Tin tức 24h: Nghi phạm giết hai bạn, giấu giếm xác trong hẻm đá từng đánh chết con

K.T - Ngày 26/04/2021 19:00 PM (GMT+7)

Liên quan vụ giết 2 bạn, giấu thi thể trong hẻm đá ở Hà Giang, nghi phạm Già Mí Lùng từng uống rượu và đánh chết con....

Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm giết hai bạn, phi tang xác trong hẻm đá

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đang tạm giữ nghi phạm Già Mí Lùng (34 tuổi, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc) để điều tra về hành vi Giết người.

Lùng được xác định là kẻ giết hai bạn nhậu rồi kéo xác để ở hẻm đá. Hai nạn nhân bị Lùng giết hại là Vừ Mí Sính (42 tuổi) và Ly Mí Sình (41 tuổi), đều cư trú tại thôn Khâu Vai, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc.

Chia sẻ với PV, Bí thư Đảng ủy xã Khâu Vai cho biết, giữa Lùng và 2 nạn nhân đều là người cùng thôn và họ cùng nhậu với nhau trước khi xảy ra sự việc. Từ trước đến giờ ba người họ chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên, Lùng là người mỗi khi uống rượu thường dẫn đến loạn thần và không điều chỉnh được hành vi.

Đặc biệt, theo Bí thư Đảng ủy xã, cách đây 7 năm, sau khi uống rượu, Lùng đã đánh chết con và được đưa đi điều trị. Sau khi về địa phương, Lùng không có biểu hiện gì bất thường.

Tin tức 24h: Nghi phạm giết hai bạn, giấu giếm xác trong hẻm đá từng đánh chết con - 1

Nghi phạm Già Mí Lùng và hiện trường bãi khai thác đá thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc. Ảnh: Công an Nhân dân

Nói về hôm xảy ra vụ án mạng khiến 2 người chết, Bí thư Đảng ủy xã Khâu Vai cho biết: "Hôm đó Lùng đi làm được tiền và mua rượu uống ở lán, sau khi uống rượu xong xảy ra mâu thuẫn đã đánh chết hai bạn nhậu rồi kéo thi thể ra bãi khai thác đá cạnh đó.

Lùng không che đậy hay có hiện tượng giấu thi thể mà chỉ để hai thi thể nằm cạnh nhau. Sự việc được phát hiện bởi một người nuôi gà cạnh đó và báo công an.

Về phần Lùng, sau khi giết bạn nhậu đã bỏ trốn vào hang núi mà Lùng từng trốn cách đây 7 năm trước sau khi giết hại con. Đoán được điều này, lực lượng chức năng đã tổ chức mật phục và bắt được đối tượng vào rạng sáng hôm nay".

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h ngày 23/4, ông Thò Mí Lừ (SN 1959) và đối tượng Già Mí Lùng cùng ăn cơm uống rượu tại lán bãi khai thác đá. Đến 19h cùng ngày, có thêm 2 người là Vừ Mí Sính (42 tuổi) và Ly Mí Sình (41 tuổi) cùng đến lán ăn uống.

Sau đó ông Thò Mí Lừ ra về, trong lán chỉ còn lại 3 người nói trên. Đến khoảng 23h cùng ngày, người dân ở gần lán nghe tiếng người kêu lớn.

Khoảng 5h ngày 24/4, người dân phát hiện xác 2 nạn nhân trong hẻm đá, còn Già Mí Lùng đã bỏ trốn.

Sau khi nhận được tin báo,lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tra, truy bắt nghi phạm. Sáng ngày 25/4, nghi phạm Già Mí Lùng bị bắt giữ.

(Theo Người Đưa Tin)

Giá vàng trong nước hôm nay 26/4

Mở cửa phiên đầu tuần, giá vàng SJC tại TP.HCM tăng 100 nghìn đồng chiều mua vào nhưng lại giảm nhẹ 50 nghìn đồng chiều bán ra khi được niêm yết 55,20-55,55 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua vào và bán ra được co hẹp còn 350 nghìn đồng. Giá vàng Doji tại Hà Nội giữ nguyên chiều mua vào và giảm nhẹ 50 nghìn đồng chiều bán ra 55,15-55,55 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng 24K Rồng vàng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tăng 160 nghìn đồng chiều mua vào và 50 nghìn đồng chiều bán ra lên 52,39-52,99 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 9999 thương hiệu NPQ lại giảm ở cả hai chiều, lần lượt là 100 nghìn đồng chiều mua vào và 50 nghìn đồng chiều bán ra, về 52,30-53,00 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra…

Trước giờ mở cửa, giá vàng SJC tại TP.HCM niêm yết 55,10-55,60 triệu đồng/lượng; Giá vàng Doji tại Hà Nội 55,15-55,60 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 24K Rồng vàng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu sau khi mất mốc 53 triệu đồng trong phiên cuối tuần trước nay còn 52,23-52,94 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 9999 thương hiệu NPQ cũng chỉ còn 52,40-53,05 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra…

Giá vàng trong nước đã giảm mạnh theo thị trường thế giới trong phiên cuối tuần trước và gần trở về mặt bằng giá như trước đợt tăng ngắn lần này.

Tính chung cả tuần vừa qua, giá vàng SJC giảm nhẹ 20 nghìn đồng, giá vàng Doji giảm 100 nghìn đồng, giá vàng Rồng Thăng Long giảm mạnh 370 nghìn đồng. Chỉ có giá vàng NPQ tăng 250 nghìn đồng.

(Theo Báo Giao Thông)

TP.HCM hủy kế hoạch bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Sáng 26/4, tại cuộc họp phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết TP sẽ không bắn pháo hoa dịp lễ kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và 135 năm ngày Quốc tế Lao động trong tình hình dịch ở các nước láng giềng như Campuchia, Lào, Thái Lan diễn biến phức tạp.

Tin tức 24h: Nghi phạm giết hai bạn, giấu giếm xác trong hẻm đá từng đánh chết con - 2

"Biến thể mới phát tán rất nhanh. Các thông tin trên phương tiện truyền thông đại chúng cho thấy tình hình ở Ấn Độ rất kinh khủng. Đọc bức thư của anh Phạm Sanh Châu mà tôi lặng người", ông Nguyễn Thành Phong nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện và TP.Thủ Đức phải tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang nơi công cộng, đông người; vui chơi giải trí, vận tải công cộng... Các trường hợp có triệu chứng dịch tuyệt đối không được đến nơi công cộng. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát các đối tượng nguy cơ, phát hiện sớm, không để lây lan ra cộng động. Đồng thời, kiểm soát người nhập cảnh trái phép ở khu dân cư, khách sạn, cơ sở lưu trú, nếu phát hiện phải xử lý nghiêm.

Theo kế hoạch, TP.HCM dự kiến bắn pháo hoa tại 5 điểm là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP.Thủ Đức) và tòa nhà The Landmark 81 (quận Bình Thạnh); 3 điểm tầm thấp ở Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), TT. Cần Thạnh (huyện Cần Giờ) và khu đô thị Vinhomes Grand Park.

(Theo Gia đình và Xã hội)

Hà Nội phát hiện bé trai 6 tuổi mắc COVID-19, là con của chuyên gia vừa nhập cảnh

Bộ Y tế lúc 18h ngày 26/4 cho biết 12 giờ qua phát hiện thêm 6 ca mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 ở nước ta lên 2.852.  

6 ca mắc mới đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1) và Hà Nội (3). Cụ thể:

- CA BỆNH 2847 (BN2847) ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- CA BỆNH 2848 (BN2848) ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh: Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại thành phố Thủ Đức, TP HCM.

Ngày 15/4, BN2847-2848 từ Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay OZ735 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP HCM. Kết quả xét nghiệm lần 2 cho thấy các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2849 (BN2849) ghi nhận tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ngày 12/4, bệnh nhân từ Nga nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5062 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm ngày 25/4 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền.

- CA BỆNH 2850 (BN2850) ghi nhận tại Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Anh. Ngày 24/4, bệnh nhân từ Anh quá cảnh Qatar nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 25/4 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 2851 (BN2851) ghi nhận tại Hà Nội: Bệnh nhân nam, 6 tuổi, là con chuyên gia, quốc tịch Iran. Ngày 24/4 bệnh nhân từ Iran quá cảnh Qatar nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay QR976 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 25/4 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- CA BỆNH 2852 (BN2852) ghi nhận tại Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ngày 24/4, bệnh nhân từ UAE nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay EK394 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 25/4 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Hà Nội, TP HCM và Vũng Tàu phát hiện thêm 6 ca mắc COVID-19 mới, đều là người nhập cảnh. Ảnh minh hoạ

Cả nước hiện đang cách ly phòng dịch cho hơn 41.000 người. Về tình hình điều trị, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết số ca khỏi bệnh ở nước ta đã hiện là 2.516/2.852; 35 ca tử vong; 4 ca tử vong sau khi âm tính từ 3 - 4 lần. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 48 người đã chuyển âm tính với SARS-CoV-2 từ 1-3 lần.

(Theo Gia đình và Xã hội)

Vụ 2 thi thể giấu trong hẻm đá ở Hà Giang: Nghi phạm Già Mí Lùng bị bắt ở đâu?
Cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đã bắt giữ nghi phạm Già Mí Lùng - liên quan vụ 2 thi thể giấu trong hẻm đá.
K.T (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h