Tin mới thời tiết 9/4: Hà Nội trời rét sáng sớm và đêm, ban ngày hửng nắng 27 độ

Ngày 09/04/2018 07:38 AM (GMT+7)

Hôm nay 9/4, nhiệt độ tại miền Bắc tăng thêm khoảng 3 độ, trời hửng nắng ấm áp với nền nhiệt phổ biến toàn miền ở mức 24-27 độ C.

Những ngày qua, miền Bắc trải qua đợt rét mạnh, Sa Pa sáng 8/4 chỉ còn 4,2 độ và Fansipan đã xuất hiện băng giá 2 ngày liên tiếp với nền nhiệt dưới 0 độ.

Đêm qua Hà Nội vẫn rét 16 độ, vùng núi rét 12-15 độ, vùng núi cao dưới 11 độ, riêng Sa Pa rét 7 độ. 

Tin mới thời tiết 9/4: Hà Nội trời rét sáng sớm và đêm, ban ngày hửng nắng 27 độ - 1

Hà Nội rét về đêm và sáng sớm (Ảnh minh họa)

Sang hôm nay 9/4, nhiệt độ toàn miền sẽ tăng thêm 3-4 độ C, trời hửng nắng vào trưa và chiều. 

Khu vực Nam Bộ nắng nóng tiếp tục gia tăng. Đáng chú ý, một số nơi thuộc các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM còn xảy ra nắng nóng trên 35 độ C trong ngày hôm nay.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày và đêm nay:

Phía Tây Bắc Bộ ngày ít mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18, có nơi dưới 15oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, có nơi trên 27oC.

Phía Đông Bắc Bộ ngày ít mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 48 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19, vùng núi 13-16oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, phía Nam 22-25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, phía Nam 29-32oC.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30oC.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34oC.

Hà Nội ngày ít mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 48 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27oC.

Sắp sang hè, Sapa xuống -2 độ C, đỉnh Fansipan bất ngờ xuất hiện băng tuyết
Đêm qua và sáng nay 7/4, du khách bất ngờ khi thấy cây cỏ bao phủ một lớp băng tuyết trong suốt trên đỉnh Fansipan. Nhiệt độ ngoài trời lúc này đang ở...
Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết