Cùng tham gia Phi thường hoàn mỹ: Người có được tri kỉ, kẻ vài tháng đã dứt áo ra đi

Ngày 09/10/2017 15:33 PM (GMT+7)

Có những cặp đôi sau khi rời khỏi chương trình Phi thường hoàn mỹ đã mau chóng kết hôn, hưởng cuộc sống hạnh phúc. Nhưng cũng có những người dù đã rất khó khăn mới có thể đến với nhau lại ngậm ngùi chia tay.

Phi thường hoàn mỹ là chương trình truyền hình thực tế của Trung Quốc với nội dung chủ yếu là những màn tỏ tình của các nữ khách mời dành cho các “nam thần” của chương trình hoặc ngược lại nhằm mai mối cho các đôi.

Show hẹn hò này cũng đã được chuyển thể sang phiên bản Việt với tên gọi Vì yêu mà đến.

Sau chương trình, không ít các cặp đôi đã có một kết hạnh phúc bằng một đám cưới. Tuy nhiên, cũng có những người dù trên truyền hình tình cảm thắm thiết nhưng sau một thời gian hẹn hò bên ngoài lại ngậm ngùi chia tay vì nhiều lý do khiến khán giả tiếc nuối.

Cặp đôi yêu nhau 4 năm rồi chia tay, cô gái quay lại quyết không để chàng thuộc về người khác

Lâm Vĩ Bồi và Từ Lâm là cặp đôi trai tài – gái sắc. Cả hai quen nhau qua mạng xã hội và sau một thời gian đã quyết định gặp gỡ trực tiếp. Lâm Vĩ Bồi trong lúc men say đã tỏ tình với người con gái mà anh thầm thương nhưng lại bị Từ Lâm chối từ. Nhưng kể từ giây phút đó, trái tim của người con gái dần dần lạc nhịp và cả hai đã có quãng thời gian hạnh phúc bên nhau suốt 4 năm rồi chia tay.

Cùng tham gia Phi thường hoàn mỹ: Người có được tri kỉ, kẻ vài tháng đã dứt áo ra đi - 1

Lâm Vĩ Bồi và Từ Lâm từng yêu nhau 4 năm rồi chia tay. 

Sau đó, Lâm Vĩ Bồi được mời tham gia chương trình Phi thường hoàn mỹ, lúc này Từ Lâm nhận ra cô không muốn để người trong mộng rơi vào tay các cô gái khác nên đã quyết định đến tham gia chương trình.

Ngay trên sân khấu, Từ Lâm đã khóc rất nhiều khi bộc bạch tình cảm của bản thân, cô nói “em không thể bỏ qua mối tình này và em cần anh.”

Cùng tham gia Phi thường hoàn mỹ: Người có được tri kỉ, kẻ vài tháng đã dứt áo ra đi - 2

Cùng tham gia Phi thường hoàn mỹ: Người có được tri kỉ, kẻ vài tháng đã dứt áo ra đi - 3

Cặp đôi đã có kết thúc hạnh phúc bằng một đám cưới.

Điều đó đã khiến Lâm Vĩ Bồi rất xúc động, cuối cùng anh nói với cô “chúng ta hãy cùng nhau rời chương trình thôi”. Tất cả khán giả ở trường quay đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay chúc phúc cho hai người.

Sau tất cả, cặp đôi này đã có một đám cưới hạnh phúc và đến nay vẫn ngọt ngào bên nhau.

Cặp đôi ngoại quốc và màn cầu hôn lãng mạn trên sân khấu sau 2 lần tỏ tình thất bại

Cặp đôi Misha và Dasha được coi là câu chuyện tình Bắc Kinh – Moskva đẹp nhất của chương trình. Misha là một anh chàng ngoại quốc, công tác và làm việc tại Bắc Kinh.

Anh và Dasha đã quen nhau từ 2 năm trước, do khoảng cách địa lý nên họ không thể đến với nhau. Theo chia sẻ của Dasha thì cặp đôi lần đầu tiên hẹn hò vào ngày 17/06/2015 tại Hong Kong khi Misha đang đi công tác còn Dasha đi du lịch. 

Cùng tham gia Phi thường hoàn mỹ: Người có được tri kỉ, kẻ vài tháng đã dứt áo ra đi - 4

Cặp đôi Misha và Dasha có chuyện tình yêu Bắc Kinh - Moskva đẹp nhất.

Biết đến Misha thông qua chương trình Phi thường hoàn mỹ nên Dasha đã chủ động làm quen. Cảm thấy cô gái này là người phù hợp với mình nên Misha đã bày tỏ tình cảm nhưng bất ngờ lại bị Dasha từ chối vì cô cho rằng tình cảm của anh khi đó chưa thật lòng.

Cùng tham gia Phi thường hoàn mỹ: Người có được tri kỉ, kẻ vài tháng đã dứt áo ra đi - 5

Misha quỳ gối cầu hôn Dasha ngay tại sân khấu Phi thường hoàn mỹ.

Sau đó cặp đôi vẫn tiếp tục làm bạn, mỗi người lại sống ở một nơi khác nhau, kẻ Bắc Kinh, người ở Nga nên khi lần thứ hai Misha ngỏ ý muốn cô cùng anh về Bắc Kinh, Dasha đã lại lần nữa từ chối vì ở Bắc Kinh, cô không có bạn bè, người thân. Nhưng khi Misha quay lại Trung Quốc, Dasha nhận ra cô không thể ngừng nhớ về anh nên đã đồng ý hẹn hò.

Cùng tham gia Phi thường hoàn mỹ: Người có được tri kỉ, kẻ vài tháng đã dứt áo ra đi - 6

Cùng tham gia Phi thường hoàn mỹ: Người có được tri kỉ, kẻ vài tháng đã dứt áo ra đi - 7

Hiện tại, cặp đôi vẫn đang hạnh phúc bên nhau.

Cuối cùng, cả hai đã có một kỷ niệm đáng nhớ khi Misha ngỏ lời cầu hôn với Dasha ngay tại sân khấu Phi thường hoàn mỹ. Cặp đôi đã có một kết thúc đẹp khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Cặp đôi bị nhiều người phản đối nhưng vẫn mặn nồng bên nhau

Hoắc Kỳ Quân hay Hoắc Hoắc là một trong những nam thần được yêu thích nhất tại Phi thường hoàn mỹ. Bởi anh không chỉ sở hữu vẻ ngoài cao ráo, đẹp trai mà còn là một con người lương thiện, tốt bụng không chỉ với gia đình, người thân mà còn cả bạn bè xung quanh.

Chính vì vậy không có gì ngạc nhiên khi anh chàng nhận được không ít những lời tỏ tình của các nữ khách mời, trong đó có Linh Y, nàng chân dài xinh đẹp.

Cùng tham gia Phi thường hoàn mỹ: Người có được tri kỉ, kẻ vài tháng đã dứt áo ra đi - 8

Cặp đôi Hoắc Hoắc và Linh Y.

Tuy nhiên lần đầu tỏ tình trên sân khấu, Linh Y đã bị Hoắc Hoắc từ chối vì cho rằng trong thời gian ngắn của chương trình, anh chưa thể hiểu hết về cô. Cả hai đồng ý làm bạn để có thể tìm hiểu rõ hơn về nhau.

Sau một thời gian làm bạn, Hoắc Hoắc nhận ra Linh Y là một cô gái ngoan ngoãn, hiếu thảo với cha mẹ nên dần nảy sinh tình cảm với cô. Cuối cùng, anh chàng “soái ca” của chương trình đã chuẩn bị màn tỏ tình lãng mạn chưa từng có trên sân khấu Phi thường hoàn mỹ với hoa và tuyết rơi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cùng tham gia Phi thường hoàn mỹ: Người có được tri kỉ, kẻ vài tháng đã dứt áo ra đi - 9

Dù bị nhiều người cho rằng Linh Y không xứng đôi với Hoắc Hoắc nhưng cả hai vẫn kiên trì bên nhau.

Tuy nhiên, có không ít ý kiến cho rằng Linh Y không xứng với Hoắc Hoắc không phải vì cô không đủ xinh đẹp mà vì gương mặt của cô trông giống như đã phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần. Chính vì vậy, nhiều người đánh giá có thể cô có tính cách không tốt và cho rằng cách cư xử của cô với người khác không lịch sự, lễ phép.

Dù vậy, cặp đôi đến hiện tại vẫn rất hạnh phúc và liên tục thể hiện tình cảm bền chặt. Có những điều thực sự không thể thấy bằng mắt thường mà phải dùng trái tim để cảm nhận.

3 lần tỏ tình mới thành công nhưng vẫn chia tay vì không hợp

Khi nhắc đến người con gái kiên trì theo đuổi tình cảm nhất của chương trình Phi thường hoàn mỹ, ai cũng sẽ nhớ đến cô gái nhỏ tuổi Lâm Thư Hàn. Hiếm có người con gái nào lại chẳng ngại xa xôi đến với chương trình 3 lần chỉ để tỏ tình với một “soái ca” duy nhất chính là Lý Chiêu.

Cùng tham gia Phi thường hoàn mỹ: Người có được tri kỉ, kẻ vài tháng đã dứt áo ra đi - 10

Lâm Thư Hàn phải tỏ tình 3 lần mới có thể chiếm được trái tim "soái ca" Lý Chiêu.

Cô gái được rất nhiều người ngưỡng mộ vì đã can đảm dám đến tỏ tình 3 lần dù trước đó đã bị từ chối và phải ngậm ngùi quay về vì lý do cô còn nhỏ tuổi trong khi Lý Chiêu là người đàn ông đã có sự nghiệp và chững chạc.

Cuối cùng, đến lần thứ 3 xuất hiện tại chương trình, cô gái đã có màn tỏ tình khiến nhiều người phải “đau tim” nhất. Bởi Lý Chiêu bất ngờ dửng dưng khiến cho hai anh bạn “nam thần” trong chương trình cũng phải tức giận còn khán giả thương cảm cho người con gái chung tình.

Cùng tham gia Phi thường hoàn mỹ: Người có được tri kỉ, kẻ vài tháng đã dứt áo ra đi - 11

Dù kiên trì theo đuổi tình yêu nhưng cuối cùng cặp đôi vẫn chia tay nhau.

Tuy nhiên, đó chỉ là thử thách của Lý Chiêu dàng cho Thư Hàn. Sau đó, cả hai đã cùng nhau nắm tay rời khỏi chương trình trong tiếng vỗ tay rần rần của khán giả.

Thế nhưng, dù được nhiều người ủng hộ, sau một thời gian hẹn hò, cả hai đã chia tay vì không hợp nhau khiến nhiều người thắc mắc và tiếc nuối cho mối tình tưởng như sâu đậm.

Yêu 1 tháng rồi chia tay, cặp đôi dính nghi án hẹn hò để rời khỏi chương trình

Sau 4 năm chờ đợi tình yêu tìm đến mình, anh chàng Tùy Vũ Thần cũng đã chấp nhận lời yêu của người đồng nghiệp chính là giám đốc công ty nơi anh làm việc, Hàn Bân Bân.

Cùng tham gia Phi thường hoàn mỹ: Người có được tri kỉ, kẻ vài tháng đã dứt áo ra đi - 12

Tùy Vũ Thần và Hàn Bân Bân vốn là đồng nghiệp của nhau.

Quen biết nhau hơn một năm dù cả hai có tính cách trái ngược nhưng có lẽ chính điều này đã thu hút đối phương. Các fan của chương trình đã vui mừng khôn xiết khi cuối cùng anh chàng Vũ Thần cũng chịu rời khỏi “ghế nóng” để đến với tình yêu.

Cùng tham gia Phi thường hoàn mỹ: Người có được tri kỉ, kẻ vài tháng đã dứt áo ra đi - 13

Hàn Bân Bân là sếp của anh chàng "nam thần".

Cùng tham gia Phi thường hoàn mỹ: Người có được tri kỉ, kẻ vài tháng đã dứt áo ra đi - 14

Sau 1 tháng hẹn hò, cặp đôi đã đường ai nấy đi nhưng vẫn duy trì quan hệ bạn bè.

Tuy nhiên chỉ sau 1 tháng hẹn hò ngắn ngủi, cặp đôi đã đường ai nấy đi khiến nhiều người thắc mắc liệu có phải anh chàng đã đồng ý hẹn hò chỉ để rời khỏi chương trình. Nhưng anh chàng đã lên tiếng xác minh rằng hai người chia tay vì cảm thấy thật sự khó hòa hợp và vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

>> XEM TIẾP: Cô gái mặc váy cưới tỏ tình với... người cũ ngay trên show hẹn hò 

Hoàng Dương (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Vì yêu mà đến