Triệu tập 3 cán bộ vụ ba trẻ sơ sinh tử vong sau tiêm

Ngày 29/03/2014 09:58 AM (GMT+7)

Ngày 28.3, Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, liên quan đến vụ ba trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc-xin viêm gan B vào ngày 20-7-2013 và việc y tá Nguyễn Thị Thuận bị bắt tạm giam.

Theo đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã có giấy Triệu tập thêm ba cán bộ công tác tại bệnh viện này để phục vụ công tác điều tra, gồm nữ hộ sinh Hồ Thị Thục, Khoa sản; điều dưỡng Trần Thị Hải Vân, Khoa khám bệnh và anh Lê Hồng Sơn, Phòng Kế hoạch. 

Sở Y tế tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa sắp  xếp công việc tạo điều kiện cho ba cán bộ trên có mặt tại Cơ quan điều tra vào ngày 28/3. 

Trước đó, vào ngày 26/3/2014, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh bắt tạm giam nữ Y tá Nguyễn Thị Thuận tại nhà riêng tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Bà này bị bắt tạm giam 3 tháng do có hành vi phạm vào tội “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính”, được quy định tại Điều 99, Bộ luật Hình sự.

Triệu tập 3 cán bộ vụ ba trẻ sơ sinh tử vong sau tiêm - 1

Nữ Y tá Thuận tại nhà riêng.

Sự việc xảy ra vào sáng 20/7/2013, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, 3 trẻ sơ sinh tử vong ngay sau khi tiêm vaccine viêm gan B.

Y tá Thuận được xác định là người trực và trực tiếp tham gia xử lý nên đã bị tạm đình chỉ công tác một thời gian để điều tra vụ việc. Sau đó, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nên Sở Y tế tỉnh Quảng Trị có quyết định phục hồi công tác cho nữ cán bộ này vào tháng 2/2014. 

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn vừa được phục hồi công tác đến nay nữ Y tá Thuận đã bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam để điều tra vụ án 3 trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vác xin nói trên.

Nguyên Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tử vong sau tiêm vắc xin