Ngày đầu đi làm sau lễ, HS trở lại trường, các ngả đường Hà Nội và TP.HCM "không lối thoát"

Ngày 04/05/2020 11:05 AM (GMT+7)

Ngày đầu tiên làm việc sau lễ, nhiều tuyến đường ở Sài Gòn rơi vào cảnh ùn tắc, các phương tiện tham gia giao thông xếp hàng dài.

Tại TP.HCM:

 

Sáng 4/5, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, nhiều tuyến đường ở a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/tphcm-p1884c73.htmlTP.HCM/a rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện phải nhích từng chút một trên đường.

Sáng 4/5, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, nhiều tuyến đường ở TP.HCM rơi vào cảnh ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện phải nhích từng chút một trên đường.

 Đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), xe máy lưu thông hướng vào trung tâm thành phố ken đặc trên đường, việc di chuyển của người dân khó khăn.

Đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), xe máy lưu thông hướng vào trung tâm thành phố ken đặc trên đường, việc di chuyển của người dân khó khăn.

 Người đi xe máy phải len lỏi vào các khoảng trống ở làn đường xe ô tô để di chuyển.

Người đi xe máy phải len lỏi vào các khoảng trống ở làn đường xe ô tô để di chuyển.

  Hôm nay cũng là ngày học sinh lớp 9 và lớp 12 tại TP.HCM đã trở lại trường, nhiều công ty cũng bắt đầu cho nhân viên đến văn phòng làm việc thay vì làm việc từ xa.

 Hôm nay cũng là ngày học sinh lớp 9 và lớp 12 tại TP.HCM đã trở lại trường, nhiều công ty cũng bắt đầu cho nhân viên đến văn phòng làm việc thay vì làm việc từ xa.

 Trước tình hình này và những lo ngại về dịch COVID-19 còn tiềm ẩn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa phát đi ba cảnh báo: nếu người dân có dấu hiệu sốt, ho, đau rát họng,... thì không đi làm, không đi học; liên hệ nhân viên y tế để được tư vấn. HCDC cũng cảnh báo người cao tuổi, người có bệnh mạn tính hạn chế ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết. Trong mọi trường hợp tiếp xúc, người dân cần chú ý giữ khoảng cách an toàn.

Trước tình hình này và những lo ngại về dịch COVID-19 còn tiềm ẩn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa phát đi ba cảnh báo: nếu người dân có dấu hiệu sốt, ho, đau rát họng,... thì không đi làm, không đi học; liên hệ nhân viên y tế để được tư vấn. HCDC cũng cảnh báo người cao tuổi, người có bệnh mạn tính hạn chế ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết. Trong mọi trường hợp tiếp xúc, người dân cần chú ý giữ khoảng cách an toàn.

 Ngày làm việc đầu tiên sau lễ, hàng ngàn phương tiện ken kín trên mặt đường, kéo dài từ cầu Bình Triệu qua đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh).

Ngày làm việc đầu tiên sau lễ, hàng ngàn phương tiện ken kín trên mặt đường, kéo dài từ cầu Bình Triệu qua đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh).

 Ùn tắc giao thông nghiêm trọng xảy ra trong nhiều giờ vào sáng 4/5 trên đường Đinh Bộ Linh đoạn khu vực trước bến xe Miền Đông.

Ùn tắc giao thông nghiêm trọng xảy ra trong nhiều giờ vào sáng 4/5 trên đường Đinh Bộ Linh đoạn khu vực trước bến xe Miền Đông.

 Nguyên nhân xảy ra tình trạng ùn tắc khu vực trước bến xe Miền Đông là do lượng xe khách từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên chở người dân trở lại thành phố thông qua bến xe tăng hơn so với những ngày trước cộng với người dân đi làm trở lại sau lễ.

Nguyên nhân xảy ra tình trạng ùn tắc khu vực trước bến xe Miền Đông là do lượng xe khách từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên chở người dân trở lại thành phố thông qua bến xe tăng hơn so với những ngày trước cộng với người dân đi làm trở lại sau lễ.

 Dòng phương tiện ken đặc trên đường trong ngày làm việc đầu tiên sau lễ khu vực đường Đinh Tiên Hoàng.

Dòng phương tiện ken đặc trên đường trong ngày làm việc đầu tiên sau lễ khu vực đường Đinh Tiên Hoàng.

 “Kẹt xe một chút cũng không sao. Cũng lâu rồi Sài Gòn mình không có cảnh kẹt xe vì người dân hạn chế ra đường để phòng chống dịch bệnh. Tôi tin chắc rằng trong thời gian ngắn sắp tới, dịch bệnh Covid-19 sẽ hết và cuộc sống sôi động, nhộn nhịp ở thành phố của mình sẽ trở lại bình thường, anh Võ Quốc Minh ngụ quận Thủ Đức chia sẻ.

