Kỳ lạ bò sữa hai đầu ở Ma rốc

Ngày 06/01/2014 11:18 AM (GMT+7)

Một người dân trong một ngôi làng ở phía Bắc Ma rốc đã sửng sốt khi nhìn thấy một con bê sữa hai đầu chào đời.

Chào đời vào ngày 30/12/2013, chú 'dị bò' này được đặt tên là Sanna Saida, có nghĩa là “chúc mừng năm mới” theo tiếng Ả rập. Chủ nhân của chú 'dị bò' này không hiểu tại sao chuyện lại xảy ra như vậy.

Kỳ lạ bò sữa hai đầu ở Ma rốc - 1

Sana Saida, tên của con bê kỳ quái, ra đời tại làng Sefrou vào ngày 30/12.

Kể từ khi sinh ra với hai chiếc đầu, nhiều người dân hiếu kỳ trong làng đã kéo nhau đến nông trại để tận mắt xem chú bê kỳ quái này. Theo thông tin trên Dailymail, chú bê này có khả năng ăn được bằng cả hai mồm.

Kỳ lạ bò sữa hai đầu ở Ma rốc - 2

Chú bê này đã thu hút sự quan tâm của người dân hiếu kỳ

Một bác sỹ thú y nhận định rằng chú 'dị bò' này thực chất là một cặp sinh đôi nhưng chúng không thể tách rời nhau.

Kỳ lạ bò sữa hai đầu ở Ma rốc - 3

Được biết chú bê này có khả năng ăn bằng hai mồm

Sanna Saida không phải trường hợp chú bê hai đầu đầu tiên chào đời trong năm 2013. Hồi tháng 10 cũng có một trường hợp tương tự xảy ra ở thành phố Whiting, bang Vermont, Mỹ.

Đầu năm ngoái, ở New Zealand cũng có một chú bê chết non có tám chân, bốn tai, 2 mình và một đầu.

Vào tháng 1/2011, một con bò hai đầu đã được sinh ra ở Georgia. Người nông dân nói rằng con vật ăn với cả 2 đầu - giống như con bê ở Vermont.

Kỳ lạ bò sữa hai đầu ở Ma rốc - 4

Đây là chú bê hai đầu sinh ra ở Georgia vào tháng 1/2011

Kỳ lạ bò sữa hai đầu ở Ma rốc - 5

Chú bê 6 chân, 2 đầu chào đời ở Oklahoma (Mỹ) năm ngoái

Hà Anh (DM)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan