Mùa đông năm nay, miền Bắc có thể lạnh 6 độ C

Ngày 22/11/2013 20:49 PM (GMT+7)

Mùa đông năm nay, vùng đồng bằng Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một số đợt rét đậm, rét hại, mỗi đợt kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 6-9 độ C. Các đợt rét đậm tập trung nhiều vào tháng 1 và 2/2014.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí tượng hạn vừa, hạn dài (Trung tâm Dự báo Kkhí tượng Thủy văn Trung ương) cho biết, giữa tháng 11/2013, rét đậm bắt đầu tràn xuống miền Bắc nước ta. So với năm 2012, nhiệt độ xuống thấp hơn.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét năm nay (bắt đầu từ 20/11/2013) phổ biến từ 17-19oC, vùng núi từ 13-16oC, cá biệt Sapa (Lào Cai) xuống 8oC.

Các đợt rét đậm ở khu vực miền Bắc có khả năng tập trung nhiều vào tháng 1 và 2/2014. Nhiệt độ thấp nhất trong các đợt rét đậm này có thể xuống mức 6-9oC. Đặc biệt, ở vùng núi có khả năng xuống tới 2-5oC. Vùng núi cao như SaPa (Lào Cai) hay Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có thể xuống xấp xỉ 0oC.

Mùa đông năm nay, miền Bắc có thể lạnh 6 độ C - 1

Mùa đông năm nay sẽ xuất hiện một số đợt rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 6-9oC ở vùng đồng bằng (Ảnh minh họa: Như Hoàn)

“Các đợt rét đậm, rét hại này sẽ kéo theo hiện tượng trời âm u, nhiều mây, thậm chí xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn. Nhiệt độ chênh lệch trong ngày thay đổi không lớn”, ông Hòa chia sẻ.

Nhiệt độ trung bình ngày ở các vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ xuống dưới 15oC, kéo dài từ 3 ngày trở lên.

Trong mùa đông xuân năm 2013-2014, ở các tỉnh phía Bắc vẫn có thể xuất hiện một số đợt rét đậm, rét hại và kéo dài từ 3 đến 5 ngày.

Ông Hòa cho biết thêm, hiện tại chưa thể xác định được có bao nhiêu nhiệt đợt rét đậm, hại trong mùa đông năm nay. Nhưng mùa đông xuân năm 2008, có đợt đậm kéo dài 38 ngày; năm 2010 có đợt rét kéo dài 31 ngày. Do đó, một số tỉnh vùng núi phía Bắc đề phòng có đợt rét hại kéo dài ngày hơn. Các địa phương cần phải chủ động phòng chống lạnh cho gia súc, gia cầm, hoa màu khi rét đậm, rét hại xảy ra.

Đến hết năm 2013 và đầu năm 2014, bão và áp thấp nhiệt đới vẫn có khả năng xuất hiện trên Biển Đông và nhiều khả năng ảnh hưởng đến vùng biển các tỉnh phía Nam của nước ta.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay, ngày 22/11, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng sáng 24/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, các tỉnh ven biển bắc và trung Trung Bộ có mưa rải rác. Gió đông bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 – 4. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía bắc Biển Đông từ chiều 24/11 gió đông bắc mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Các tỉnh miền Bắc từ đêm 24/11 trời trở rét.

Theo Đức Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết