Trường học cấm trang điểm, nhiều nữ sinh có cách "lách luật" với kiểu makeup như không, liệu có tốt?

Thùy Dương - Ngày 25/10/2023 16:00 PM (GMT+7)

Kết quả khiến nhiều người bất ngờ vì trông cô nàng quá khác sau khi trang điểm. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều người, cô nữ sinh này trang điểm quá cầu kỳ, có phần không phù hợp.

Làm đẹp là nhu cầu thẩm mỹ của mỗi con người. Trong thời đại công nghệ và các sản phẩm làm đẹp phát triển không ngừng, việc chăm sóc sắc đẹp ngày càng được chú trọng, đặc biệt là với hội chị em. Không chỉ là lứa tuổi 20 - 30 mà nhiều cô gái vừa bước vào tuổi dậy thì cũng đã sớm biết cách "tô điểm" cho ngoại hình của bản thân.

Tuy nhiên, điều này cũng là vấn đề gây không ít tranh cãi. Trong khi hầu hết trường học đều cấm việc học sinh trang điểm, cũng có nhiều cô nàng vẫn không thể chấp nhận việc để mặt mộc ra đường. Nhiều cô nàng thậm chí còn tìm cách "lách luật" để "mang lớp make-up" đến trường bằng những thủ thuật trang điểm như không. 

Không riêng trường học ở Việt Nam mà nhiều nước châu Á như Trung Quốc vẫn cấm học sinh trang điểm khi đến lớp.

Không riêng trường học ở Việt Nam mà nhiều nước châu Á như Trung Quốc vẫn cấm học sinh trang điểm khi đến lớp.

Trên mạng xã hội thời gian gần đây, nhiều đoạn clip được cho là của các cô nàng nữ sinh Trung Quốc được chia sẻ và thu hút nhiều sự quan tâm từ cư dân cõi mạng. Cụ thể, trong một video được đăng tải, một cô nàng vẫn còn đang mặc đồng phục cấp 3 khi từ nhà bước ra cửa chuẩn bị đi học, cô vẫn giữ gương mặt mộc mạc. Thế nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, cô đã nhanh chóng mở túi "đồ nghề" với phấn phủ và son môi ra để tô điểm cho gương mặt thêm rạng rỡ. 

 Trong đoạn clip, cô nữ sinh này cho biết: "Trường học cấm trang điểm" dù vậy, cô vẫn giấu gia đình, trang điểm nhẹ nhàng trước khi đến lớp. 

Theo như trong đoạn clip, cô nàng trang điểm với tone nhẹ nhàng. Cô chỉ dùng phấn phủ để làn da được đều màu và dùng một thỏi son để son môi, đồng thời, tận dụng để làm phấn mắt và má hồng. Cô nàng cũng dùng eyeliner để tạo bọng mắt giúp gương mặt thêm xinh.

Theo như trong đoạn clip, cô nàng trang điểm với tone nhẹ nhàng. Cô chỉ dùng phấn phủ để làn da được đều màu và dùng một thỏi son để son môi, đồng thời, tận dụng để làm phấn mắt và má hồng. Cô nàng cũng dùng eyeliner để tạo bọng mắt giúp gương mặt thêm xinh. 

​​​​​Chưa rõ cô nàng có thể qua mặt được những cô/thầy giám thị khó tính hay không những rõ ràng, sự thay đổi nhan sắc trước và sau khi make-up của cô khiến nhiều người bất ngờ.

​​​​​Chưa rõ cô nàng có thể "qua mặt" được những cô/thầy giám thị khó tính hay không những rõ ràng, sự thay đổi nhan sắc trước và sau khi make-up của cô khiến nhiều người bất ngờ.

 Không riêng cô nàng nữ sinh trên, cũng có một đoạn clip chia sẻ về việc "lách luật" để trang điểm đi học của một cô nàng khác. 

 Theo đó, cô gái này cũng ra khỏi nhà với gương mặt mộc mạc. Tuy nhiên, vừa bước lên xe bus, cô nàng đã ngay lập tức bắt đầu công cuộc "hoạ mặt". 

Cô nàng này thậm chí còn cầu kỳ hơn khi dùng son để khử màu quầng thâm mắt, dùng kem nền

Cô nàng này thậm chí còn cầu kỳ hơn khi dùng son để khử màu quầng thâm mắt, dùng kem nền 

Và thêm nhiều bước chuyên nghiệp như kẻ chân mày, và thậm chí là tạo khối,...

Và thêm nhiều bước chuyên nghiệp như kẻ chân mày, và thậm chí là tạo khối,...

Lớp make-up có vẻ quá sức cầu kỳ và đậm so với một nữ sinh.

Lớp make-up có vẻ quá sức cầu kỳ và đậm so với một nữ sinh.

