Tin mới thời tiết 7/2: Hà Nội tăng nhiệt nhưng vẫn rét đậm, TP.HCM lạnh 17 độ

Ngày 07/02/2018 07:12 AM (GMT+7)

Hôm nay toàn miền Bắc tăng nhiệt đều nhưng vẫn rét đậm, trong khi Nam Bộ se lạnh, có nơi còn 17 độ.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại; vùng núi cao có băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 9-12 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao dưới 3 độ.

Tuy nhiên, hình thái thời tiết này chỉ kéo dài hết ngày 7/2, ngay sau thời tiết sẽ ấm dần lên.

Từ hôm qua, miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt nhẹ, nhiều điểm tăng thêm 1-2 độ so với ngày trước đó như Hà Nội từ 14 lên 15 độ, TP Lào Cai từ 13 lên 15 độ, TP Nam Định tăng 3 độ lên mức 16 độ C.

Trong hôm nay, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội có thể đạt 16-17 độ C, các khu vực khác từ 14-15 độ. Trong 2 ngày tới, Hà Nội sẽ tiếp tục ấm lên 17-18 độ C và đạt mức 20 độ C vào thứ 6 (9/2).

Tin mới thời tiết 7/2: Hà Nội tăng nhiệt nhưng vẫn rét đậm, TP.HCM lạnh 17 độ - 1

Ở vùng núi cao vẫn rét đậm, rét hại và có khả năng có băng giá 

Nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 9-12 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao dưới 3 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại, băng giá ở vùng núi, vùng núi cao: cấp 1-2. 

Lúc 6h sáng nay, nhiệt độ tại các trạm quan trắc đo được như sau: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 0.6 độ, Đồng Văn (Hà Giang) 4.3 độ, Mộc Châu (Sơn La) 5.3 độ, Sa Pa (Lào Cai) 0 độ, Hà Nội 13 độ...

Tin mới thời tiết 7/2: Hà Nội tăng nhiệt nhưng vẫn rét đậm, TP.HCM lạnh 17 độ - 2

Nhiệt độ đo được tại các trạm quan trắc lúc 6h sáng nay 

Nam Bộ trong đêm qua va sáng sớm nay se lạnh, nhiều nơi xuống 17-18 độ như Đồng Nai lạnh 17 độ, Tiền Giang, Tây Ninh lạnh 18 độ, TP.HCM, Cần Thơ ở mức 19 độ C. Đến trưa, nhiệt độ tăng nhanh lên 28-31 độ.

Trong đêm nay (7/2), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió Đông Bắc còn có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 8; Vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh; khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng  biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2-3m; biển động. 

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 3-4m; biển động mạnh.  Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh: cấp 1.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết