Tin tức 24h: Tây Nguyên, Nam Bộ đón mưa lớn kéo dài

Thảo Anh - Ngày 19/07/2024 19:09 PM (GMT+7)

Dự báo từ ngày 19-21/7, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Miền Bắc, Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa rào và dông rải rác trong những ngày tới.

Tây Nguyên, Nam Bộ đón mưa lớn kéo dài

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày 19/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa từ 7h đến 15h ngày 19/7 có nơi trên 50mm như Quỳnh Phụ (Thái Bình) 71.2mm, A Lưới (Thừa Thiên Huế) 59.2mm, Tánh Linh (Bình Thuận) 58.2mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động tăng cường nên từ chiều tối 19/7 đến ngày 21/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 150mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Tây Nguyên, Nam Bộ đón mưa lớn kéo dài ảnh 1Nam Bộ đón mưa lớn trong những ngày tới.

Tây Nguyên, Nam Bộ đón mưa lớn kéo dài ảnh 1Nam Bộ đón mưa lớn trong những ngày tới.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 19/7, khu vực Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Dự báo ngày mai (20/7), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tại Trung Bộ, chiều tối và tối 19/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại nơi trũng, thấp.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ ngày 19-21/7, mực nước sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục lên chậm, có khả năng đạt mức 3,3m (trên báo động 1 là 0,3m) vào sáng mai (20/7), sau đó biến đổi chậm.

Mực nước trên một số sông suối nhỏ nội tỉnh thuộc khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Đáy có khả năng ở mức báo động 2 và một số sông suối nhỏ có khả năng ở mức trên báo động 1. Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang và Tuyên Quang.

Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn y, dược, giáo viên: Cao nhất 22,5 điểm

Theo đó, điểm sàn nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2024 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi được giữ ổn định như năm 2023.

Tin tức 24h: Tây Nguyên, Nam Bộ đón mưa lớn kéo dài - 2

Cụ thể ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt là 22,5 điểm; ngành Dược học và Y học cổ truyền là 21 điểm; các ngành gồm: Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng là 19 điểm.

Điểm sàn các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm. Riêng đối với các ngành Giáo dục Thể chất, ngành Sư phạm Âm nhạc và ngành Sư phạm Mỹ thuật là 18 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa. Các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Điểm sàn ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng là 17 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.

Các cơ sở đào tạo có đào tạo hai nhóm ngành trên có thể quy định cụ thể mức điểm sàn nhận hồ sơ nhưng không được thấp hơn mức quy định của Bộ GD&ĐT.

TPHCM hướng dẫn tuyển bổ sung lớp 10 công lập

Theo đó trường THPT công lập được tuyển bổ sung nếu chưa tuyển sinh đủ số lượng thực tế so với chỉ tiêu được giao.

Điều kiện tham gia tuyển sinh bổ sung là học sinh không trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng nào vào các trường THPT công lập và phải có điểm thi tuyển sinh của 3 môn: Toán + Văn + Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có) lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn nguyện vọng 3 của trường muốn đăng ký tuyển sinh.

Riêng đối với học sinh đã học tại các trường THCS thuộc các khu vực: Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi và thành phố Thủ Đức nếu đăng ký vào các trường cùng khu vực với trường THCS thì tổng điểm thi tuyển sinh của thí sinh được xét theo điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường THPT công lập muốn đăng ký tuyển sinh.

Học sinh TPHCM thi vào lớp 10 (Ảnh: Nguyễn Huế)

Học sinh TPHCM thi vào lớp 10 (Ảnh: Nguyễn Huế)

Thành phố Thủ Đức được chia thành 3 khu vực trong đó KV1 gồm các trường thuộc quận 2 cũ, KV2 gồm các trường thuộc quận 9 cũ và KV3 gồm các trường thuộc quận Thủ Đức cũ.

Mỗi học sinh chỉ được đăng ký tuyển sinh bổ sung vào 1 trường THPT công lập chưa tuyển sinh đủ chỉ tiêu được giao và không được thay đổi trường khi đã nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung.

Danh sách và chỉ tiêu các trường tuyển bổ sung lớp 10 sẽ được Sở thông báo trước 17h ngày 21/7. Thí sinh có nhu cầu cần nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT từ ngày 22-27/7. Các trường xét từ cao xuống thấp cho đến khi tuyển đủ, công bố danh sách thí sinh trúng tuyển vào ngày 6/8.

Nam sinh từng trượt lớp 10 công lập là thủ khoa khối C TP.HCM

Điểm số Thịnh đạt được trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi lần lượt như sau: môn Văn đạt 8,75 điểm; Lịch sử đạt 10 điểm; Địa lý đạt 10 điểm (tổng 28,75 điểm).

Sáng nay, trò chuyện với PV, Thịnh cho biết vẫn cảm thấy lưng lưng. Thịnh không ngờ mình là thí sinh có điểm số cao nhất khối C. Bởi trước giờ em luôn nghĩ thủ khoa phải đến từ những trường tốp đầu.

Bí kíp đạt 2 điểm 10 trong bài thi tổ hợp

Thịnh dùng tổ hợp trên để xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, ngành Tâm lý học giáo dục. “Trong quá trình học tại trường, thầy cô thường lồng ghép kiến thức tâm lý vào các bài giảng khiến em khá thích thú. Hơn nữa, xung quanh em nhiều người cũng bị vấn đề về tâm lý nên em muốn tìm hiểu” - Thịnh chia sẻ.

Lê Quốc Thịnh, thủ khoa khối C tại TP.HCM. Ảnh: NVCC

Lê Quốc Thịnh, thủ khoa khối C tại TP.HCM. Ảnh: NVCC

Thịnh cho biết điểm số các môn vừa được công bố y chang số điểm em chấm sau khi xem đáp án của Bộ GD&ĐT. Chỉ có điều điểm môn Văn khiến em khá bất ngờ.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Thịnh cho biết ở trên lớp em luôn tập trung nghe giảng. Ngoài kiến thức trong sách vở, các thầy cô hay ra mấy câu hỏi vận dụng cao. Chính vì thế, trong kỳ thi vừa rồi em thấy đề Lịch sử và Địa lý không hề khó. Bên cạnh đó, em thường xuyên luyện đề. Những câu hỏi em làm sai thường được giáo viên tổng hợp và cho làm lại nhiều lần để nhớ.

Học ở ngôi trường này, Thịnh không phải đi học thêm ở ngoài. “Em cố gắng nắm chắc kiến thức trên trường. Về nhà, em rất ít khi học bài trừ khi có những vấn đề cần phải tìm hiểu thêm” - Thịnh nói.

Trong kỳ thi vừa rồi, hai môn trắc nghiệm là Lịch sử và Địa lý, Thịnh làm xong trong vòng 30 phút. Thời gian còn lại, em dò lại bài và rà từng đáp án.

“Để đạt điểm tuyệt đối hai môn trên, em không có bí quyết gì đặc biệt. Đề gồm 40 câu, 30 câu đầu tiên là kiến thức dạng thông hiểu, nhận biết nên đa phần học sinh đều làm được. Chỉ có 10 câu cuối cùng, em dùng phương pháp loại trừ đối với các đáp án. Những đáp án nào sai sẽ gạch bỏ cho đến khi chọn được đáp án cuối cùng” - Thịnh chia sẻ.

Với môn Văn, dù không phải là sở trường nhưng số điểm em đạt được khá cao. “Trong đề em thích nhất là câu nghị luận văn học về bài Đất nước. Do nó đề cập đúng chủ đề em yêu thích là lòng yêu nước. Bài em làm tốt do có vận dụng thêm kiến thức lịch sử” - Thịnh bộc bạch.

“Trượt lớp 10 không phải là dấu chấm hết!”

Là thủ khoa khối C của TP nhưng ít ai biết rằng ba năm trước Thịnh từng trượt ba nguyện vọng vào lớp 10.

Lê Quốc Thịnh chụp hình cùng bạn bè và thầy giáo dạy toán của mình. Ảnh: NVCC

Lê Quốc Thịnh chụp hình cùng bạn bè và thầy giáo dạy toán của mình. Ảnh: NVCC

“Khi trượt lớp 10, em cũng giống như các bạn hiện nay cũng buồn bã, tự ti, mặc cảm. Tuy nhiên đó chỉ là khoảng thời gian đầu, sau đó em cũng phải tỉnh táo, phấn chấn để chọn cho mình một môi trường học tập phù hợp để tiếp tục con đường học vấn của mình” - Thịnh chia sẻ và cho rằng chính vấp ngã ở năm đó là động lực để em hái được quả ngọt ngày hôm nay khi là thủ khoa khối C của TP.

“Vì trượt ba nguyện vọng nên khi chọn môi trường tư thục, em phải nỗ lực học tập để không phụ sự mong mỏi của ba mẹ. Hơn nữa, em thấy may mắn vì ở ngôi trường này, em nhận được sự quan tâm, dạy dỗ và chăm sóc chu đáo của các thầy cô trong việc học tập cũng như tinh thần” - Thịnh nói.

Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM vừa kết thúc, có hơn 20.000 học sinh trượt nguyện vọng vào lớp 10. “Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, chỉ cần bản thân chịu đối diện và không bao giờ từ bỏ” - Thủ khoa khối C nhắn nhủ.

Trong suốt ba năm qua, theo Thịnh, thầy giáo dạy toán có ảnh hưởng nhất đối với em. Bởi trong quá trình, thầy luôn lồng ghép câu chuyện về cuộc đời về hành trình đi dạy để chia sẻ với học trò. Điều đó truyền động lực và giúp em thay đổi nhiều.

Nhắc đến chàng thủ khoa khối C của TP, thầy Nguyễn Hoành Thường - giáo viên chủ nhiệm, bày tỏ: “Thịnh là học sinh chăm chỉ. Em có tinh thần tự học rất cao, ngoài bài tập trên lớp, em còn tìm tòi, học hỏi thêm nhiều bài tập nâng cao. Thịnh còn thường xuyên giúp đỡ các bạn khác trong lớp, nhất là trong giai đoạn ôn thi tốt nghiệp.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi, các thủ khoa toàn quốc và của TP.HCM đều là học sinh từ các trường ngoài công lập.

-Thủ khoa khối D (Văn, Toán, Ngoại ngữ)

Học sinh Lê Hoàng, THPT Phú Nhuận và em Nguyễn Hạo Thiên, Trường TH, THCS, THPT Lê Thánh Tông. Hai em có tổng điểm 3 môn đạt 27,85. Trong đó, Văn: 8,35 điểm; Toán: 9,8 điểm; Ngoại ngữ: 9,8 điểm.

-Thủ khoa khối A01 toàn quốc (Toán, Vật lý, Ngoại ngữ) là em Nguyễn Hạo Thiên, học sinh Trường TH, THCS, THPT Lê Thánh Tông, với tổng điểm 3 môn đạt 29,6 điểm. Trong đó, Toán: 9,8 điểm; Vật lý: 10 điểm; Ngoại ngữ: 9,8 điểm.

- Thủ khoa khối C (Văn, Lịch sử, Địa lý) là em Lê Quốc Thịnh, học sinh Trường TH, THCS, THPT Nam Việt, với tổng điểm 3 môn là 28,75 điểm. Trong đó, Văn: 8,75 điểm; Lịch sử: 10 điểm; Địa lý: 10 điểm.

- Thủ khoa khối B (Toán, Hóa, Sinh) là em Trần Trí Đức, học sinh Trường TH, THCS, THPT Lê Thánh Tông, với tổng điểm 3 môn đạt 29,35 điểm. Trong đó, Toán: 9,6 điểm; Hóa: 10 điểm; Sinh: 9,75 điểm.

-Thủ khoa khối A (Toán, Lý, Hoá)

Em Lê Minh Thuận học sinh Trường TH, THCS, THPT Lê Thánh Tông đạt 29,05 điểm (Toán 9,8; Lý 9,5; Hóa 9,75).

Thủ khoa kép ở Quảng Ngãi từng suy sụp vì điểm thi thử thấp: Em muốn trở thành một bác sĩ giỏi
Nam thủ khoa khối A và B tỉnh Quảng Ngãi cho biết quá trình ôn luyện phải tuân thủ theo lịch trình khoa học, không thức khuya để đảm bảo sức khoẻ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia

Theo Thảo Anh Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h