Kết quả khiến nhiều người bất ngờ vì trông cô nàng quá khác sau khi trang điểm. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều người, cô nữ sinh này trang điểm quá cầu kỳ, có phần không phù hợp.

Kết quả khiến nhiều người bất ngờ vì trông cô nàng quá khác sau khi trang điểm. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều người, cô nữ sinh này trang điểm quá cầu kỳ, có phần không phù hợp.

Không chỉ nhận nhiều lời nhắc nhở vì trang điểm quá cầu kỳ, 2 cô nữ sinh này thậm chí còn bị nhắc nhở vì cách trang điểm dễ gây hại. Theo đó, để gọn nhẹ, không phải mang theo quá nhiều dụng cụ, cả 2 cô nàng này đều dùng son môi để làm phấn mắt và má hồng, thậm chí cô nàng thứ 2 còn dùng son để che khuyết điểm, hiệu chỉnh màu da khu vực quanh mắt.

Nhiều người cho rằng việc dùng son ở khu vực quá gần mắt dễ gây nguy hiểm cho sức khoẻ. Chưa rõ xuất xứ của những dòng dòng son mà 2 cô nữ sinh này dùng nhưng trong thành phần của son có nhiều thành phần dễ khiến vùng quanh nhạy cảm quanh mắt bị kích ứng, hay thậm chí là nhiễm trùng. 

Chưa rõ xuất xứ của những dòng dòng son mà 2 cô nữ sinh này dùng nhưng trong thành phần của son có nhiều thành phần dễ khiến vùng quanh nhạy cảm quanh mắt bị kích ứng, hay thậm chí là nhiễm trùng.

Chưa rõ xuất xứ của những dòng dòng son mà 2 cô nữ sinh này dùng nhưng trong thành phần của son có nhiều thành phần dễ khiến vùng quanh nhạy cảm quanh mắt bị kích ứng, hay thậm chí là nhiễm trùng. 

Thay vì trang điểm quá cầu kỳ, vừa trông chẳng tự nhiên lại mất nhiều thời gian - thứ dường như vô cùng quý giá đối với các bạn học sinh, các cô nàng có thể dùng một chút "thủ thuật" vừa đúng luật nhưng vẫn có thể giúp bản thân trông tươi sáng, rạng rỡ hơn. 

1. Kem chống nắng

Kem chống nắng giúp bảo vệ làn da nhạy cảm của lứa tuổi dậy thì khỏi tác hại của tia UV. Không những thế, các cô nàng có thể chọn các dòng kem chống nắng nâng tone nhẹ nhàng, sẽ giúp làn da của bạn trông trắng hồng và rạng rỡ hơn. Nhiều dòng kem chống nắng hiện tại cũng có độ che phủ khá tốt, chúng cũng có thể đóng vai trò như một lớp cushion nhẹ nhàng cho các nàng. 

Kem chống nắng vừa giúp bảo vệ da vừa giúp chị em trông trắng mịn hơn. Tuy nhiên, một lưu ý khi dùng kem chống nắng đó là các nàng không được bỏ qua bước tẩy trang, nếu không dễ gây bít tắc lỗ chân lông và gây mụn.

Kem chống nắng vừa giúp bảo vệ da vừa giúp chị em trông trắng mịn hơn. Tuy nhiên, một lưu ý khi dùng kem chống nắng đó là các nàng không được bỏ qua bước tẩy trang, nếu không dễ gây bít tắc lỗ chân lông và gây mụn.

2. Son dưỡng có màu 

Dùng son môi với nhiều màu sắc quá rực rỡ dễ gây thâm môi nếu không khéo chọn và không tẩy trang đúng cách. Thay vào đó, các cô nàng nữ sinh có thể thay đổi sang những dòng son dưỡng có màu, vừa an toàn, vừa không bị vi phạm nội quy lại có thể tăng dưỡng chất cho đôi môi, giúp cho đôi môi luôn trông căng mọng. 

Những màu son dưỡng tự nhiên, giúp giữ nguyên sự trong veo, ngây ngô của các cô nàng nữ sinh, lại vẫn giúp đôi môi luôn căng mọng.

Những màu son dưỡng tự nhiên, giúp giữ nguyên sự trong veo, ngây ngô của các cô nàng nữ sinh, lại vẫn giúp đôi môi luôn căng mọng.

Người phụ nữ U70 hút triệu người theo dõi, cách chăm da, giữ dáng điêu luyện hơn khối chị em
Khi đứng cạnh con trai 34 tuổi, bà Xuerui thậm chí còn được nhiều người khen trông trẻ hơn cả con.

Mỹ nhân Tik Tok

Theo Thùy Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mỹ nhân Tik Tok