Nhà giàu không đặt cây xanh ở 4 vị trí này, không phải mê tín đó là thực tế

Hạo Phi - Ngày 29/09/2022 15:36 PM (GMT+7)

Không phải vị trí nào trong nhà cũng có thể đặt cây cảnh được, tốt nhất nên tránh 4 vị trí này ra.

Với mức sống không ngừng được nâng cao, con người ngày càng yêu thích hoa, cây cảnh hơn. Gần như gia đình nào cũng đặt trong nhà vài chậu hoa xinh xắn, không chỉ có tác dụng trang trí nhà cửa mà còn giúp cải thiện không khí trong nhà. Tuy nhiên, không phải vị trí nào trong nhà cũng có thể đặt cây cảnh được, tốt nhất nên tránh 4 vị trí này ra.

1. Ngoài ban công

Nhà giàu không đặt cây xanh ở 4 vị trí này, không phải mê tín đó là thực tế - 1

Nghe có vẻ vô lý vì từ xưa đến nay ban công được cho là nơi phù hợp nhất để trồng cây. Nhưng thực tế ban công là nơi có nhiều nắng và ánh sáng, trong khi có một số loại cây lại ưa bóng, ghét ánh nắng chói chang chẳng hạn như vạn niên thanh, lưỡi hổ, kim tiền, phát tài phát lộc,…

Nếu cứ đặt cây ở vị trí này lâu ngày thì cây dễ bị vàng lá, cháy lá, thậm chí là chết. Tốt hơn hết bạn nên cho cây phơi nắng 2-3 giờ một ngày, phần thời gian còn lại nên giữ nó trong bóng râm, như vậy cây sẽ phát triển tốt hơn.

Ngoài ra với những loại cây “sợ” uống nước như xương rồng, kim ngân, sống đời,… bạn cũng nên che chắn hoặc đưa nó vào nhà, tránh để ngoài ban công vào những ngày trời mưa liên tục như dạo gần đây.  

2. Bên cạnh các thiết bị điện

Nhà giàu không đặt cây xanh ở 4 vị trí này, không phải mê tín đó là thực tế - 2

Nhiều gia đình thường đặt chậu cây cảnh cạnh tivi, các thiết bị điện tử hoặc ngay trên nóc tủ lạnh. Nhưng thực tế đây không phải là vị trí thích hợp để đặt cây cảnh.

Nguyên nhân là do khi thiết bị điện hoạt động, nó sẽ tỏa ra rất nhiều nhiệt. Cây cối đặt bên cạnh lúc này giống như bị “nướng” ở nhiệt độ cao khiến nước tưới bốc hơi nhanh. Ngoài ra các thiết bị điện khi hoạt động sẽ tạo ra bức xạ, cây cối nhận bức xạ lâu ngày rất dễ bị thối rễ, vàng lá.

Hơn nữa khi tưới nước, nếu vô ý đổ nước vào thiết bị điện thì dễ gây chập điện, cháy nổ.

3. Đặt chính giữa phòng

Đặt chính giữa phòng không những gây mất diện tích, cản trở lối đi mà còn gây ảnh hưởng đến phong thủy của ngôi nhà. Lúc này, cây sẽ hút hết năng lượng tốt và làm giảm năng lượng của căn phòng, gây ảnh hưởng tới tài lộc của các thành viên trong gia đình.

Nhà giàu không đặt cây xanh ở 4 vị trí này, không phải mê tín đó là thực tế - 3

4. Không đặt cây cảnh cao lớn ở bên phải nhà

Theo các chuyên gia, không nên đặt cây cảnh cao lớn ở bên phải (tính từ trong nhà nhìn ra). Đây là vị trí Bạch Hổ, nếu đặt cây cảnh cao lớn ở vị trí này thì khoảng 3-4 tháng tới sẽ kích hoạt tiểu nhân, dễ khiến gia chủ mất mát của cải, gặp điều xui xẻo. Tốt nhất gia chủ nên đặt cây cảnh ở bên trái (từ trong nhà nhìn ra).

4 loại hoa thơm nức mũi, trồng trên ban công mùi thơm nồng nàn như xịt nước hoa
Những loại cây này vừa có hoa đẹp lại dễ trồng, rất đáng để thử.

Nhà - Vườn

Theo Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn