Ngọc Lan lập di chúc, tuyên bố không lấy chồng vì không thích ai dạy con mình

ANNE - Ngày 29/03/2022 15:48 PM (GMT+7)

Mới đây, trong chương trình "Chill - Phiêu cùng cuộc sống", Ngọc Lan đã có nhiều bộc bạch bất ngờ sau thời gian làm mẹ đơn thân.

XEM VIDEO: Quý tử Louis của Ngọc Lan xuất hiện cực dễ thương trong video biến hình cùng mẹ. 

Thoải mái làm mẹ đơn thân, không muốn tái hôn lần nữa

Tâm sự về cuộc sống làm mẹ đơn thân, Ngọc Lan cho biết: "Lan cảm thấy mình thoải mái và mình càng ngày càng giỏi hơn rất nhiều. Mình làm được nhiều thứ cho con, dạy con nhiều thứ, con sống tình cảm hơn. Năm ngoái Lan có nói Louis ít thể hiện tình cảm với mẹ lắm, vì 'đàn ông' mà. Nhưng giờ bạn ấy thể hiện nhiều, nói nhiều. Điều đó là do mình nói chuyện với con nhiều. 

Mình dạy con tốt, Lan cảm thấy đến thời điểm này Louis phát triển tốt tuy có thể bạn ấy không thông minh như các bạn khác. Dịch dã 2 năm đâu có dạy học được đâu nhưng mình cũng cố gắng tìm được giáo viên về nhà để dạy cho con, chơi với con".

Ngọc Lan thấy mình càng ngày càng giỏi sau thời gian làm mẹ đơn thân.

Ngọc Lan thấy mình càng ngày càng giỏi sau thời gian làm mẹ đơn thân.

Được hỏi về việc có cho con thường xuyên gặp ba, "Kiều nữ" chia sẻ: "Đó là lịch trình rồi. Bản thân Lan không có ba nên thiệt thòi khá nhiều. Trong nhà không có đàn ông khó chịu lắm, mình thiếu sự ôm ấp, bảo bọc nhưng Louis là con trai nên có tâm lý khác. Song tâm lý của Lan, cái gì cũng có gốc có rễ. Louis là một đứa con được sinh ra từ gốc từ rễ đàng hoàng cho nên bạn có quyền được quan hệ, được biết, được chơi và được yêu thương từ gốc rễ của bạn ấy. Lan không muốn dạy con phải quên những điều đó đi và đã dạy con thành công điều đó".

Ly hôn nam diễn viên Thanh Bình đã gần 3 năm, Ngọc Lan chưa từng xác nhận bất cứ một mối quan hệ nào. Cô bộc bạch: "Lan không có nhu cầu đó. Nói thật là Lan không thích ai dạy con mình, không thích ai can thiệp vào cuộc sống của mình. Cuộc sống trong gia đình tôi, tôi là người quyết định".

Cô cho biết bé Louis vô tư, hơi quê mùa nhưng với nữ diễn viên đó là điều thành công trong cách dạy con.

Cô cho biết bé Louis vô tư, hơi "quê mùa" nhưng với nữ diễn viên đó là điều thành công trong cách dạy con.

Ngọc Lan có cách dạy con không tiếp xúc nhiều với công nghệ: "Mấy năm vừa qua, Lan cảm thấy mình lèo lái gia đình khá tốt, không thiếu một ngày nào, con thì ngoan ngoãn, tình cảm. Nó vẫn là một đứa trẻ rất là thơ ngây. Con nít bây giờ dễ bị mất tuổi thơ bởi công nghệ nhưng riêng với con Lan thì không. Bạn ấy rất là vô tư, hơi quê mùa vì ít được tiếp xúc với công nghệ. Đó là điều Lan cảm thấy tự hào. 

1 ngày bạn ấy coi tivi được 2 cữ, trưa và chiều tối, mỗi lần coi khoảng 15 phút. Hôm nào mệt hay bận quá thì mình cho bạn ấy coi thêm chút xíu chứ không bao giờ bước qua ngữ 20 phút. Lan biết ở trên Youtube có rất nhiều điều để học nhưng không muốn con học ở trên đó.

Lan không muốn ai dạy con mình, thậm chí mỗi lần về ngoại mình nói: Về ngoại là lại phải dạy lại rất cực, tại vì ngoại rất chiều. Con nít bây giờ đứa nào cũng thích tivi, bà ngoại hết cho xem tivi rồi 2 bà cháu chơi game trên điện thoại. Lúc trước mình rất khó chịu, thậm chí không cho con mình về luôn mà. Nhưng bây giờ Lan đã thay đổi rất nhiều, vì thương mẹ. Nguyên mùa dịch mẹ không được gặp cháu đã rất buồn rồi. Thêm nữa bây giờ Louis lớn, đã dạy được con có ý thức cao nên kệ cho con xả 2 ngày. Sau này, lỡ mà Lan quá khắt khe thì bạn ấy còn một nơi để chạy về nhõng nhẽo, được yêu thương. Lan không biết sau này thế nào nhưng hiện tại thì Lan hơi khắt khe". 

Nữ diễn viên không thích an đụng vô con mình, ngay cả mẹ ruột cũng khó can thiệp chuyện cô dạy con.

Nữ diễn viên không thích an đụng vô con mình, ngay cả mẹ ruột cũng khó can thiệp chuyện cô dạy con.

Nữ diễn viên nhất quyết với quan điểm không muốn bị can thiệp chuyện dạy con: "Mẹ tôi còn không can thiệp được chuyện tôi dạy con, huống chi là người ngoài. Nên tôi không muốn đem phiền phức về cho mình. Mình đang rất tận hưởng việc nuôi dạy con mình. Không biết sau này mình có thay đổi quan điểm về chuyện tình cảm hay không. Nhưng Lan nói thật, ngay tại thời điểm này, Lan không muốn lấy chồng. 

Nếu Lan gặp một người đàn ông đủ sự tình cảm để chia sẻ thì chỉ dừng ở mức quan tâm nhau thôi chứ không muốn về chung nhà. Đừng ai vô nằm chung giường với Lan, Lan cũng không thích nữa. Đừng ai sai con Lan, Lan cũng không thích. Khi người ta về chung nhà với mình, dù người ta có thương con mình nhưng người ta cũng có sự dạy dỗ. Lan không thích, đừng ai đụng vô con Lan hết. Không biết mình có bị ấu trĩ không!"

Đã lập di chúc, tính rất xa tới khi con 18 tuổi

Hiện tại không muốn tái hôn nhưng được hỏi có sợ là gánh nặng cho con sau này hay không, vợ cũ Thanh Bình cho biết những chuyện đó cô đều đã tính sẵn: "Tôi tính hết rồi, những chuyện đó tôi tính rất xa. Chưa đẻ Louis, tôi đã tính cho nó học trường nào rồi, để dành cho nó một khoản tiền, có bảo hiểm rất cao. Sẽ không có chuyện Lan lệ thuộc vào con. 18 tuổi tôi cho bạn ấy tự lập, muốn làm gì thì làm, không can thiệp vào công chuyện của bạn ấy nữa.

Khi bạn ấy 18 tuổi, lúc đó Lan mới năm mấy tuổi thôi, Lan sẽ đi chơi, đi du lịch, tận hưởng cuộc sống của mình. Vì thanh xuân mình cắm đầu vào công việc, đi làm, kiếm tiền, lo cho gia đình, gầy dựng vị trí của mình. Khi có vị trí rồi thì lại quyết định làm mẹ rồi lao đầu chăm con, nuôi con, đi làm... Lan sẽ nuôi dạy cho con để tự kiếm tiền lo cho bản thân, dù vẫn là hậu phương của bạn ấy, khi nào thấy tâm tính của bạn ấy tốt mình sẽ hỗ trợ, nếu không thì thôi. Tiền bảo hiểm, tiền lương tôi để dành sẽ phục vụ cho tôi khi về già. Tôi sẽ vô viện dưỡng lão ở nếu không có ai ở cùng với mình.

Tôi cũng không có nhu cầu ở chung với con dâu. Thậm chí nếu 2 bạn sinh con, không nuôi được đem về đây bà nội nuôi, không vấn đề gì hết. Vì Lan rất thích nuôi trẻ con lại là cháu mình mà, nên chuyện đó rất bình thường. Nhưng Lan không thích làm phiền đến con".

Ngọc Lan có tính lo xa.

Ngọc Lan có tính lo xa.

Tính xa đến mức như vậy, nữ diễn viên còn cho biết mùa dịch vừa rồi cô lo nếu mình dính bệnh, mình chết thì làm sao? Nhưng trước đó cô đã chuẩn bị hết rồi. Nữ diễn viên bất ngờ bật cười tiết lộ cô đã lập di chúc: "Lan làm di chúc luôn rồi đó. Tôi tự lập lắm. Lúc trẻ mình tự lập nên về già cũng vậy. Mình sinh con, mình đã chọn ngày đó để tạo nó ra, đem nó tới với thế giới này là do mình. Nên mình phải nuôi nó, lo cho nó đến khi nó lớn. Chứ không phải sinh con và nuôi con với nghĩa vụ để có người sau này nuôi lại mình. Lan không có quan điểm đó. 

Cho nên với các bạn có suy nghĩ 'Thôi làm gì thì làm, cũng phải có 1 đứa con để về già lo cho mình.' Không, Lan khuyên: Các bạn sinh con là các bạn phải lo cho nó, nước mắt chảy xuôi chứ đừng bắt con lo lại cho các bạn. Khi nào nó cảm thấy thương mình, có hiếu với mình và muốn lo cho mình, đó là chuyện của nó. Giống như tình người, giờ mình lo cho mẹ mình vậy thôi. Để cho con lấy vợ, sinh con, tận hưởng cuộc sống của nó nữa chứ! Cái gì làm thì phải làm thôi, tất cả cuộc sống vì con hết, mình không muốn để con thiệt thòi".

Cô đã lập di chúc, không muốn mình là gánh nặng cho con trai.

Cô đã lập di chúc, không muốn mình là gánh nặng cho con trai.

Không muốn quá thân thiết với chồng cũ

Ngọc Lan và Thanh Bình vẫn cùng nhau chăm sóc con nhưng cô cho biết không muốn quá thân thiết: "Từ lúc mới biết yêu, Lan chia tay rồi là không muốn gặp đâu. Bởi vì mình gặp, lỡ người ta có bạn gái mới, bạn gái mới của người ta rất khó chịu. Bản thân mình cũng vậy, bạn gái cũ mà gặp chồng mình hoài thì mình đâu có thích. Không ai thích điều đó cả, nhất là người đến sau. Lan giữ một sự tôn trọng tuyệt đối cho đối phương và gia đình đối phương. Trách nhiệm thì mình vẫn phải làm".

Ngọc Lan tôn trọng chồng cũ sau chia tay.

Ngọc Lan tôn trọng chồng cũ sau chia tay.

Với những câu chuyện gây phẫn nộ gần đây như em bé bị người tình của bố đánh chết, Ngọc Lan nêu quan điểm: "Trẻ em và phụ nữ là phải được bảo vệ số 1. Lan khá buồn thì ở Việt Nam rất nhiều trường hợp như vậy chứ không phải là trường hợp đầu tiên. Lan còn nhớ vụ án năm ngoái người tình của mẹ giết và đánh con tới chết, 1 người tử hình, 1 người đi tù. Đó là bản án thích đáng. Lan tin rằng với vụ án lần này cũng vậy. Dù như thế nào, Lan cũng mong có một bản án thích đáng, có thể xử lưu động để mọi người tới coi. Nếu xử lưu động ở Sài Gòn chắc Lan cũng đi coi vì mình rất bức xúc.

Mình rất mong sẽ có một nơi để các con có thể gọi được, kêu cứu được. Hy vọng nhà trường sẽ cho các con hiểu được khi bị xâm hại thể xác hay tinh thần thì các con cần phải làm gì. Trong gia đình cũng nên cho các con tiếng nói để các bạn ấy tự tin nói những vấn đề của mình với chúng ta khi gặp chuyện. Dĩ nhiên con cái phải nghe lời nhưng không được cho rằng 'nói là không được cãi', sẽ mất đi sự tự tin của con". 

Nữ diễn viên bức xúc với những vụ việc hành hạ trẻ em gần đây.

Nữ diễn viên bức xúc với những vụ việc hành hạ trẻ em gần đây.

Bà mẹ đơn thân bày tỏ cái khó của việc dạy con: "Dạy một đứa trẻ rất khó. Mình cho nó nhiều quyền thì đụng chút nó la làng cũng không được. Nói chung, xã hội, nhà trường và gia đình phải hỗ trợ thì chúng ta mới xây dựng được búp măng non trưởng thành".

Ngọc Lan bị khán giả dọa đánh, một nữ diễn viên hài bị ném vỡ đầu
Chỉ vì diễn quá đạt mà những diễn viên này nhận phải phản ứng quá khích từ khán giả.

Show truyền hình

ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Show truyền hình