Vừa truyền máu vừa mổ lấy thai cho sản phụ ra huyết ồ ạt

Ngày 05/07/2016 16:16 PM (GMT+7)

Trưa ngày 5/7, bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ cho biết, vừa cứu sống một sản phụ bị mất máu nặng do nhau tiền đạo.

Sản phụ phụ tên là Phạm Thị N, 28 tuổi, quê huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Theo Khoa sản, sản phụ N mang thai 34 tuần được chuyển đến bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ trong tình trạng nhau tiền đạo ra huyết ồ ạt, choáng do mất máu nặng. Nhận thấy sản phụ N đang trong tình trạng nguy hiểm, các bác sĩ quyết định hồi sức tích cực vừa mổ lấy thai cấp cứu và truyền 2 đơn vị máu (500 ml).

Vừa truyền máu vừa mổ lấy thai cho sản phụ ra huyết ồ ạt - 1

Sản phụ N bị nhau tiền đạo ra huyết nên mất máu rất nhiều.

Kết quả, ca mổ thành công, một bé gái nặng 2,2kg chào đời khỏe mạnh, khóc to và phản xạ tốt. Sản phụ N hiện sức khỏe cũng đã được đảm bảo.

Các bác sĩ cho biết, bình thường bánh nhau bám ở vùng đáy hoặc thân tử cung. Trong trường hợp bánh nhau bám ở đoạn dưới tử cung, che một phần hay che kín cổ tử cung thì được gọi là nhau tiền đạo. 

Bị nhau tiền đạo, sản phụ không được chuyển đến bệnh viện kịp thời sẽ dễ dẫn đến mẹ và bé tử vong vì ra huyết ồ ạt, mất máu nặng.

Nhau tiền đạo thường gặp ở những người: Sinh nhiều lần; Nạo thai; Sẩy thai nhiều lần; Viêm nhiễm tử cung trước đó; Có nhau tiền đạo lần mang thai đầu tiên.

Văn Luận
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự