"Nữ quái" giở trò thoát y khi bị phát hiện ăn cắp

Ngày 10/11/2016 14:18 PM (GMT+7)

Nữ đạo chích chuyên “hành nghề” ở trước khu vực Bệnh viện Bạch Mai đã nhiều lần vào tù ra tội. Thủ đoạn của "nữ quái" này khi bị bắt là giả vờ tỏ ra đau đớn và sẵn sàng thoát y.

Ngày 9/11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh nhân dân khống chế một người phụ nữ được cho là có hành vi trộm cắp để chờ cơ quan công an đến để giải quyết.

quot;Nữ quáiquot; giở trò thoát y khi bị phát hiện ăn cắp - 1

Nữ quái tỏ ra đau đớn khi bị phát hiện hành vi trộm cắp.

Thông tin đoạn video đăng tải, khoảng 15h cùng ngày, người phụ nữ này bị bắt quả tang khi đang móc trộm tiền của bệnh nhân trước khu vực Bệnh viện Bạch Mai. Khi bị phát hiện, người phụ nữ này thanh minh rằng mình bị oan và chỉ là người đi khám bệnh.

Thấy có nhiều người xúm vào tra khảo, người phụ nữ bèn lăn ra đường, ôm bụng  quằn quại như một người bệnh.

Tuy nhiên,  nhiều người ở khu vực nhận ra đây là đối tượng chuyên đi trộm cắp nên kiên quyết giữ lại để chờ công an tới giải quyết. Đúng lúc này, người phụ nữ liền thoát y trước sự ngỡ ngàng của hàng trằm người chứng kiến sự việc.

Sau đó người phụ nữ này liền chạy thoát khỏi khu vực rồi lên xe máy của một đối tượng nam giới đang chờ sẵn ở phía xa.

Ngày 10/11, PV có mặt tại trước khu vực bệnh viện Bạch Mai để tìm hiểu về sự việc.

Bà Trần Thị L. – Bán hàng nước gần khu vực cho biết, người phụ nữ trong clip là một tên trộm móc túi chuyên nghiệp và có tổ chức, người dân ở khu vực này không xa lạ gì "nữ quái" này và đồng bọn.

quot;Nữ quáiquot; giở trò thoát y khi bị phát hiện ăn cắp - 2

Sẵn sàng thoát y để tẩu thoát.

“Cô ta từng bị cảnh sát bắt nhiều lần và có bệnh HIV. Tuy nhiên, sau khi ra tù vẫn ngựa quen đường cũ.” – Bà L. cho biết.

Xác minh thông tin trên, lãnh đạo đội 5 - Phòng CSHS Công an TP Hà Nội cho biết người phụ nữ xuất hiện trong clip là một nữ quái đã nhiều lần vào tù ra tội.

Theo đó, nữ quái được xác minh là Đỗ Thị Lan (49 tuổi, quê ở thôn Đông Mai, xã Chỉ Đao, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).  Đối tượng này thuê nhà trên địa bàn Hà Nội, sống lang thang và kết hợp với nhiều kẻ khác để hành nghề trôm cắp.

Thủ đoạn của nữ quái này khi bị phát giác là giả vờ đau đớn, quằn quại… thậm chí sẵn sàng thoát y để mọi người sợ hãi để tẩu thoát.

Vụ việc mới đây nhất nữ quái Lan bị Đội 5 Phòng hình sự Hà Nội bắt quả tang vào ngày 21/12/2015. Hiện đối tượng đang bị mắc HIV giai đoạn cuối.

Tình trạng dàn cảnh móc túi trước cổng bệnh viện Bạch Mai là chuyện gây nhức nhối với dư luận. Khét tiếng nhất về trò này là đối tượng Thủy ‘Rô’ (nữ đạo chích bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối) cùng hàng chục đồng phạm. Những kẻ này thường xuyên tụ tập tại điểm dừng xe buýt trên đường Giải Phóng (Hà Nội), vị trí gần ngay cổng bệnh viện Bạch Mai.

Để đối phó và qua mặt các cơ quan chức năng, nhóm đạo chích do Thủy “Rô” cầm đầu thường hoạt động vào tờ mờ sáng và chiều muộn.

Cuối tháng 8 vừa qua, báo chí đã phanh phui thủ đoạn của Thủy “Rô” cùng đồng phạm.

Điều 136, Bộ luật hình sự năm 1999 quy định:

1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười  năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Tái phạm nguy hiểm;

d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu  thoát;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương  tật từ 11% đến 30%;

g) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

h) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười lăm năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

c)  Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

4.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm  chết người;

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

Theo Xuân Tùng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự