Làng vạn chài bên sông Hồng chống lũ

Ngày 19/07/2014 20:45 PM (GMT+7)

Sợ ảnh hưởng của cơn bão số 2, xóm chài bãi giữa sông Hồng Phúc Tân (Hoàn Kiếm) tất bật chống bão.

Nằm ở một quận trung tâm của thủ đô Hà Nội, xóm chài bãi giữa sông Hồng (Phúc Tân, Hoàn Kiếm) bị cô lập như một ốc đảo bởi ở đây không điện, không nước, không đường đi lại. Chẳng có mảnh đất cắm dùi, họ phải lênh đênh sông nước hàng chục năm qua, đời cha nối tiếp đời con. Mùa mưa bão tới, để tránh gió lớn, người già, trẻ nhỏ phải lội nước, gia cố lại nhà hoặc kéo nhà vào gần sát bờ.

Làng vạn chài bên sông Hồng chống lũ - 1

Hàng năm, cứ vào tháng 7, xóm chài bãi giữa sông Hồng (Phúc Tân, Hoàn Kiếm) bị cô lập như một ốc đảo. 

Làng vạn chài bên sông Hồng chống lũ - 2

Làng vạn chài bên sông Hồng chống lũ - 3

Xung quanh, bốn bề đều là nước.

Làng vạn chài bên sông Hồng chống lũ - 4

Con đường đi vào xóm bị nước "vây" quanh.

Làng vạn chài bên sông Hồng chống lũ - 5

Phương tiện di chuyển duy nhất là những chiếc phao do người dân tự chế.

Làng vạn chài bên sông Hồng chống lũ - 6

Nếu có khách muốn tới chơi nhà, chủ hộ phải kéo "thuyền" hoặc chèo "thuyền" ra đón.

Làng vạn chài bên sông Hồng chống lũ - 7

Cuộc sống mưu sinh quá vất vả, quanh năm lênh đênh sông nước đã khiến họ tách biệt với cuộc sống đời thường.

Làng vạn chài bên sông Hồng chống lũ - 8

Để chống chọi với bão số 2, chị Phạm Thị Lĩnh (50 tuổi, quê ở Bắc Giang) phải lội nước gia cố lại nhà.

Làng vạn chài bên sông Hồng chống lũ - 9

Làng vạn chài bên sông Hồng chống lũ - 10

"Nếu không buộc chặt, gặp phải trận mưa và gió to hôm sau thuyền không biết trôi dạt về chỗ nào" chị Lĩnh chia sẻ.

Làng vạn chài bên sông Hồng chống lũ - 11

Làng vạn chài bên sông Hồng chống lũ - 12

Cẩn thận hơn, chị Lĩnh còn đóng cọc sắt và dùng dây buộc bốn xung quanh tránh những cơn gió lớn.

Làng vạn chài bên sông Hồng chống lũ - 13

Phía trên thuyền, Hà (16 tuổi) con gái chị Lĩnh chuẩn bị tắm cho mấy đứa em nhỏ.

Làng vạn chài bên sông Hồng chống lũ - 14

Để tiết kiệm nước, mỗi lần tắm, Hà chỉ sử dụng một chậu nước nhỏ.

Làng vạn chài bên sông Hồng chống lũ - 15

Một ngôi thuyền cũ nát là nơi cư trú của 7 nhân khẩu.

Làng vạn chài bên sông Hồng chống lũ - 16

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan