Thấp kỷ lục Việt Nam, cặp chị em 1m25 phải sắm đồ trẻ em và những câu chuyện "dở khóc dở cười"

Anh Vũ - Ngày 18/11/2022 12:00 PM (GMT+7)

Chỉ cần bản thân đủ tự tin và tinh tế một chút trong khoản ăn mặc thì dẫu không cao, người khác vẫn phải ngước nhìn. Trường hợp của Thanh Hằng - Thanh Hà chính là ví dụ!

Một trong những cặp chị em ruột đang nhận được sự quan tâm theo dõi lớn từ cộng đồng mạng thời gian gần đây chính là Thanh Hằng (Nguyễn Thị Hằng) và Thanh Hà (Nguyễn Thị Hà). Cặp chị em ruột hơn kém nhau 10 tuổi này vào năm 2010 từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Vietkings xác nhận là "Đôi song ca chị em ruột có vóc dáng thấp bé nhất Việt Nam". Trong khi chiều cao của Thanh Hằng là 1m25 thì em gái Thanh Hà chỉ nhỉnh hơn chị ruột vỏn vẹn 1cm.

Cặp đôi nổi tiếng với giọng hát trời ban và ngoại hình ấn tượng, trẻ trung cùng làn da trắng mịn màng.

Cặp đôi nổi tiếng với giọng hát trời ban và ngoại hình ấn tượng, trẻ trung cùng làn da trắng mịn màng.

Dù không có chiều cao lí tưởng nhưng cặp chị em lại sở hữu số đo 3 vòng chuẩn mực cùng phong cách ăn mặc khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Dù không có chiều cao lí tưởng nhưng cặp chị em lại sở hữu số đo 3 vòng chuẩn mực cùng phong cách ăn mặc khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Là phái nữ nhưng sở hữu chiều cao có phần khiêm tốn. Liệu có bao giờ các bạn bị lúng túng trong khâu phối áo quần không?

Có chứ, rất nhiều là đằng khác! Vào những dịp quan trọng, đi sự kiện, cả hai chị em đều rất vất vả trong việc lựa chọn trang phục. Người cao lớn bình thường có nhiều sự lựa chọn là may hoặc thuê, thậm chí có thể mượn, còn riêng Hằng Hà tất cả đều phải đi may. Đôi khi, may chưa chắc đã đẹp, vì may phải thử rồi còn sửa lại cho vừa. Vì vậy nhiều lần gấp quá, đồ may không ưng ý, không đẹp là cả hai phải mặc đồ cũ. Đây cũng là một vấn đề khá lớn mà tụi mình phải đối mặt

Thấp kỷ lục Việt Nam, cặp chị em 1m25 phải sắm đồ trẻ em và những câu chuyện amp;#34;dở khóc dở cườiamp;#34; - 3

Thanh Hằng và Thanh Hà có thể tiết lộ một câu chuyện đặc biệt hoặc rắc rối nào đó trong khâu sắm sửaváy áo mình gặp phải?

Nói đến váy áo là stress nhất đấy! Ngày thường tụi mình mặc cũng đã vất vả rồi, vì Hằng Hà không phải trẻ con, nên không thể mặc quá nhí nhảnh, còn nếu mặc đứng đắn quá thì trông già hơn tuổi. Quần áo lúc nào cũng là mối lo hàng đầu của chị em chúng mình.

Hầu như là lần nào đi shopping, hai chị em cũng mất cả ngày. Có những món tụi mình thích lắm, nhưng khi mặc vào thì "cười ra nước mắt" vì không thể vừa được. Vì đó là số đo trẻ em, mà trẻ em không có 3 vòng, chiều dài thì vừa hoặc có khi dài hơn, nhưng vòng 1 và 3 lại không vừa. Đây là tình trạng tụi mình hay gặp nhất. 

Thấp kỷ lục Việt Nam, cặp chị em 1m25 phải sắm đồ trẻ em và những câu chuyện amp;#34;dở khóc dở cườiamp;#34; - 4

Thấp kỷ lục Việt Nam, cặp chị em 1m25 phải sắm đồ trẻ em và những câu chuyện amp;#34;dở khóc dở cườiamp;#34; - 5

Đồ ăn mặc bình thường có thể đặt may, vậy với đồ trình diễn thì sao?

Đồ diễn của Hằng Hà 100% là may riêng, vì Hằng Hà đa phần mặc áo dài khi đi diễn, mà áo dài theo số đo của hai chị em không thể mua được nên toàn bộ là may. Song song với áo dài, tụi mình cũng có riêng NTK đồ dạ hội để có thể an tâm về mặt trình diễn, ca hát.

Vừa làm kinh doanh vừa làm nghệ thuật nên có thể nói thời trang cũng là khái niệm cần được chú trọng. Hai bạn có thể tiết độ chi phí trung bình mỗi tháng mình đầu tư cho váy áo không?

Cái này có lẽ tụi mình không tính được đâu! Vì đối với phụ nữ mà nói, đầu tư cho váy vóc là 1 khoản chi tiêu không giới hạn và rất khó để ước tính. Nhiều khi cả hai chị em đi đâu gặp đồ đẹp đúng kiểu mình thích sẽ vác cả mớ về. Vì tụi mình có giống người thường đâu mà dễ mua! Vậy nên có cơ hội là ôm không cần suy nghĩ, khoản chi tiêu cho quần áo do đó thường là nằm ngoài dự tính. Có hôm mẹ lên phòng tụi mình, xong mẹ bảo, hai đứa có mấy trăm cái áo dài rồi đấy. Sao nhiều thế? 

Tuy là người nổi tiếng nhưng phong cách ăn mặc của hai chị em lại khá gần gũi. Liệu món đồ đắt nhất cả hai từng sắm sửa là gì?

Thấp kỷ lục Việt Nam, cặp chị em 1m25 phải sắm đồ trẻ em và những câu chuyện amp;#34;dở khóc dở cườiamp;#34; - 6

Tụi mình không cầu kỳ phụ kiện kèm theo, đa số đồ hầu hết là đơn sắc. Đôi khi cầu kỳ quá nhiều lại càng làm mình già và trông không dễ gần. Mấy bạn mặc cầu kỳ khá đẹp, còn mình nhìn cứ như kiểu “chúng ta không thuộc về nhau...” nhìn mắc cười lắm!

Hằng Hà rất vinh dự vì đã từng được mặc những món đồ của các nhà thiết kế nổi tiếng bậc nhất Việt Nam. Còn lại thì tụi mình cũng không quá quan trọng hàng hiệu cho lắm, vì bản chất tụi mình mặc đồ đã khó, nên thường gặp được cái gì ưng cái là rinh liền tay. Giá trị những món đồ chỉ nằm trong tầm khoảng chục triệu đổ lại mà thôi.

Thường xuất hiện với thời trang đồ đôi cạnh nhau, có bao giờ giữa hai chị em xảy ra… mâu thuẫn chưa?

Tất nhiên là không thể tránh khỏi cãi vã nhưng trường hợp này diễn ra rất ít. Ví dụ, có hôm trời nóng như bưng, Thanh Hằng lại chọn bộ đồ nhung để đi diễn. Hằng thường lười chọn đồ, cứ cái nào mặc đẹp chút là cứ mặc hoài cái đó làm người ta tưởng mình có mỗi 1 bộ mà thực tình trong tủ có rất nhiều. Cũng có khi cái mình chọn mặc ưng nhưng Hằng mặc lại hơi lộ bụng chút nên lại không hay. Vì vậy mặc đồ đôi sẽ không đều được. Nhiều khi cũng khó nhưng hai chị em đều biết cân bằng và tiết chế lại.

Thấp kỷ lục Việt Nam, cặp chị em 1m25 phải sắm đồ trẻ em và những câu chuyện amp;#34;dở khóc dở cườiamp;#34; - 7

Thấp kỷ lục Việt Nam, cặp chị em 1m25 phải sắm đồ trẻ em và những câu chuyện amp;#34;dở khóc dở cườiamp;#34; - 8

Xin cám ơn những chia sẻ của Thanh Hằng và Thanh Hà rất nhiều!

Vợ hotgirl của Đăng Khôi 17 năm sinh 2 con vẫn đẹp mơn mởn, chồng không cản còn ủng hộ mặc hở
Thủy Anh đã bước vào tuổi 37 và trải qua 2 lần sinh nở nhưng vẫn giữ được sắc vóc triệu người mê.

Thời trang cho phụ nữ U30-U40

Anh Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời trang cho phụ nữ U30-U40