Siêu bão Yutu sẽ tiến vào Biển Đông với sức gió mạnh dần lên cấp 15

Ngày 30/10/2018 11:50 AM (GMT+7)

Siêu bão Yutu đang hoành hành trên đảo Lu-Dông (Philippines) và chiều nay tiến vào Biển Đông.

Hồi 7h hôm nay (30/10), vị trí tâm bão Yutu ở khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, ngay trên đảo Lu-Dông, Philipines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ) giật cấp 15.

Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 100km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km. Đến 7h ngày 31/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640km về phía Đông.

Siêu bão Yutu sẽ tiến vào Biển Đông với sức gió mạnh dần lên cấp 15 - 1

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của siêu bãoYutu. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 270km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 90km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7-9, từ chiều nay mạnh dần lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14; biển động dữ dội.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 14,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực Đông Bắc Biển Đông: Cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 7h ngày 1/11, vị trí tâm bão ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 520km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 7h ngày 2/11, vị trí tâm bão ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 460km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ tối nay ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Những thống kê đáng sợ về siêu bão Yutu sắp đi vào Biển Đông
Với sức gió có lúc đạt đến 290km/h, siêu bão Yutu là cơn bão dữ dội nhất từng tấn công vào lãnh thổ nước Mỹ tính từ năm 1935.
Khai Tâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Siêu bão