Thi thể phụ nữ bị cột tay nổi trên sông Sài Gòn

Ngày 06/01/2014 06:50 AM (GMT+7)

Phát hiện thi thể một phụ nữ trôi gần cầu Bình Lợi (cũ) trên sông Sài Gòn, người dân đã kéo vào bờ và báo cơ quan chức năng.

Thi thể trên được phát hiện lúc 15h20 ngày 5/1 gần khu vực chân cầu Bình Lợi (cũ) trên sông Sài Gòn, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM.

Thi thể phụ nữ bị cột tay nổi trên sông Sài Gòn - 1

Người dân tập trung theo xem thi thể người phụ nữ nổi trên sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Bình Lợi.

Ông Nguyễn Văn Chúc (57 tuổi) – người trực tiếp kéo thi thể trên vào bờ cho biết: thời điểm trên, trong lúc đang đi đánh cá trên sông Sài Gòn thì người dân trong khu vực báo là có thi thể trôi trên sông. Ông Chúc liền cho xuồng chạy đến buộc dây vào thi thể rồi kéo vào bờ đồng thời báo với chính quyền địa phương.

Thi thể trên là phụ nữ, khoảng trên 35 tuổi đang trong quá trình phân hủy, trương phình khó nhận dạng. Đặc biệt, hai tay của người này bị buộc bởi một sợi dây bằng vải nhỏ màu trắng trong tư thế tử vong.

Thi thể phụ nữ bị cột tay nổi trên sông Sài Gòn - 2

Nhân viên công ty môi trường đô thị đến di dời thi thể được phát hiện chiều nay.

Lực lượng chức năng Q.Thủ Đức đã tới thực hiện các thủ tục liên quan và tiến hành điều tra nguyên nhân tử vong của người phụ nữ này.

Đến gần 18h cùng ngày, thi thể người phụ nữ được các công nhân công ty môi trường đô thị di dời đi.

Theo Trường Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan