủ yếu là các đôi vợ chồng trẻ. Hiện, quận xác định có 18 người là F1, 50 người là F2 và đang tiếp tục truy vết. Với F1 sẽ đưa đi cách ly tập trung ngay và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để tiếp tục điều tra.

Lịch trình phức tạp của ca mới nhất ở Hà Nội: Đi xuyên tỉnh, hát karaoker, đến 3 bệnh viện
Với lịch trình di chuyển phức tạp, hiện CDC Hà Nội đang tiếp tục rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân.
Theo Hoàn Như
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h