“Kẹt xe một chút cũng không sao. Cũng lâu rồi Sài Gòn mình không có cảnh kẹt xe vì người dân hạn chế ra đường để phòng chống dịch bệnh. Tôi tin chắc rằng trong thời gian ngắn sắp tới, dịch bệnh Covid-19 sẽ hết và cuộc sống sôi động, nhộn nhịp ở thành phố của mình sẽ trở lại bình thường", anh Võ Quốc Minh ngụ quận Thủ Đức chia sẻ.

 Xin qua đường là việc không hề dễ dàng khi các phương tiện ken đặc trên đường. Trong sáng nay, nhiều tuyến đường như: Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý, Hoàng Văn Thụ, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu…cũng xảy ra ùn tắc giao thông.

Xin qua đường là việc không hề dễ dàng khi các phương tiện ken đặc trên đường. Trong sáng nay, nhiều tuyến đường như: Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý, Hoàng Văn Thụ, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu…cũng xảy ra ùn tắc giao thông.

 Ngày đầu tiên làm việc sau lễ, đại lộ Phạm Văn Đồng lượng phương tiện đông nhưng không có cảnh ùn ứ như các tuyến đường khác.

Ngày đầu tiên làm việc sau lễ, đại lộ Phạm Văn Đồng lượng phương tiện đông nhưng không có cảnh ùn ứ như các tuyến đường khác.

Tại Hà Nội: Người dân “chôn chân” dưới nắng nóng sau nghỉ lễ (Nguồn: Báo Giao Thông)

Ngày đầu đi làm sau lễ, HS trở lại trường, các ngả đường Hà Nội và TP.HCM amp;#34;không lối thoátamp;#34; - 13

Sáng nay (4/5), ngày đầu người lao động trên cả nước trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, ghi nhận của PV Báo Giao thông, các trục đường nội đô Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng ngay từ đầu giờ sáng.

Ngày đầu đi làm sau lễ, HS trở lại trường, các ngả đường Hà Nội và TP.HCM amp;#34;không lối thoátamp;#34; - 14

Đường Nguyễn Trãi dù là có diện tích lòng đường lớn, song đã nhanh chóng bị phương tiện phủ kín từ 7h15

Ngày đầu đi làm sau lễ, HS trở lại trường, các ngả đường Hà Nội và TP.HCM amp;#34;không lối thoátamp;#34; - 15

Ùn tắc xuất hiện kéo dài tại khu vực từ số 165 Nguyễn Trãi đến cầu vượt Ngã Tư Sở.

Ngày đầu đi làm sau lễ, HS trở lại trường, các ngả đường Hà Nội và TP.HCM amp;#34;không lối thoátamp;#34; - 16 

Phương tiện xếp hàng dài tại nút giao Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển để đi vào phía trung tâm thành phố

Ngày đầu đi làm sau lễ, HS trở lại trường, các ngả đường Hà Nội và TP.HCM amp;#34;không lối thoátamp;#34; - 17

7h45, khu vực cầu vượt Tây Sơn - Thái Hà vẫn xuất hiện ùn ứ nhẹ. ​

Ngày đầu đi làm sau lễ, HS trở lại trường, các ngả đường Hà Nội và TP.HCM amp;#34;không lối thoátamp;#34; - 18 

Trên tuyến đường Chùa Bộc, hàng loạt phương tiện lưu thông hướng đường Phạm Ngọc Thạch cũng phải nối đuôi nhau nhích từng mét trong ngày đầu đi làm.

Ngày đầu đi làm sau lễ, HS trở lại trường, các ngả đường Hà Nội và TP.HCM amp;#34;không lối thoátamp;#34; - 19

Những chiếc xe máy len lỏi, không lối thoát giữa các hàng ô tô trên đường.

Ngày đầu đi làm sau lễ, HS trở lại trường, các ngả đường Hà Nội và TP.HCM amp;#34;không lối thoátamp;#34; - 20

Tại đường Thái Hà (quận Đống Đa), những dòng xe máy di chuyển vô cùng khó khăn khi ô tô đua nhau dàn hàng chiếm đường đi trước.

Ngày đầu đi làm sau lễ, HS trở lại trường, các ngả đường Hà Nội và TP.HCM amp;#34;không lối thoátamp;#34; - 21

Những ánh mắt thất thần của người tham gia giao thông trước mật độ phương tiện quá lớn trong ngày đầu tiên đi làm sau nghỉ lễ.

Ngày đầu đi làm sau lễ, HS trở lại trường, các ngả đường Hà Nội và TP.HCM amp;#34;không lối thoátamp;#34; - 22

Ùn tắc dưới cái nắng oi ả khiến nhiều người tỏ ra mệt mỏi, sẵn sàng vứt bỏ khẩu trang giữa hàng nghìn người san sát nhau, bất chấp nguy cơ lây nhiễm của dịch Covid-19.

Cửa ngõ Hà Nội ngộp thở sau kỳ nghỉ 30/4-1/5, người dân chen chúc bất chấp lệnh giãn cách
Các trục đường cửa ngõ xuất hiện ùn tắc từ đầu giờ chiều, người dân chen chúc tại bến xe bất chấp lệnh giãn cách trong ngày cuối nghỉ lễ 30/4.
Theo Đông Thịnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhịp sống trở lại