Hóa ra Lệ Quyên là con nhà nòi nhưng ít khoe mẹ để bà "đi chợ lỡ mắng mỏ ai cũng chẳng ai biết"

Trần Anh - Ngày 09/11/2023 03:12 AM (GMT+7)

Được gọi “Nữ hoàng phòng trà”, có sự nghiệp vạn người mơ ước nhưng ít ai biết Lệ Quyên là con nhà nòi - có mẹ từng là nghệ sĩ chèo nổi danh một thời tại thủ đô Hà Nội.

Hóa ra Lệ Quyên là con nhà nòi nhưng ít khoe mẹ để bà amp;#34;đi chợ lỡ mắng mỏ ai cũng chẳng ai biếtamp;#34; - 1

Sau 2 tập phát sóng, chương trình truyền hình thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Mỗi tập phát có hàng triệu lượt xem, đều lọt vào top thịnh hành của YouTube. Đặc biệt, những chị đẹp kỳ cựu như Mỹ Linh, Hồng Nhung, Lệ Quyên, Thu Phương gây ấn tượng mạnh từ những phút đầu tiên xuất hiện.

Trong phần thi solo, Lệ Quyên chọn hát ca khúc Nếu em được lựa chọn. Cô khoe được chất giọng ngọt ngào và sâu lắng qua ca khúc quen thuộc, gắn liền tên tuổi.

 Lệ Quyên khiến khán giả và các đàn em trầm trồ khi xuất hiện tại chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

 Lệ Quyên khiến khán giả và các đàn em trầm trồ khi xuất hiện tại chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Được mệnh danh là “Nữ hoàng phòng trà”, Lệ Quyên nổi tiếng thế nào mà khiến các đàn em trầm trồ khi đồng ý tham gia chương trình truyền hình thực tế này? 

Ca sĩ Lệ Quyên tên thật là Vũ Lệ Quyên, sinh ngày 2 tháng 4 năm 1981 tại Hà Nội. Nữ ca sĩ được sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật tại thủ đô. Cha của Lệ Quyên vốn là một văn công còn mẹ cô là một nghệ sĩ khá nổi tiếng trong giới. May mắn được nuôi dưỡng trong một môi trường âm nhạc từ nhỏ, Lệ Quyên đã  sớm bộc lộ năng khiếu bẩm sinh về âm nhạc. 

Chị đẹp Lệ Quyên được sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật tại thủ đô Hà Nội.

Chị đẹp Lệ Quyên được sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật tại thủ đô Hà Nội.

Năm 1999, Lệ Quyên thi đỗ vào 2 trường đều có chuyên ngành âm nhạc là Đại học Văn hóa Hà Nội và Nhạc viện Hà Nội. Cô quyết định theo học tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội để có thể trau dồi thêm những kiến thức về hoạt động nghệ thuật nước nhà.

Tại đây, ngay trong những năm học đầu tiên tại ngôi trường Đại học Văn hóa, Lệ Quyên đã thể hiện được tài năng xuất chúng của mình khi đạt được giải Nhất trong cuộc thi “Giao lưu văn hóa của Khoa Văn hóa Quần chúng”.

Thời điểm mới vào nghề, nữ ca sĩ thường chọn những ca khúc đình đám của các ngôi sao thời bấy giờ như: Thu Phương, Mỹ Tâm, Mỹ Lệ,  Phương Thanh,… để cover lại. Điều này giúp nữ ca sĩ trẻ tạo nên một sức hút lớn với đông đảo khán giả tại sân khấu ca nhạc thiên về nghệ thuật – đặc biệt là phòng trà hoặc những quán cà phê lớn.

 Cô được bài tạo bài bản và được đi hát phòng trà từ sớm.

 Cô được bài tạo bài bản và được đi hát phòng trà từ sớm.

Sau vài năm đi hát phòng trà, khi đã cứng cáp và tự tin trên sân khấu, đến năm 2004 cô đã phát hành album đầu tay Giấc mơ có thật, album này đã mang về thành công vang dội sau quãng thời gian dài miệt mài ca hát ở các phòng trà.

Thành công của Lệ Quyên đã tạo nên một làn sóng nhạc âm trong suốt khoảng thời gian cuối năm 2004 đến 2008. Đi đến đâu cũng dễ dàng nghe thấy những bài hát của cô được mở lên.

Ra mắt album đầu tay Giấc mơ có thật, Lệ Quyên gây được tiếng vang lớn.

Ra mắt album đầu tay Giấc mơ có thật, Lệ Quyên gây được tiếng vang lớn.

Nữ ca sĩ được mọi người biết đến bởi các hoạt động âm nhạc nghiêm túc, chuyên nghiệp và được đầu tư kỹ lưỡng với dòng nhạc nhẹ, nhạc xưa. Trong thị trường nhan nhản những gương mặt và giọng hát hấp dẫn, Lệ Quyên vẫn xây cho mình được một hình tượng rất riêng, không lẫn lộn vào số đông.

Đằm thắm – sâu lắng pha đôi chút kiêu kỳ là những gì người ta cảm nhận khi nghe cô trình diễn. Từ đó khán giả bắt đầu gọi cô là “Nữ hoàng phòng trà” hay “ Nữ hoàng nhạc xưa”.

Với giọng hát ngọt ngào sâu lắng cùng phong cách đầy kiêu kỳ, cô được khán giả gọi thân thương là “Nữ hoàng phòng trà”.

Với giọng hát ngọt ngào sâu lắng cùng phong cách đầy kiêu kỳ, cô được khán giả gọi thân thương là “Nữ hoàng phòng trà”.

XEM VIDEO: Lệ Quyên tâm sự về lý do giấu mẹ.

Lệ Quyên được sinh ra trong một gia đình có cả bố và mẹ đều làm nghệ thuật tại thủ đô nhưng ít ai biết đến. Theo chia sẻ, cha của Lệ Quyên vốn là một văn công còn mẹ cô là một nghệ sĩ hát chèo nổi danh một thời tại Hà Nội. Tuy nhiên từ trước đến nay,  Lệ Quyên rất ít khi chia sẻ những hình ảnh, thông tin về những người thân trong gia đình của mình.

Vào năm 2020, khi tổ chức liveshow Qshow, kỷ niệm 20 năm ca hát tại Hà Nội, lần đầu tiên Lệ Quyên đưa mẹ lên sân khấu để thoả mãn ước mơ từ khi còn trẻ của bà. Nhờ kỹ thuật xử lý ánh sáng, mẹ ca sĩ (ngồi trên bậc thang chính giữa sân khấu) không lộ mặt. Lệ Quyên cho biết, cô làm vậy bởi vì không muốn mẹ mình lại nổi tiếng ở tuổi 80. 

XEM VIDEO: Lệ Quyên tâm sự về lý do "giấu mẹ".

Cô nói lý do: "Bởi Quyên không muốn 80 tuổi, mẹ tự nhiên lại trở thành người nổi tiếng. Thế rồi mẹ đi chợ, mẹ có lỡ hờn hay mắng mỏ ai đó. Với tốc độ kinh khủng của thời buổi công nghệ thông tin, ai quay mẹ đưa lên Facebook thì khổ thân mẹ.

Mẹ 80 rồi, thất thập cổ lai hi rồi. Mẹ chắc chắn không đủ tỉnh táo và đủ bản lĩnh. Quyên muốn giữ tuổi già của mẹ được bình yên. Mẹ muốn nói gì cũng được, muốn ăn gì ở đâu, lỡ có mắng ai to một tí cũng chẳng ai biết mẹ là ai cả".

Nữ hoàng phòng trà không muốn mẹ nổi tiếng ở tuổi ngoài 80 để ra đường không ai biết là ai.

"Nữ hoàng phòng trà" không muốn mẹ nổi tiếng ở tuổi ngoài 80 để ra đường không ai biết là ai.

Không hay nói về mẹ ruột nhưng “Nữ hoàng phòng trà” luôn thừa nhận mẹ là niềm tự hào lớn nhất của mình: "Tất cả tài năng và sự tinh túy nhất chắc mẹ dành cả cho con. Mẹ là ngôi sao của quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bao nhiêu năm nay cơ mà...

Mẹ là vậy, bao nhiêu tinh hoa mẹ cho con hết rồi, quý nhất là giọng hát ngọc ngà mẹ cho con. Út của mẹ lúc nào cũng như một người đàn ông, nên nói khéo cũng không biết, chỉ biết bù đắp thật nhiều để bao năm nay mẹ sống bình an nhất…”, Lệ Quyên chia sẻ.

Theo chia sẻ của Lệ Quyên, ngày trước ông bà ngoại không cho mẹ đi theo nghiệp diễn vì thời đó quan điểm còn khác bây giờ. Chính vì thế cô day dứt khi mẹ không thực hiện được giấc mơ trên sân khấu nên đã đưa mẹ lên sân khấu rực rỡ của mình để bà cảm nhận được hạnh phúc.

Lệ Quyên được thừa hưởng sự xinh đẹp và giọng hát hay từ mẹ.

Lệ Quyên được thừa hưởng sự xinh đẹp và giọng hát hay từ mẹ.

Được biết, mẹ Lệ Quyên là nghệ sĩ hát chầu văn rất tài hoa. Dù đã xa rời sân khấu nhiều năm nhưng bà vẫn giữ được giọng hát cực nội lực. Ngoại hình của bà qua những bức ảnh chụp chung với con gái cho thấy sự phúc hậu và hiền lành toát ra từ phong thái.

Kỹ thuật hát chầu văn cực đỉnh của Lệ Quyên cũng do một tay bà chỉ dạy. Lệ Quyên thừa nhận mình không đẹp và hát cũng không hay bằng mẹ. Nữ ca sĩ mong rằng đến 80 tuổi cô vẫn rực rỡ và sở hữu giọng hát tuyệt vời như mẹ.

Lệ Quyên flex với Diva Mỹ Linh mỗi nơi có 1 căn nhà: Cận cảnh biệt thự 600m2 nguy nga, có cả nhà ở Mỹ
Mời đàn chị sang chơi và tiết lộ mỗi nơi có một căn "nho nhỏ", Lệ Quyên khiến Diva Mỹ Linh cũng phải choáng váng.

Lệ Quyên

Theo Trần Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Con nhà nòi