Rợn người đi qua cầu phao Chợ Hôm

Ngày 24/09/2014 21:12 PM (GMT+7)

Cầu phao dài khoảng 300m, rộng gần 2m, hai bên không hề có lan can hay tay vịn, mặt cầu được đan lát bằng các tấm gỗ mỏng, cọc tre, thùng phuy nhựa kết nối lại với nhau bằng các con ốc, sợi dây cáp.

Mấy chục năm qua, hàng ngàn người dân và học sinh xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh ước mơ có một cây cầu kiên cố bắc qua sông Ngàn Sâu để việc đi lại được thuận lợi, bớt chông chênh nguy hiểm hơn.

Do không có kinh phí để xây cầu chắc chắn, năm 2005 người dân đã chặt tre, làm ván, kiếm thùng phuy nhựa quyết tâm bắc cầu qua sông Ngàn Sâu, từ đó bà con có một cầu phao lắt lẻo qua sông với tên thường gọi là cầu phao Chợ Hôm.

Cầu có chiều dài khoảng 300m, rộng gần 2m, hai bên không hề có lan can hay tay vịn, mặt cầu được đan lát bằng các tấm gỗ mỏng, cọc tre, thùng phuy nhựa kết nối lại với nhau bằng các con ốc, sợi dây cáp. Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng cầu đã bị xuống cấp nghiêm trọng, các bộ phận cầu đều đã rệu rã, dẫn đến nhiều vụ tai nạn xảy ra.

"Mỗi lần đi qua cầu là tôi run bần bật, lỡ rơi xuống chắc chỉ có chết. Còn ban đêm và sáng sớm không dám đi vì cầu không có đèn chiếu sáng"- anh Lê Tuấn Hoài (ngụ xóm Tân Thành) cho biết.

Theo thống kê của UBND xã, từ khi có cầu phao Chợ Hôm đã xảy ra rất nhiều vụ rơi cả người lẫn xe xuống sông. Vụ việc gần nhất xảy ra vào tháng 5, khi em Phạm Văn Thành (SN 2004) và em Nguyễn Văn Nam (SN 2005) đều ngụ tại xóm Thượng Sơn (xã Phương Mỹ) trên đường đi học về qua cầu không may trượt chân ngã xuống sông khiến em Thành tử vong và em Nam may mắn được cứu sống.

Theo anh Tuấn, một cán bộ xã cho biết: "Do là xã nghèo nhất huyện nên ngân sách hàng năm không đủ kinh phí để xây cầu, dù nhiều lần xã đã có văn bản kiến nghị với UBND huyện, UBND tỉnh nhưng vẫn không được".

Một số hình ành về cầu phao Chợ Hôm:

Rợn người đi qua cầu phao Chợ Hôm - 1

Rợn người đi qua cầu phao Chợ Hôm - 2

Thân cầu chỉ được làm bằng những cây tre, thanh gỗ đã gần mục nát

Rợn người đi qua cầu phao Chợ Hôm - 3

Dây cáp chính làm trụ cho cầu đã bị rỉ sét, thùng phuy nhựa bị thủng lỗ nước chảy vào khiến nhiều nhịp cầu khập khiễng rung lắc rất mạnh mỗi khi có người và xe cộ lưu thông qua.

Rợn người đi qua cầu phao Chợ Hôm - 4

Nhiều đoạn ván mặt cầu bị gãy rệu rã, có đoạn chỉ rộng khoảng 50cm để cho xe qua.

Rợn người đi qua cầu phao Chợ Hôm - 5

Do chiều rộng của cầu hẹp, đủ cho hai người đi bộ tránh nhau nên mỗi lượt xe máy chạy ngược chiều rất khó khăn, phải đẩy bộ hoặc từng chiều qua lần lượt.

Rợn người đi qua cầu phao Chợ Hôm - 6

Cầu phao Chợ Hôm là cây cầu huyết mạch nối liền 8 xóm của xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Theo Lương Sơn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan