“Bà trùm mai mối” nhưng tình duyên trắc trở, đưa ra 6 tiêu chí chọn người yêu mới ở tuổi 46 gây tranh cãi

Trần Anh - Ngày 21/05/2023 02:07 AM (GMT+7)

Là một diễn viên, MC nổi tiếng và được mệnh danh là “Bà trùm mai mối” khi dẫn dắt nhiều chương trình hẹn hò nhưng Cát Tường lại có đời sống tình cảm khá lận đận

XEM VIDEO: Cát Tường tâm sự chuyện tình yêu của đời mình.

Từng bỏ sự nghiệp để có cuộc hôn nhân vỏn vẹn 1 tháng hạnh phúc 

MC Cát Tường tên thật là Nguyễn Trí Cát Tường, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1977 tại Huế. Năm 1995, Cát Tường lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Cô đậu thủ khoa đầu vào của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Với tấm bằng thủ khoa trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh, Cát Tường đã nhanh chóng được nhận vào làm việc tại Nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh.

Cát Tường là một diễn viên, MC đa tài.

Cát Tường là một diễn viên, MC đa tài.

Nữ MC từng đoạt giải ba trong cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 1996 và cô hoạt động với vai trò là một ca sĩ từ năm 1996-2001. Nhưng đến năm 2001, Cát Tường lập gia đình, và tạm dừng lại con đường nghệ thuật của mình. 

Năm 2006 cô quay lại thành phố Hồ Chí Minh làm diễn viên tại sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần với nhiều vai diễn. Với sân khấu kịch nói cô có được những thành công như huy chương vàng tại Hội diễn kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009, huy chương bạc tại Liên hoan Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2012, huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2015. Năm 2019, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Cát Tường từng tạm dừng con đường nghệ thuật vì lập gia đình. Không lâu sau đó, nữ MC đã quay lại và giành nhiều giải thưởng.

Cát Tường từng tạm dừng con đường nghệ thuật vì lập gia đình. Không lâu sau đó, nữ MC đã quay lại và giành nhiều giải thưởng.

Là một diễn viên, MC nổi tiếng và có nhiều thành công trên con đường nghệ thuật, song Cát Tường lại có cuộc đời khá truân chuyên. Đặc biệt trong chuyện tình cảm. Là nữ MC duyên dáng thường xuyên mai mối cho các cặp đôi "nên duyên vợ chồng", nhưng số phận lại trêu đùa người phụ nữ được gọi là "bà mai". Đã hơn 40 mùa xuân đi qua đời Cát Tường, chị vẫn chưa tìm được cho mình một bến đỗ an toàn.

Trong chương trình Sau ánh hào quang, nữ diễn viên Cát Tường đã có những chia sẻ về các mối tình đã trải qua.  Cát Tường cho biết, mối tình với bố của Na Uy - con gái nữ diễn viên, là mối tình "sét đánh" ngọt ngào và cũng mang lại nhiều đau thương nhất. Cặp đôi yêu nhau từ lần gặp đầu tiên và 4 tháng sau có thai. Nữ MC chia sẻ: "Hồi mới yêu, tôi rất đẹp nên anh ấy tình cảm lắm. Đi qua vũng nước, anh sẵn sàng bế tôi lên. Yêu nhau được 4 tháng là tôi đã có thai. Lúc ấy, tôi nói với anh ấy phải cưới thôi. Thế là anh đồng ý ngay". 

Những tưởng cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài nhưng chỉ vừa sinh con được 1 tháng, chồng Cát Tường đã chê cô xấu và tình cảm dần lạnh nhạt. Cô chia tay chồng ngay sau khi con gái được 1 tháng tuổi, đến khi con được 2 tuổi thì cả 2 chính thức ly dị. 

Nữ diễn viên chia sẻ với Trấn Thành, chồng đã từng xin quay lại nhưng cô đã hết cảm xúc: "Đến khi anh trở về, xin chị cho thêm cơ hội thì lúc này mình đã không còn cảm xúc. Chị phải xin lỗi anh ấy vì không thể cùng nhau chung bước nữa".

Trong chương trình Sau ánh hào quang, nữ MC chia sẻ mối tình chóng vánh với chồng khiến cô có nhiều mặc cảm.

Trong chương trình Sau ánh hào quang, nữ MC chia sẻ mối tình chóng vánh với chồng khiến cô có nhiều mặc cảm.

Dù đã "đường ai nấy đi" nhưng nữ MC vẫn tạo điều kiện cho hai cha con gặp nhau. Cô chưa bao giờ gieo vào đầu con gái Na Uy những suy nghĩ xấu về ba.

Làm mẹ nhưng Cát Tường không thích trẻ con và tự thừa nhận bản thân không phải người mẹ tốt. Dù con gái ngay từ nhỏ đã sống thiếu tình cảm của bố nhưng Cát Tường cho biết mình không hề dành nhiều thời gian để quan tâm đến Na Uy. Nữ MC thú nhận: "Bản thân không phải là người mẹ tốt. Tôi sinh con khi tuổi còn quá trẻ, tình cảm lại chưa như ý nguyện nên không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc con. Tôi ngại thay tã, tắm rửa và cho con ăn. Mẹ tôi mới là người chăm sóc tốt nhất cho con gái". 

Nữ MC từng hối hận vì không quan tâm con gái nhiều.

Nữ MC từng hối hận vì không quan tâm con gái nhiều.

Mặc dù trắng tay trong tình duyên nhưng Cát Tường vẫn luôn tin rằng cuộc sống về sau của mình sẽ luôn bình an bởi vì trong cuộc sống cô luôn làm điều tốt mà thôi.

Tiêu chí chọn tình mới gây tranh cãi 

Được mệnh danh là “bà mối quốc dân”, có gần 6 năm dẫn dắt những chương trình hẹn hò nên chuyện tình cảm của Cát Tường cũng khiến nhiều khán giả đặc biệt quan tâm. Thời gian gần đây, nữ MC một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán khi đặt ra 6 tiêu chuẩn tìm kiếm bạn trai mới. Theo đó, Cát Tường đã vô cùng tự tin khi liệt kê cả một danh sách dài những tiêu chí để cô chọn bạn trai, khán giả khi xem ai nấy cũng đều phải choáng váng bởi những gạch đầu dòng khắt khe hơn cả những cô thiếu nữ. 

Cát Tường cho hay, ở thời điểm hiện tại, cô thích yêu người nhỏ tuổi vì họ có đủ thời gian chăm sóc, quan tâm. Đồng thời, nữ MC cũng tiết lộ thêm thêm, người đó phải có thời gian cho bạn gái nhưng nhất định không rảnh rỗi. Ngoài ra, bạn trai mới tuy không cần quá giàu có nhưng phải tự chủ tài chính. Cô cũng không yêu cầu 6 múi nhưng “đừng mập quá”. Đặc biệt, người ấy không cần cao nhưng nhất định phải cao hơn mình. Cuối cùng, tiêu chí của Cát Tường là bạn trai không cần đẹp nhưng mặt mũi phải sáng sủa.

6 tiêu chí chọn bạn trai cực khắt khe của Cát Tường.

6 tiêu chí chọn bạn trai cực khắt khe của Cát Tường.

Trên trang cá nhân, nữ MC sinh năm 1977 nói rõ hơn về những tiêu chí của mình: "Tôi muốn người đàn ông của mình có chút ngoại hình, diện mạo sáng sủa, sạch sẽ, có thể xăm trổ nhưng đừng mang sẹo chém trên người. Tôi không mơ bạn trai sở hữu body 6 múi nhưng cũng đừng quá mập. Người ấy không cần giàu có nhưng phải lo được cho bản thân và nên cao hơn tôi một chút để trông cả hai xứng đôi khi bên nhau. Tôi hy vọng có bạn trai trong độ tuổi dao động từ 35 đến 45. Người ấy cũng cần hòa hợp về tâm lý, tính cách với tôi để cả hai có thể trò chuyện. Tôi không quan trọng chuyện người đàn ông đã ly hôn, vợ mất hay có con riêng. Ai cũng có quá khứ, cuộc sống của mình, tôi cũng vậy. Điều tôi không thể chấp nhận là người ấy còn vướng bận gia đình, chưa hoàn tất thủ tục ly hôn hay đang có con nhỏ. Bởi khi đó, người ta khó có thể sẵn sàng bước vào một cuộc tình mới".

Những tiêu chuẩn tìm kiếm bạn trai của nữ diễn viên khiến nhiều người tranh cãi. Một số bày tỏ sự ủng hộ Cát Tường khi cho rằng chị thẳng thắn, rõ ràng và mạnh dạn tìm kiếm bạn đời. Nhưng nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên đang quá lố, làm màu, không phù hợp với lứa tuổi.

Cát Tường gây tranh cãi đưa ra những tiêu chí để chọn bạn trai.

Cát Tường gây tranh cãi đưa ra những tiêu chí để chọn bạn trai.

Tuy nhiên, MC Cát Tường tin rằng nếu bản thân biết mình muốn gì, cần gì ở một tình yêu, thì sẽ chẳng có gì sai khi chia sẻ những tiêu chí ấy để có thể tìm được một người bạn đời thật sự phù hợp.

Sao Việt 24h: Cát Tường đột nhập cơ ngơi màu tím của Tiết Cương ở Long An, vợ trẻ nam nghệ sĩ lộ diện mộc mạc
Ngoài ra là những thông tin: Tăng Thanh Hà bùng nổ visual, lên đồ xịn sò khoe vẻ quyến rũ khó cưỡng. NSƯT Thành Lộc rời sân khấu kịch Idecaf, Xuân Lan hé lộ câu chuyện gây sốc,...

Tiết Cương

Trần Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nghệ sĩ Cát Tường