Xe tải tông bẹp nát xe khách, 12 người trọng thương

Ngày 03/04/2014 20:01 PM (GMT+7)

Một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng giữa xe tải và ô tô chở khách du lịch Bà Nà làm 12/16 hành khách trên xe du lịch bị thương rất nặng.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 15 giờ 30 ngày 3-4, khi xe ô tô BKS 92H-0569 đang chở đoàn người tham quan khu du lịch Bà Nà về thị trấn Hà Lam (Thăng Bình, Quảng Nam). Đến đoạn đường dốc Võng, Quốc lộ 14B (thuộc tổ 25 phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, , TP Đà Nẵng), xe chở khách bị xe tải BKS 43X-5376 chạy phía sau tông mạnh vào đuôi, khiến 12/16 người trên xe bị thương.

Cú tông khiến xe khách vọt con lươn, văng ra bên kia đường rồi lật ngửa. Xe tải tiếp tục đè lên xe khách làm chiếc xe bẹp dí.

Lúc này, một xe tải nhẹ mang BKS 43X-3264 lưu thông từ hướng cầu vượt Hòa Cầm lên trung tâm huyện Hòa Vang do lách chiếc xe khách văng qua đường nên cũng tông vào con lươn.

12 hành khách trên xe du lịch đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Bác sĩ Trần Ngọc Thạnh, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, đã huy động thêm đội ngũ y, bác sĩ, đồng thời trực tiếp xuống khoa cấp cứu hỗ trợ kịp thời việc chữa trị các bệnh nhân.

Xe tải tông bẹp nát xe khách, 12 người trọng thương - 1

Hành khách bị nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng

Bác sĩ Thạnh cho biết trong số 12 bệnh nhân vụ tai nạn xe ô tô kể trên, có nhiều ca bị thương nặng, với đa chấn thương. Trong số này có bệnh nhân Huỳnh Xuân Hưng (trên 70 tuổi) bị thương rất nặng.

Nằm trên giường bệnh tại khoa cấp cứu, ông Phan Tấn Hải (một trong số hành khách trên ô tô gặp nạn), cho biết 12 người trên xe đều là gia đình, họ hàng nhau, cùng ở thị trấn Hà Lam, thuê xe ô tô tham quan du lịch Bà Nà trong sáng 3-4. Trên xe còn có 3 hành khách khác cũng quê Hà Lam và tài xế. Sau khi cả đoàn tham quan Bà Nà trở về thì gặp nạn.

Xe tải tông bẹp nát xe khách, 12 người trọng thương - 1

Xe tải tông bẹp nát xe khách, 12 người trọng thương - 3

Vợ ông Hải - bà Mai Thị Phụng - cũng bị thương và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Riêng con dâu của ông Hải là chị Văn Thị Hiền may mắn không bị thương.

Cháu Trần Thị Nhật Yên (11 tuổi) - hành khách xe du lịch - bàng hoàng kể lại: “Cháu cùng mẹ đang ngồi ghế đoạn giữa xe thì nghe một tiếng va chạm kinh hoàng. Lúc này, cháu chỉ biết la khóc khi thấy mọi người bị thương la liệt. Rất may cháu và mẹ không bị thương. Tuy nhiên, anh trai cháu là Trần Ngọc Nhật Nam (học sinh lớp 7) bị thương nặng và đang được cấp cứu”.

Hiện vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo H. Dũng- B. Vân (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan