Nghẹn lòng những tiếng nấc tưởng nhớ Đại tướng

Ngày 06/10/2013 13:08 PM (GMT+7)

Nhiều em nhỏ mang hoa theo cha mẹ tới tưởng niệm trước nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp, số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội.

Sau khi có thông tin chính thức về việc Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, nhiều người dân Hà Nội đã tới nhà riêng của ông tại số 30 phố Hoàng Diệu bày tỏ lòng thương tiếc đến vị anh hùng của dân tộc. Trong số đó, có rất nhiều em nhỏ.

Nghẹn lòng những tiếng nấc tưởng nhớ Đại tướng - 1

Nghẹn lòng những tiếng nấc tưởng nhớ Đại tướng - 2

Sau khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, rất nhiều người dân đã tới nhà riêng của ông tại số 30 phố Hoàng Diệu để bày tỏ lòng thương tiếc cũng như muốn chia sẻ với gia đình của Đại tướng sự mất mát vô cùng lớn lao này.

Nghẹn lòng những tiếng nấc tưởng nhớ Đại tướng - 3

Nghẹn lòng những tiếng nấc tưởng nhớ Đại tướng - 4

Nhiều người không kìm nén được cảm xúc.

Nghẹn lòng những tiếng nấc tưởng nhớ Đại tướng - 5

Nghẹn lòng những tiếng nấc tưởng nhớ Đại tướng - 6

Nhiều em nhỏ mang hoa tới đặt trước cổng nhà Đại tướng tỏ lòng thành kính.

Nghẹn lòng những tiếng nấc tưởng nhớ Đại tướng - 7

Nghẹn lòng những tiếng nấc tưởng nhớ Đại tướng - 8

14h30 chiều ngày 6/10, nhà Đại tướng sẽ mở cửa để người dân vào thắp hương nên sáng nay nhiều người có mặt tại số 30 Hoàng Diệu chỉ có thể đứng từ ngoài đường nhìn vào.

Nghẹn lòng những tiếng nấc tưởng nhớ Đại tướng - 9

Nghẹn lòng những tiếng nấc tưởng nhớ Đại tướng - 10

Đại diện Ban tổ chức tang lễ nhận hoa từ người dân.

Nghẹn lòng những tiếng nấc tưởng nhớ Đại tướng - 11

Nghẹn lòng những tiếng nấc tưởng nhớ Đại tướng - 12

Em Vân Anh, 11 tuổi (Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội) và cha mẹ đã có mặt tại cổng nhà Đại tướng từ khá sớm. "Mặc dù là thế hệ đi sau, chỉ biết về Đại tướng qua sách vở nhưng em vẫn muốn tỏ lòng thành kính trước sự ra đi của vị anh hùng dân tộc", Vân Anh cho biết.

Nghẹn lòng những tiếng nấc tưởng nhớ Đại tướng - 13

Rất đông người cao tuổi cũng tới trước nhà Đại tướng tỏ lòng thương tiếc.

Tuyết Ninh - Hồng Phú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan