Hồng Nhung bị chấn thương, bố ruột tài giỏi đi cấp cứu giữa lúc cô bị chỉ trích cao ngạo trên truyền hình

ANNE - Ngày 24/11/2023 15:45 PM (GMT+7)

Trước làn sóng trái chiều về hành động của Hồng Nhung, bố ruột cô đã nói với con gái: "Mày dại quá".

XEM VIDEO: Hồng Nhung tập nhảy, còn tự thốt lên "Bà Bống ơi, bà già rồi mà còn đú với các em".

Diva Hồng Nhung đang là chị đại gây chú ý ở chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Chưa bao giờ tham gia một show truyền hình thực tế, nữ ca sĩ đình đám của làng nhạc Việt trở thành tâm điểm không chỉ bởi giọng hát hay mà còn khiến người hâm mộ bất ngờ vì những màn "tấu hài" vui vẻ. Tuy nhiên, cô cũng gặp những ý kiến trái chiều với một vài phát ngôn, hành động bị cho là cao ngạo.

Mới đây, Hồng Nhung đăng tải hình ảnh của mình bên bố ruột cùng cặp sinh đôi Tôm - Tép trong một phòng bệnh. Trong khi bố cô được cắm dây truyền dịch, ống thông mũi thì Diva xuất hiện cùng cánh tay băng bó và sử dụng túi treo tay chấn thương.

Hồng Nhung và bố ruột - người thì bệnh, người thì chấn thương.

Hồng Nhung và bố ruột - người thì bệnh, người thì chấn thương.

Đi kèm hình ảnh, nữ ca sĩ sinh năm 1970 cho hay: "Trúng lúc đang quay hình đợt đầu tiên cho Chị Đẹp thì nhà mình: Bố  cấp cứu (tim và phổi bệnh nền), mình thì chỉ vì chấn thương rất nhẹ (chụp phim là rách cơ sau vai trái) mà đau thế. 

Lật đật rời trường quay đưa ông ngoại Tôm - Tép vào khám rồi nhập viện luôn. Ông sẽ phải ở 5 ngày, nhưng ngay cả trong lúc đáng ra là rối nhất, ông còn hài hước, với giọng nói quá vang và to (do hơi nặng tai), làm các bác sĩ, y tá cười giòn giã. 

Giấy bác sĩ cho bản thân tôi là thuốc thang và lệnh nằm yên 1 tuần, cố định cánh tay trái! Tôi chỉ thực hiện được vế đầu".

Hồng Nhung là đội trưởng của Lan Ngọc, Lynk Lee.

Hồng Nhung là đội trưởng của Lan Ngọc, Lynk Lee.

Hồng Nhung cho biết dù cố lắm nhưng cô đã có sai sót trong phần trình diễn với Ninh Dương Lan Ngọc và Lynk Lee. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Các em đã nâng đỡ tôi, hơn là tôi có thể giúp đỡ các em. Có buổi tập, Mèo và Nho qua nhà chị Bống luôn, chị rất cảm động, càng làm chị áy náy vì sự chưa hoàn hảo của mình trong công diễn".

Đặc biệt, Diva cũng nhắc đến sự việc cô bị chỉ trích vì gác chân lên bảng tên bài hát, chính là tên nhóm của mình, cũng là một bản hit của Mỹ Tâm: "Đáng tiếc hơn nữa, là do một sự bất cẩn, với hành động gác chân lên biển tên bài hát mà ngay hôm sau, đã tạo nên dư luận trái chiều, trong đó có ý kiến cho rằng Hồng Nhung cao ngạo - điều không có trong tôi và gia đình. 

Tuy vậy, chỉ có những fan ruột mới hiểu, còn trên chương trình phát YouTube đại chúng, nếu có bị suy luận cách khác cũng là có lý do rồi. Nếu được làm lại, tôi sẽ không làm thế! Tôi nói với bố tôi và ông chỉ lắc đầu: 'Mày dại quá!' - như ngày nào tôi còn bé tí, ông vẫn hay nói với tôi".

Khi Hồng Nhung gặp dư luận trái chiều, bố lắc đầu nói: Mày dại quá.

Khi Hồng Nhung gặp dư luận trái chiều, bố lắc đầu nói: "Mày dại quá".

Hồng Nhung cho biết trong đợt ghi hình và tập luyện đầu tiên, cô đã gặp không ít thử thách, từ nhà tới trường quay. Nữ ca sĩ cũng cảm thấy biết ơn đội ngũ sản xuất cùng 2 đồng đội là Lan Ngọc, Lynk Lee. Cô khen 2 đàn em xinh đẹp và đáng yêu.

Nữ ca sĩ còn tiết lộ chuyện bên lề: "Con gái Tép và bạn thân Hân, sau đó đi lưu diễn vơi mẹ, bị nhân viên khách sạn 'nhắc nhở' vì đã hát Nếu Anh Đi quá to và quá sớm vào buổi sáng. Sau này Tép có kể lại cho cô Mỹ Tâm, cười khúc khích".

Trước đó, Hồng Nhung chia sẻ hình ảnh nghỉ ngơi tại nhà cùng ngón chân băng bó: "Xong việc ở trường quay, về lên giường vừa lúc đón bình minh, cùng một ngón chân cái băng bó vì nhảy nhót quá nhiều, đang bong móng. Hy vọng, bên cạnh cái đẹp không gì sánh nổi của thiên nhiên, con người ta cũng được vài lần cùng nhau làm nên cái đẹp dễ thương, dù không hề dễ dàng kiểu cưỡi ngựa xem hoa (như đáng ra là thế)! Tôi biết ơn vì có thể làm những gì mình yêu thích và gọi đó là công việc!" Nhìn chấn thương của đồng nghiệp, ca sĩ Quang Linh đã nhận xét hài hước: "Chị ham vui đến quên cả hình hài!"

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/4-2023/images/2023-11-24/hong-nhung-bi-chan-thuong-bo-ruot-tai-gioi-di-cap-cuu-giua-luc-co-bi-chi-trich-cao-ngao-tren-truyen--401726035_10160804351682819_8932885175536598196_n-1700814699-496-width780height645.jpg width660 /

Hồng Nhung bị chấn thương, bố ruột tài giỏi đi cấp cứu giữa lúc cô bị chỉ trích cao ngạo trên truyền hình - 5

Hồng Nhung tĩnh dưỡng tại gia với ngón chân đau.

Vài ngày trước, Hồng Nhung cũng chia sẻ hình ảnh của bố bên chị gái mình. Cô viết: "Bố tôi, và chị tôi. Có một quãng đời để nhớ. Có những ngày vui không. Còn chờ đợi". Rất nhiều người nổi tiếng, bạn bè thân quen đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe bố Hồng Nhung.

Bố ruột của nàng Diva chính là dịch giả Lê Văn Viện. Dịch giả Lê Văn Viện sinh năm 1940. Ông có máu nghệ thuật từ nhỏ. Nam dịch giả là một nhân vật đam mê văn chương và luôn tìm kiếm những tác phẩm “khó nhằn” để chuyển ngữ. Hồng Nhung được ông bố tài hoa nhưng nghiêm khắc bắt buộc phải trang bị nền tảng văn hóa trước khi theo nghề hát.

Nữ ca sĩ được sinh ra từ một gia đình tri thức. Ông nội cô là họa sĩ Lê Văn Ngoạn; ông ngoại là nhà ngôn ngữ học Đới Xuân Ninh. Bố mẹ Hồng Nhung chia tay khi cô chưa đầy 2 tuổi. Vì là con một nên khi chia tay, ông đã kiên quyết nhận nuôi Hồng Nhung. Từ đó, cô sống với bố và ông bà nội nhưng những ngày cuối tuần thì đến thăm mẹ. Bố Hồng Nhung tái hôn với một người phụ nữ tên Mai, hơn cô 10 tuổi.

Hồng Nhung bên bố và chị gái.

Hồng Nhung bên bố và chị gái.

Dịch giả Lê Văn Viện năm nay 83 tuổi. Ở tuổi này, ông vẫn còn say mê chuyển ngữ, dịch truyện ngắn, tiểu thuyết...

Dịch giả Lê Văn Viện năm nay 83 tuổi. Ở tuổi này, ông vẫn còn say mê chuyển ngữ, dịch truyện ngắn, tiểu thuyết...

Mỹ Tâm xuất hiện ở cơ ngơi mới của Hồng Nhung sau ồn ào đàn chị gác chân lên bảng viết tên hit của mình
"Em Tép - Lea ra hát cho cô Mỹ Tâm nghe đoạn điệp khúc của Nếu Anh Đi, làm cô buồn cười quá!", Hồng Nhung tiết lộ.

Ca sĩ Hồng Nhung

Theo ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ca sĩ Hồng Nhung