Lê Khanh mắt sưng húp cho biết mẹ không khoẻ, Hari Won nhớ lần mẹ ruột phát hiện u vú

ANNE - Ngày 27/08/2020 13:00 PM (GMT+7)

Lần khóc dữ dội nhất của Hari Won là khi phát hiện mẹ bị bệnh, có u ở vú.

XEM VIDEO: Lê Khanh, Hari Won đều đã khóc khi mẹ có điều lo ngại về sức khoẻ.

Trong chương trình Chị em chúng mình phát sóng tối qua (26/8), NSND Lê Khanh bỗng xuất hiện với đôi mắt sưng húp và có phần kém sắc hơn mọi bữa. Cô cho biết tâm trạng không được thoải mái, khi được các đàn em hỏi thăm, nữ nghệ sĩ thừa nhận mình đã khóc và tâm sự trong lòng chị cảm thấy có gì đó lo lo về gia đình.

"Bao nhiêu cả nhà chị cứ chia tay nhau đi đi về về cả đời người rồi. Mà lần này có cái gì đó khác thường. Mẹ chị đưa chị ra tận ngoài cổng và bảo: 'Con lại đi à?'. Cái câu đó làm chị nhoi nhói và bảo: 'Vâng, con phải đi'. Ngồi trên máy bay chị cứ thương và nghĩ mình có lỗi hay là không có lỗi. Mình cứ tiếp tục mãi, bươn chải trên con đường không biết lúc nào dừng lại", Lê Khanh bộc bạch.

Lê Khanh mắt sưng húp cho biết mẹ không khoẻ, Hari Won nhớ lần mẹ ruột phát hiện u vú - 1

NSND Lê Khanh xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi.

Lê Khanh mắt sưng húp cho biết mẹ không khoẻ, Hari Won nhớ lần mẹ ruột phát hiện u vú - 2

Đôi mắt sưng húp của nữ nghệ sĩ. Cô đã khóc vì lo cho mẹ.

Vốn kín tiếng nhưng lần này nữ nghệ sĩ không kìm được cảm xúc và tiết lộ về sức khoẻ của mẹ: "Đúng là gần đây mẹ chị cũng không được khoẻ như ngày xưa. Chị muốn chia sẻ với mọi người chứ đôi khi trước đây chị cũng hay giấu. Cũng có lúc mình không giấu được".

Mẹ NSND Lê Khanh là diễn viên kịch nói và điện ảnh nổi tiếng. Bà từng góp mặt trong phim Vui buồn sau lũy tre, Hoa đắng, Hoàng hôn dang dở, Chập cheng, Tình yêu không hẹn trước hay những vở kịch như Những người ở lại, Cái máy chém, Lam Sơn tụ nghĩa... NSƯT Lê Mai năm nay 82 tuổi. Đã có lúc bà chỉ còn nặng 34 kg, sức khoẻ yếu đi sau 3 lần sinh nở. Giờ đây, Lê Khanh rất lo cho sức khoẻ của mẹ. Dù đắt show, vui với công việc nhưng cô trăn trở bởi vì cuộc sống bươn chải không được ở bên mẹ nhiều.

Lê Khanh mắt sưng húp cho biết mẹ không khoẻ, Hari Won nhớ lần mẹ ruột phát hiện u vú - 3

Nghệ sĩ Lê Mai - mẹ của Lê Khanh.

Đây là lần hiếm hoi Lê Khanh khóc trước mặt khán giả khi bộc lộ cảm xúc thật. Nhắc đến chuyện khóc, Hari Won cũng tâm sự lần hiếm hoi mà cô khóc cũng chính là vì mẹ. Nữ ca sĩ rất giỏi giấu cảm xúc của mình bởi hồi bé cô bị kỳ thị do sinh ra từ gia đình đa văn hoá, vì thế cô tạo cho mình cái tính lì không khóc, chọc ghẹo cỡ nào, bị đánh cỡ nào cũng không khóc. Hari nghĩ mình khóc là mình yếu đuối trước mắt mọi người, giống như là mình thua rồi. Cô chỉ khóc khi ở trong toilet trường học, còn về nhà thì coi như không để ba mẹ không biết chuyện gì. Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất về chuyện khóc là liên quan tới chuyện bệnh của mẹ, xảy ra cách đây chưa lâu.

Lê Khanh mắt sưng húp cho biết mẹ không khoẻ, Hari Won nhớ lần mẹ ruột phát hiện u vú - 4

Lần khóc dữ dội nhất gần đây của Hari là khi phát hiện mẹ bị bệnh.

"Khi mà mẹ em nói 'Con ơi, vú mẹ cảm nhận được cái u gì đó rất là cứng, rất to'. Em đã nói với mẹ rằng: 'Thì ai cũng vậy thôi, con gái nào cũng có cái u nho nhỏ, có gì đâu mà mẹ nói vậy'. Trong đầu mình biết là đang có vấn đề nhưng không dám thừa nhận. Sợ đồng ý với mẹ thì mẹ lo lắng, mẹ khóc nên mình làm như không có gì.

Mẹ bảo 'Con ơi, con cầm vào cái u này xíu được không?'. Đúng là mình chạm vào, mình cảm nhận được cục u rất cứng, rất to. Lúc đó thì không biết nói gì nữa, nước mắt chảy liên tục và mình vô phòng đóng cửa và khóc quá trời. Đó là thời gian mà em nhớ nhất và em ấm ức vì tại sao lúc đó em không mở lời với mẹ như 'Mẹ ơi, chắc không sao đâu', 'Mẹ ơi, thôi cố lên nhé'... Tại sao không nói cái câu đó cho mẹ? Đối với em, đó là lần khủng khiếp nhất trong cuộc đời em", bà xã Trấn Thành chia sẻ.

Lê Khanh mắt sưng húp cho biết mẹ không khoẻ, Hari Won nhớ lần mẹ ruột phát hiện u vú - 5

Cô hối hận vì lúc đó không dịu dàng an ủi mẹ.

Tuy nhiên may mắn là đến nay mẹ Hari Won vẫn khoẻ và vui tươi. Bản thân nữ ca sĩ cũng từng bị ung thư cổ tử cung và đã qua phẫu thuật. Cô từng bộc bạch: "Đến khi chiến thắng được căn bệnh, quan niệm cuộc sống của Hari cũng đổi khác đi rất nhiều. Gọi là vô tâm thì không chính xác, chỉ là khi bạn từng đối mặt với cái chết rồi, cảm giác như bất kỳ việc gì có xảy ra trên đời này cũng không còn là chuyện quá to tát nữa, đều có thể vượt qua được hết."

Lê Khanh mắt sưng húp cho biết mẹ không khoẻ, Hari Won nhớ lần mẹ ruột phát hiện u vú - 6

Cả Hari Won và mẹ ruột đều từng chiến thắng những khối u trong người với lối sống lạc quan.

Là ái nữ nhà danh giá nhưng NSND Lê Khanh có quá khứ học hành bết bát, bị đúp
Điều này được chính nữ nghệ sĩ kể lại trên sóng truyền hình. Đó là lần đầu tiên và nhớ đời của cô.
Theo ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Show truyền hình