Người làm thuê đâm bà chủ tử vong, 2 người bị thương sau bữa cơm trưa

Ngày 09/01/2023 08:27 AM (GMT+7)

Sau bữa cơm trưa, người làm công đã dùng hung khí đâm bà chủ tử vong, vụ việc cũng khiến 2 người khác tại Yên Dũng, Bắc Giang bị thương.

Vụ việc xảy ra lúc 13h, ngày 8/1, tại gia đình anh Phạm Văn Thế (SN 1979, ở thôn Núi, xã Quỳnh Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang).

Vào thời điểm trên, Đặng Văn Hưởng (SN 1994, trú tại thôn Đảng, xã Sa Lý, huyện Lục Ngạn) dùng dao chém nhiều nhát vào người chị Nguyễn Thị Thuỷ (SN 1979) vợ anh Thế, anh Phạm Văn Lợi (SN 1985) em trai anh Thế và chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985) vợ của anh Lợi.

Hậu quả, chị Thuỷ, anh Lợi, chị Nguyệt bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang, sau đó chị Nguyệt tử vong.

Ngay khi xảy ra vụ việc, đối tượng Hưởng bị người dân bắt giữ, đánh gây thương tích và được lực lượng công an xã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Chiều nay (8/1), trao đổi với PV Báo Giao thông qua điện thoại, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Sơn cho biết, vụ việc xảy ra sau bữa cơm trưa, Hưởng là người làm công, chuyên lái máy múc cho gia đình anh Thế.

Hiện trường vụ việc. Ảnh FB.

Hiện trường vụ việc. Ảnh FB.

Sau khi gây án tại nhà anh Thế, người này tiếp tục sang nhà bên cạnh đâm liên tiếp khiến 2 người bị thương.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật.

Tin tức 24h: Vì sao việc nhổ cọc bê tông đưa Hạo Nam lên kéo dài sang ngày thứ 9?
Với phương án mới nhất hiện nay, việc đưa thi thể bé Hạo Nam (nạn nhân rơi xuống ống trụ bê tông ở Đồng Tháp) lên mặt đất trở về bên gia đình nên hoàn thành chậm nhất trong vòng 6-7 ngày tới.

Tin tức 24h

Theo Hồng Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự