Từ mờ sáng nay, dòng người lũ lượt đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4

Ngày 03/05/2020 12:44 PM (GMT+7)

Từ sáng sớm nay (3/5), dòng người khắp các tỉnh, thành đã lũ lượt đổ về Bến xe Miền Đông (TP.HCM) sau kỳ nghỉ lễ để chuẩn bị đi làm, đi học trở lại.

Từ mờ sáng nay, dòng người lũ lượt đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1

Sáng sớm là thời nhiều nhà xe ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên trả khách về bến.

Từ mờ sáng nay, dòng người lũ lượt đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 2

Từ mờ sáng nay, dòng người lũ lượt đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 3

Từ mờ sáng, dòng người đã ngược xuôi, huyên náo khắp khu vực phía trước cổng 1 Bến xe Miền Đông.

Chị Bích Tuyền - chủ tiệm nước kiêm giữ xe đối diện Bến xe Miền Đông kể, từ lúc 2h sáng nay, không khí đã huyên náo khắp khu vực cổng số 1. Gia đình chị cũng phải thức từ đêm tới sáng để mở cửa chờ khách.

Một hành khách gửi xe tại quán này cho biết, bình thường giá giữ xe gắn máy 1 ngày đêm chỉ từ 8.000-10.000 đồng; đợt nghỉ lễ này, giá vé tăng lên 30.000 đồng/chiếc. Từ trước lễ, các tiệm giữ xe đều đã chật kín.

Từ mờ sáng nay, dòng người lũ lượt đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 4

Một anh tài xế xe ôm mời khách.

Từ mờ sáng nay, dòng người lũ lượt đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 5

Từ mờ sáng nay, dòng người lũ lượt đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 6

Những người khác thì chờ đợi người thân đến rước.

Từ mờ sáng nay, dòng người lũ lượt đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 7

Từ mờ sáng nay, dòng người lũ lượt đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 8

Từ mờ sáng nay, dòng người lũ lượt đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 9

Hành khách mang theo lỉnh kỉnh hành lí từ quê vào thành phố.

Từ mờ sáng nay, dòng người lũ lượt đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 10

Ngồi chờ người thân bên đống hành lý, em Nguyễn Mộng Tuyền kể mới từ Bình Định vào.

Nguyễn Mộng Tuyền là sinh viên, từ Bình Định vào TP.HCM để chuẩn bị nhập học lại. Một số bạn bè của em chưa mua được vé sớm, phải đợi đến chuyến hôm sau.

Do lượng khách trên từng xe bị hạn chế lại chỉ còn 1/2 hoặc 2/3, lại trùng dịp nghỉ lễ nên nhà xe lấy tiền vé cao gấp đôi so ngày thường. “Tuyến Bình Định - TP.HCM ngày thường khoảng 250.000 đồng/vé thì nay tăng lên 600.000 - 650.000 đồng/vé”, Tuyền kể.

Từ mờ sáng nay, dòng người lũ lượt đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 11

Từ mờ sáng nay, dòng người lũ lượt đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 12

Từ mờ sáng nay, dòng người lũ lượt đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 13

Đến 4h sáng là cao điểm xe ra vào. Hàng loạt xe khách nối đuôi nhau xếp hàng từ dưới chân cầu Bình Triệu để chờ vào bến.

Từ mờ sáng nay, dòng người lũ lượt đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 14

Xe Grab luồn lách giữa các khoảng trống chật hẹp để di chuyển.

Từ mờ sáng nay, dòng người lũ lượt đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 15

Xe cộ xuôi ngược, chen lấn nhau trước cổng Bến xe Miền Đông. Dự kiến hôm nay đến khuya mai, vẫn còn một lượng khách rất đông nữa sẽ tiếp tục đổ dồn về TP.HCM.

Đi học trở lại ở TP.HCM: Nhiều trường tạm ngưng bán trú, căng tin
Ngày mai (4/5), hơn 17.000 học sinh khối 9 và 12 của TP.HCM sẽ chính thức đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ vì dịch Covid-19. Đến thời điểm này,...
Theo Trần Khánh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức TP.HCM