Ngọc Trinh không muốn bị dán nhãn BTV giàu nhất Việt Nam: "Tôi tự hỏi tại sao mọi người lại khổ vì tiền"

Cẩm Giang - Ngày 17/03/2024 01:00 AM (GMT+7)

BTV Ngọc Trinh tự nhận mình là người biết thân biết phận và chưa bao giờ muốn bị gọi là người giàu nhất, giỏi nhất hay bất cứ điều gì nhất.

XEM VIDEO: BTV Ngọc Trinh từng hé lộ clip vui trong đó có chi tiết "Chúng tôi và tiền ở VTV".

Trong một cuộc gặp gỡ mới đây nhất của MC Thùy Minh và BTV tài chính Ngọc Trinh, cả hai đã có một cuộc trò chuyện cởi mở, sâu sắc và trí tuệ. Những chia sẻ của họ nhận được sự đồng thuận rất lớn từ người xem. Nhiều người đã nói lời cảm ơn talkshow cho cuộc tung hứng đầy thú vị này.

Một người cảm tính, một người lý tính, điểm chung giữa họ là rất thông minh. Và chính sự thông minh đã tạo ra một câu chuyện thú vị.

Một người cảm tính, một người lý tính, điểm chung giữa họ là rất thông minh. Và chính sự thông minh đã tạo ra một câu chuyện thú vị.

Ngọc Trinh không muốn bị dán nhãn BTV giàu nhất Việt Nam: amp;#34;Tôi tự hỏi tại sao mọi người lại khổ vì tiềnamp;#34; - 2

Dương Ngọc Trinh thừa nhận rằng, ban đầu cô rất thích làm giải trí. Song cô không có duyên để làm điều đó và chọn lĩnh vực tài chính như một bãi đáp tạm thời chờ cơ hội tiếp theo. Nhưng người tính không bằng trời tính, Ngọc Trinh nói: “Nghề là phân công lao động xã hội, nghiệp là phân công lao động vũ trụ. Tôi không phải là người có xuất phát điểm mạnh và độc đáo như những người khác. Tôi muốn làm giải trí lắm nhưng không được, tôi không có sự lựa chọn ấy từ đầu.

Trong khi ở mảnh đất tài chính, người ta cần những người trẻ và tôi ở ngưỡng vé vớt, không có ai làm thì mình làm. Ban đầu tôi không hài lòng lắm và nghĩ sau một thời gian sẽ tìm cơ hội đi chỗ khác. Tôi nghĩ bạn trẻ nào cũng thế thôi, ai cũng có suy nghĩ có cơ hội là tốt rồi, sau đó tính sau. Nhưng sau một thời gian, tôi học được không quan trọng là làm gì, quan trọng là làm với ai. Người đứng đầu của tôi là một thế giới, người tôi học hỏi được rất nhiều. Đó là điểm hút tôi lại. Tôi còn là người thích chinh phục, cái gì càng cảm thấy không chinh phục được sẽ là thứ giúp tôi ở lại. Mọi người cần một chỗ đứng cứng cáp để dung thân, còn tôi thấy đây là một nơi tôi được dụng võ”.

Khi Thùy Minh nói rằng dường như cô chẳng có mối quan hệ nào với tiền bạc thì Ngọc Trinh lại có nhận thức rất rõ ràng về tiền và tầm quan trọng của nó trong cuộc sống. Thậm chí, sự say mê trong cách nói khiến Thùy Minh ví như Ngọc Trinh đang nói về người đàn ông của chính mình.

Ngọc Trinh say mê nói về tiền như thể đang nói về người đàn ông của mình.

Ngọc Trinh say mê nói về tiền như thể đang nói về người đàn ông của mình.

Chia sẻ về lý do khiến bản thân có nhận thức hiện tại, Ngọc Trinh nhớ lại: “Tôi từng có cơ hội được đi du học nhưng bạn bè tôi đã hân hoan đi hết, trừ tôi. Thời điểm đó gia đình tôi gặp khó khăn về tài chính và mẹ là người gánh vác để cho tôi có được sự tự tin, em trai được đi học. Thế nên, tiền rất quan trọng để tôi có được xuất phát điểm như người khác nhưng có thể nó là cái hố để tôi phải cố gắng gấp đôi.

Tiền rất quan trọng để tôi có được xuất phát điểm như người khác nhưng có thể nó là cái hố để tôi phải cố gắng gấp đôi.

- BTV Ngọc Trinh -

Ngày trước tôi coi tiền là công cụ để mua cái này, thể hiện cái kia và để tự tin với đời. Đến khi tôi tìm hiểu sâu về nó, tự hỏi tại sao mọi người lại khổ vì nó, tại sao nó là lý do khiến mọi thứ thay đổi. Rõ ràng trong đầu mọi người nó là thứ ai cũng cần, cũng muốn. Tôi mới thấy sự thay đổi lớn nhất là tôi không xem nó là phương tiện, là một thứ phải có. Nhiều người nói rằng họ sẽ về hưu sớm, đến một ngày không bị nó kiểm soát nữa. Ngày đó không bao giờ đến bởi mình có 100 triệu rồi thì vẫn đến một ngày, mình cần nhiều hơn. Đó là một mối quan hệ không có điểm dừng.

Khi tôi làm nội dung, tôi không quan tâm đến tiền, nếu tôi quan tâm đến tiền, không ai thèm xem luôn vì khi đó, tôi biến khán giả thành khách hàng. Nếu khán giả đánh hơi thấy mùi lợi dụng, tôi sẽ mất cộng đồng. Nhưng ví dụ tương lai của tôi, của con cái, của người thân, chuyện gì sẽ xảy ra nếu năng lực lao động của tôi mất đi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu không ai nghe tôi nữa, làm sao để con tôi vẫn được tiếp tục đi học, khi người thân cần một sự giúp đỡ, tôi vẫn ở đó, kế hoạch phải rõ ràng. Chỗ để chill, tiền không được vào, chỗ để 'true' thì phải có vị trí nhất định cho nó. Giống như trong cuộc sống, mình sẽ có nhiều loại bạn bè, có bạn bè chỉ để đi bar, có những người bạn cả năm không gặp nhưng khi cần lời khuyên họ vẫn ở đó”.

Nữ MC nổi tiếng VTV tiết lộ thời điểm gia đình gặp khó khăn về tài chính, mẹ là người gánh vác.

Nữ MC nổi tiếng VTV tiết lộ thời điểm gia đình gặp khó khăn về tài chính, mẹ là người gánh vác.

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/1-2024/images/2024-03-17/ngoctrinh4-1710608900-807-width660height881.jpg width660 /

Rất nhiều người gọi Ngọc Trinh là BTV giàu nhất VTV vì họ được biết về giá của trang phục, của mỗi chiếc đồng hồ cô khoác lên người. Cũng có người nghĩ rằng, đó là cách cô chọn làm thương hiệu cho chính bản thân, song ít ai biết rằng, Ngọc Trinh không hề thích điều đó.

“Một người làm thương hiệu mà chọn con đường đó là hủy hoại thương hiệu của chính mình. Tôi chưa bao giờ làm thương hiệu cá nhân và tôi quan niệm: người muốn xây dựng cộng đồng cho mình thì thương hiệu không nằm ở cái tên mà ở hành động, tôi có thể làm gì cho những người đang quan tâm, theo dõi, ảnh hưởng bởi tôi. Tôi thích những gì bền vững”, cô chia sẻ.

Ngọc Trinh không muốn bị dán nhãn BTV giàu nhất Việt Nam: amp;#34;Tôi tự hỏi tại sao mọi người lại khổ vì tiềnamp;#34; - 6

Ngọc Trinh chưa bao giờ xây dựng thương hiệu cá nhân, cô quan tâm đến những giá trị bản thân tạo ra cho mọi người nhiều hơn.

BTV Ngọc Trinh cũng rất nhiều lần cố gắng tìm ra công thức thành công và tự hỏi tại sao một chương trình rất hay, rất đặc sắc lại có tuổi đời rất ngắn, trong khi một chương trình khác bị chê là nhạt nhòa nhưng vẫn tồn tại hàng thập kỷ. Và cô nhận ra: “Thứ gì có ích thì sẽ ở lại, thứ gì chỉ mang lại cảm xúc, khi thoái trào nhất định thì sẽ đi. Bởi vì cảm xúc đến rồi đi như con bướm và không tồn tại lâu. Lõi giá trị lớn nhất cho những việc mình làm không bao giờ nằm ở nhãn, bởi vì khi dán nhãn chỉ có thể tạo niềm tin giai đoạn đầu.

Khi ai đó dán nhãn cho tôi như vậy, tôi vừa cảm ơn nhưng vừa xin lỗi, tôi cảm thấy hơi phiền hà. Tôi đã đọc hết những bài bóc giá trang phục của mình trên báo, có một phản hồi tôi thấy rất hay: “Ừ cái logo trên áo mới là cái giá trị nhất”. Tôi nhận ra rằng, mỗi người đều có một góc nhìn khác nhau và định nghĩa giá trị khác nhau trên những vật dụng khác nhau. Từ đó tôi nhận ra khi tôi muốn chạm đến nhiều người thì phải tạo ra nhiều giá trị nhất. Nếu có một nhãn dán vào mình tức là mình đã thu hút được những nguồn năng lượng thiếu tích cực. Và khi mình đặt tên bên cạnh chữ nhất nghĩa là mình đã ở trên đỉnh núi và bên kia đỉnh núi là…”

Được mệnh danh là Biên tập viên giàu nhất VTV, Ngọc Trinh cảm thấy phiền hà ví điều đó.

Được mệnh danh là Biên tập viên giàu nhất VTV, Ngọc Trinh cảm thấy phiền hà ví điều đó.

Khi Thùy Minh nói rằng, cô là người mà khi ai đó gắn vào cô bất cứ chữ nhất nào theo nghĩa tích cực như giỏi nhất, hay nhất, cô sẽ lập tức nhận lấy. Nhưng Ngọc Trinh thì ngược lại, dù là giàu nhất hay giỏi nhất hay điều gì nhất đi chăng nữa, cô cũng không muốn.

“Tôi là người biết thân biết phận, nếu tôi gắn tôi với chữ đó thì tôi sẽ phải thay đổi góc nhìn. Có thể với người khác họ thấy đó là nguồn động lực nhưng với tính cách của tôi, nó sẽ làm hại tôi. Tôi sẽ bắt đầu thỏa mãn và không cày cuốc một lĩnh vực mới. Với cá nhân tôi, tôi từ chối từ đó ngay từ đầu. Trên thực tế, tôi có sự kiêu hãnh, hãnh tiến, cạnh tranh và thậm chí là độc đoán. Những điểm đó có thể là điểm mạnh, có thể là điểm rất yếu sẽ làm ra một con người nếu không cẩn thận sẽ rất độc hại”, Ngọc Trinh cho hay.

Ngọc Trinh không muốn bị dán nhãn BTV giàu nhất Việt Nam: amp;#34;Tôi tự hỏi tại sao mọi người lại khổ vì tiềnamp;#34; - 8

BTV Ngọc Trinh khoe ảnh, Hương Giang liền soi đồng hồ: Từng bỏ 900 triệu mua 1 chiếc của đàn chị nhưng không lấy
Trong bức ảnh mới, diện mạo của "nữ biên tập viên giàu nhất VTV" cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.

BTV Ngọc Trinh

Theo Cẩm Giang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện đời qua Youtube