Ô tô rơi ao, 4 người ngạt nước tử vong

Ngày 11/07/2013 13:36 PM (GMT+7)

Do ao sâu, đêm khuya nên việc cứu hộ quá lâu làm cả 4 nạn nhân chết ngạt.

Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 10/7, trên Quốc lộ 47, đoạn qua xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người tử vong.

Vào thời gian trên, chiếc ô tô 4 chỗ mang BKS 36A-05090 chạy hướng từ TP Thanh Hóa về Triệu Sơn với tốc độ nhanh. Khi đi đến đoạn đường trên, chiếc xe đột nhiên mất lái, lao xuống ao ven đường, lật ngửa.

Ô tô rơi ao, 4 người ngạt nước tử vong - 1

Chiếc ô tô chìm dưới ao nước

Thời điểm đó, trên xe có 5 người, gồm: Anh Trần Văn Thìn (SN 1986, tài xế), chị Đỗ Thị Chung (SN 1990), Lê Thị Lương (SN 1989), anh Vũ Văn Cường (SN 1990), Lê Sỹ Chung (SN 1986, đều ngụ huyện Triệu Sơn).

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế đạp cửa thoát được ra ngoài, tri hô người dân ra cứu nạn. Tuy nhiên, chiếc xe bị lật ngửa dưới ao, lại vào đêm khuya, nên sau khoảng 30 phút, người dân mới lôi được 4 người ra nhưng đã quá muộn.

Tất cả đều đã tử vong do bị ngạt nước.

Ô tô rơi ao, 4 người ngạt nước tử vong - 2

Người thân khóc thương cho cái chết của 4 nạn nhân

Một người chứng kiến sự việc cho biết: “Nghe tiếng kêu cứu, chúng tôi lao ra thì thấy một chiếc xe đang lật ngửa dưới ao, tài xế hô cứu người. Bà con, người cầm đèn pin, người châm đuốc, lao xuống ao để đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, nước ao quá sâu, chiếc xe lại lật ngửa; dù đã dùng dao, búa phá cửa nhưng vẫn không cứu được ai cả”.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Theo T.Minh (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan