Minh Hằng và dàn giám khảo há hốc trước cậu bé 13 tuổi có khứu giác, bộ óc "siêu phàm"

Tracy - Ngày 20/11/2021 15:46 PM (GMT+7)

Xuân Bắc đã dành điểm tuyệt đối cho thử thách về siêu năng lực khứu giác của cậu học sinh lớp 7.

Tập 1 chương trình Siêu thử thách mới được lên sóng đã thu hút sự chú ý của nhiều khán giả. ca sĩ Minh Hằng, diễn viên Xuân Bắc, kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ ngồi ghế nóng trong khi Đại Nghĩa dẫn chương trình. 

Trong tập đầu là sự xuất hiện của 2 nhân vật - Doãn Thọ và Phúc Thịnh - 1 người sở hữu năng lực đặc biệt có được từ quá trình tập luyện và ý chí bền bỉ, 1 người sỡ hữu năng lực thiên phú. Họ đã chinh phục những thử thách được tiến cấp lên độ khó “siêu tưởng”, khiến ai chứng kiến cũng phải nể phục, tán dương và tự hào về năng lực của con người Việt Nam. 

Cậu bé 13 tuổi sở hữu khứu giác thiên phú

Với thử thách Khu vườn trên mây dành cho Lê Phúc Thịnh - cậu bé 13 tuổi sở hữu năng lực khứu giác dị biệt, sân khấu chương trình được dàn dựng thành 1 vườn hoa 150 bông hồng với 3 màu đỏ, vàng, trắng và nhiều loài hoa khác. Thách thức giới hạn dành cho Phúc Thịnh là bịt mắt ngửi 1 bông hồng mà GK Minh Hằng đã chọn để ghi nhớ mùi hương và đi tìm bông hoa đó.

Minh Hằng và dàn giám khảo há hốc trước cậu bé 13 tuổi có khứu giác, bộ óc amp;#34;siêu phàmamp;#34; - 1

Minh Hằng và dàn giám khảo há hốc trước cậu bé 13 tuổi có khứu giác, bộ óc amp;#34;siêu phàmamp;#34; - 2

Để tăng độ khó, Minh Hằng cố tình chọn 1 bông hoa hồng trắng đã nở hết nấc vì tin rằng bông hoa này ít mùi nhất, sau đó GK Xuân Bắc còn “giấu” thật kỹ bông hoa này khi đặt lại vào trong khu vườn. Tuy nhiên Phúc Thịnh vẫn vượt qua thử thách một cách dễ dàng. Đặc biệt, tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì trong quá trình đi tìm bông hoa, Phúc Thịnh chỉ chú ý vào những bông hoa màu trắng. 

Minh Hằng và dàn giám khảo há hốc trước cậu bé 13 tuổi có khứu giác, bộ óc amp;#34;siêu phàmamp;#34; - 3

Cậu bé chia sẻ rằng mình có khả năng cảm nhận màu sắc bằng khứu giác. Phúc Thịnh kể trước đây khi tham gia 1 khóa học về phát triển bán cầu não, Thịnh đã từng luyện tập khả năng dùng khứu giác để phân biệt chính xác các lá bài. Lý giải về siêu năng lực của Phúc Thịnh, GK Dương Anh Vũ cho biết Thịnh thuộc nhóm đột biến não bẩm sinh: “Nhóm này trên thế giới không nhiều, tất cả khoảng 1500 người và nhóm này sinh ra đã có năng lực đặc biệt”.

Minh Hằng và dàn giám khảo há hốc trước cậu bé 13 tuổi có khứu giác, bộ óc amp;#34;siêu phàmamp;#34; - 4

Minh Hằng và dàn giám khảo há hốc trước cậu bé 13 tuổi có khứu giác, bộ óc amp;#34;siêu phàmamp;#34; - 5

Quá thú vị trước năng dị biệt này, BGK và MC Đại Nghĩa đề nghị Phúc Thịnh thực hiện thêm thử thách bịt mắt ngửi hoa và đoán màu hoa. Kết quả là cậu bé đã trả lời chính xác tất cả các bông hoa thuộc nhiều loài hoa mà BGK lựa chọn. Kết quả, Phúc Thịnh nhận điểm tuyệt đối từ 3 GK Minh Hằng, Xuân Bắc và Dương Anh Vũ, mang về tổng cộng 15 ngôi sao sau phần Thách thức giới hạn.

Tiếp đến, với sự tự tin của mình, Phúc Thịnh đã chọn Thử thách siêu tưởng với yêu cầu dùng năng lực khứu giác để tìm 1 trong 200 bông hoa giả đồng chất đồng màu, đồng kích thước kiểu dáng được bày ra trên sân khấu. Bước vào thử thách, trong khi Phúc Thịnh đã bịt mắt thì GK Xuân Bắc đã chọn 1 bông hoa có đánh số 107 và ký tên lên tờ giấy treo trên cành hoa, niêm phong trở lại và còn hoán đổi vị trí của bông hoa đó để thử thách năng lực của cậu bé.

Minh Hằng và dàn giám khảo há hốc trước cậu bé 13 tuổi có khứu giác, bộ óc amp;#34;siêu phàmamp;#34; - 6

Sau vài phút tìm kiếm, cuối cùng Phúc Thịnh đã có đáp án. Quá trình chờ đợi công bố kết quả quá hồi hộp khiến các GK Xuân Bắc phải ngồi bệt xuống đất để giữ bình tĩnh. Kết quả là Phúc Thịnh đã chọn chính xác bông hoa có đánh số 107 kèm chữ ký của GK Xuân Bắc khiến Minh Hằng muốn “xỉu ngang”. 

Tất cả GK đều trầm trồ trước siêu năng lực của Phúc Thịnh. Minh Hằng chia sẻ trong nước mắt: “Em cảm thấy tự hào quá! Em không nghĩ là bé nhỏ tuổi mà lại giỏi và bình tĩnh như thế. Em cảm thấy người Việt Nam mình có những bước tiến mới, có 1 chương trình để có thể tìm ra những nhân tố tài năng mà trước đây họ ở đâu đó mà chúng ta chưa thấy được và sẽ còn rất nhiều nữa”.

Minh Hằng và dàn giám khảo há hốc trước cậu bé 13 tuổi có khứu giác, bộ óc amp;#34;siêu phàmamp;#34; - 7

Minh Hằng và dàn giám khảo há hốc trước cậu bé 13 tuổi có khứu giác, bộ óc amp;#34;siêu phàmamp;#34; - 8

GK Xuân Bắc cảm thán về độ bất khả thi trong Thử thách siêu tưởng mà Phúc Thịnh vừa chinh phục: “Tôi khẳng định là nếu như không xem trực tiếp, nếu chỉ nghe kể thì số lượng người tin sẽ ít hơn người không tin. Tôi không biết phải nói như thế nào nhưng tôi thực sự ngưỡng mộ và cảm phục!”  

GK Dương Anh Vũ tin tưởng rằng: “Năng lực của cháu có thể vài năm nữa khoa học sẽ lý giải được. Em cảm giác rằng chúng ta đang thấy 1 góc rất bé trong 1 bộ não siêu phàm. Tin rằng ở Gala Vinh danh của Siêu Thử Thách, chúng ta sẽ chứng kiến những điều phi thường hơn nữa”.

Minh Hằng và dàn giám khảo há hốc trước cậu bé 13 tuổi có khứu giác, bộ óc amp;#34;siêu phàmamp;#34; - 9

Đỉnh điểm của sự siêu tưởng, vào những phút cuối chương trình, sau khi nghe GK Dương Anh Vũ khẳng định khứu giác là con mắt thứ 3 của Phúc Thịnh, MC Đại Nghĩa đã đề nghị thử siêu năng lực của cậu bé bằng cách để cậu bé bịt mắt ngửi 1 tấm hình và đoán xem trong bức ảnh đó là gì, có những ai. Kết quả là Phúc Thịnh không chỉ trả lời đúng về nội dung bức ảnh mà còn nói chính xác màu áo của những nhân vật trong ảnh, khiến tất cả mọi người bàng hoàng không thể tin vào mắt mình. 

Minh Hằng và dàn giám khảo há hốc trước cậu bé 13 tuổi có khứu giác, bộ óc amp;#34;siêu phàmamp;#34; - 10

Minh Hằng và dàn giám khảo há hốc trước cậu bé 13 tuổi có khứu giác, bộ óc amp;#34;siêu phàmamp;#34; - 11

Gãy tay 3 lần vẫn thành vận động viên leo núi gây choáng váng

Nhân vật còn lại trong tập 1 là Doãn Thọ với profile gồm những giải thưởng thể thao vận động mà ai nghe qua cũng phải trầm trồ. Đam mê môn leo núi trong nhà - bộ môn thể thao gia tăng sức mạnh của đôi tay, Doãn Thọ đã dùng tay đu người trên dây, di chuyển dễ dàng trên 1 thang với điểm cao nhất lên đến 6m, dài 13m trong tích tắc ngay trên sân khấu chương trình.

Minh Hằng và dàn giám khảo há hốc trước cậu bé 13 tuổi có khứu giác, bộ óc amp;#34;siêu phàmamp;#34; - 12

Chứng kiến màn khởi động này, MC Đại Nghĩa và Giám khảo (GK) Minh Hằng đều xuýt xoa nể phục vì trước đó Thọ đã từng bị gãy 3 lần ở cùng 1 vị trí trên cánh tay trái và đã trải qua quá trình phẫu thuật và tập luyện đầy nghị lực trong thời gian dài để hồi phục. Với phương châm: “Mình có thể làm được”, chàng trai này chưa bao giờ nản lòng với đam mê thể thao của mình. Giám khảo Dương Anh Vũ chia sẻ: “Câu chuyện của bạn đã dạy tôi 1 bài học lớn, đó là: Khả năng con người là vô hạn, có giới hạn hay không là ở chính bản thân mình”.

Sau màn chào sân đầy ấn tượng của Doãn Thọ, cả trường quay thảng thốt khi nghe MC Đại Nghĩa giải thích luật chơi của vòng Thách thức giới hạn với thử thách “Đôi chân bền bỉ”. Cụ thể, Doãn Thọ phải treo ngược người, móc chân vào những sợi dây cách nhau 50cm, di chuyển từ điểm đầu đến điểm cuối của khung thang dài 13m, cao 5m với chặng cuối khung thang được giật cấp lên thành 6m. Đến cuối khung thang, Thọ phải lấy 1 lon nước ở vị trí mà BTC quy định. Và Thọ sẽ có cơ hội thực hiện thử thách 2 lần.

Minh Hằng và dàn giám khảo há hốc trước cậu bé 13 tuổi có khứu giác, bộ óc amp;#34;siêu phàmamp;#34; - 13

Thọ cho biết bản thân chưa từng thực hiện thử thách này lần nào: “Thử thách này trái ngược hoàn toàn với những gì mình đã quen, đã luyện tập trước đây. Bình thường mình quen hướng người lên trên, dùng tay, chân và cả cơ thể di chuyển, còn với thử thách này mình chỉ sử dụng đôi bàn chân để di chuyển trên dây”.

Đang di chuyển suôn sẻ đến đến những bước giật cấp cuối cùng thì Thọ khiến cả trường quay thót tim khi đu đưa trên không trong một thời gian rồi đột ngột rơi xuống. Lần thứ 2, Doãn Thọ vẫn bình tĩnh dùng thể lực và ý chí bền bỉ của mình để thực hiện thành công thử thách này.

Minh Hằng và dàn giám khảo há hốc trước cậu bé 13 tuổi có khứu giác, bộ óc amp;#34;siêu phàmamp;#34; - 14

Kết thúc vòng Thách thức giới hạn, Doãn Thọ nhận được từ mỗi vị GK số điểm 4 sao, tổng cộng điểm số là 12 sao. Giám khảo Dương Anh Vũ cho biết anh chờ đợi một phần thi đa nhiệm, đòi hỏi phải xử lý cùng lúc nhiều thao tác khác nhau ở thử thách tiếp theo dành cho Doãn Thọ.

Vượt ngoài sức tưởng tưởng của các giám khảo, thử thách Phá vỡ giới hạn yêu cầu Thọ phải thực hiện lại hành trình treo ngược người đi trên dây trong tư thế lùi. Bên cạnh đó, Thọ còn 1 lựa chọn khác là Thử thách siêu tưởng: Treo ngược người đi lùi lấy lon nước và tăng gấp đôi chiều dài sải chân thành 1m (bằng cách thu bớt số lượng dây lại) để có cơ hội tiến thẳng vào Gala Vinh danh.

Minh Hằng và dàn giám khảo há hốc trước cậu bé 13 tuổi có khứu giác, bộ óc amp;#34;siêu phàmamp;#34; - 15

Nhận xét về thử thách Phá vỡ giới hạn, GK Dương Anh Vũ cho biết: “Dân trí nhớ có 1 thuật ngữ gọi là trí nhớ kinh nghiệm. Khi mà chúng ta làm đi làm lại 1 việc nhiều lần thì bộ não của chúng ta sẽ học được kinh nghiệm đó. Nếu mà em thực hiện thử thách này bằng cách đi giật lùi thì rõ ràng là anh phải cảm ơn lần thất bại thứ nhất của em, bởi vì em có cơ hội đi lần thứ 2 để làm quen nó”.

Phân tích độ “bất khả thi” của Thử thách siêu tưởng, GK Dương Anh Vũ cho biết: “Cho anh rút lại những gì hồi nãy anh vừa tư vấn cho em nha. Bởi vì gỡ 1 sợi dây xuống thì không còn kinh nghiệm gì nữa”. Ngược lại, GK Minh Hằng tư vấn: “Khi quan sát, Hằng thấy Thọ có sức bật cũng như độ rướn rất tốt. Nên chị nghĩ nếu mà em chịu liều, có khi Thử thách siêu tưởng lại phù hợp với Thọ hơn”.

Minh Hằng và dàn giám khảo há hốc trước cậu bé 13 tuổi có khứu giác, bộ óc amp;#34;siêu phàmamp;#34; - 16

Theo luật của Siêu Thử Thách, mỗi GK sẽ giữ 1 Ngôi sao may mắn và ngôi sao này chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất trong suốt chương trình. Trường hợp Người Thách Thức thất bại trong Thử thách siêu tưởng nhưng GK cảm thấy xứng đáng có cơ hội thứ 2 thì có thể sử dụng Ngôi sao may mắn để cho phép Người Thách Thức được lựa chọn thực hiện lại vòng Phá vỡ giới hạn hoặc Thử thách siêu tưởng một lần nữa.

Trước khi Doãn Thọ đưa ra lựa chọn của mình, GK Dương Anh Vũ khuyên Thọ nên suy nghĩ thận trọng bởi các GK cũng sẽ cân nhắc rất kỹ khi sử dụng Ngôi sao may mắn. Cuối cùng, Doãn Thọ quyết định chọn Thử thách siêu tưởng và chia sẻ về khát khao phá vỡ giới hạn: “Em đến đây để vượt qua chính mình, vượt qua những thử thách mà chương trình đưa ra. Có thể em làm được hoặc không làm được, nhưng em vẫn muốn thử Thử thách siêu tưởng”. 

Minh Hằng và dàn giám khảo há hốc trước cậu bé 13 tuổi có khứu giác, bộ óc amp;#34;siêu phàmamp;#34; - 17

Kỳ vọng - bất ngờ - kinh ngạc và chạm đến tận cùng sự hồi hộp, lo lắng, đó là cảm xúc của 3 GK khi tận mắt chứng kiến Doãn Thọ chinh phục Thử thách siêu tưởng. Cả 3 vị Giám khảo: Xuân Bắc, Dương Anh Vũ và Minh Hằng đều “bật” khỏi ghế nóng để ủng hộ cho tiết mục này. Doãn Thọ đã di chuyển nhịp nhàng, không va vấp trên dây.

Minh Hằng và dàn giám khảo há hốc trước cậu bé 13 tuổi có khứu giác, bộ óc amp;#34;siêu phàmamp;#34; - 18

Minh Hằng và dàn giám khảo há hốc trước cậu bé 13 tuổi có khứu giác, bộ óc amp;#34;siêu phàmamp;#34; - 19

Cảm xúc vỡ òa trong giây phút Doãn Thọ chinh phục thành công Thử thách siêu tưởng. GK Minh Hằng, Xuân Bắc không kìm được nước mắt. Doãn Thọ rất xúc động vì bản thân đã phá vỡ giới hạn, làm được điều trước đây mình chưa từng làm. Xuất sắc vượt qua Thử thách siêu tưởng, Doãn Thọ là thí sinh đầu tiên ghi danh vào Gala Vinh danh của chương trình.

Dù phủ nhận hẹn hò, Trương Thế Vinh vẫn để lộ nhiều điểm trùng hợp với học trò Minh Hằng
Những điểm trùng hợp "bất thường" giữa Trương Thế Vinh và "bạn gái tin đồn" Trâm Anh ngày càng bị các "thánh soi" tìm ra nhiều hơn trên mạng xã hội.

Trương Thế Vinh

Tracy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Show truyền hình