Từng bị F0, U35 đánh vật giành lại hơi thở và cú lội dòng phong cách ngoạn mục

Anh Vũ - Ngày 22/11/2021 19:00 PM (GMT+7)

Chị Trang đã không may bị mắc Covid-19 và bị sụt kí trầm trọng. Nỗ lực tăng cân cải thiện sức khỏe cũng là lúc U35 "thay máu" luôn tủ đồ theo hướng mặn mà và gợi cảm hơn.

Dịch COVID-19 hoành hành không chỉ thay đổi cuộc sống, thói quen làm việc mà còn thay đổi cả phong cách thời trang của nhiều chị em phụ nữ. Cánh má hồng dường như chắt chiu hơn trong việc đầu tư shopping cũng như biết trân trọng hơn những khoảnh khắc được làm đẹp. Không còn những bộ quần áo đặt may riêng hay những bộ vest lịch lãm, giờ đây con người bắt gặp nhiều hơn những bộ đồ thể thao, thậm chí đồ ngủ khi làm việc trực tuyến.

Bắt đầu từ đợt bùng dịch hồi năm ngoái, mọi người chỉ chú trọng vẻ bề ngoài từ thắt lưng trở lên, trong khi phía bên dưới có thể mặc quần soóc hoặc xuề xòa một item ở nhà nào đó. Phong cách thời trang của nhiều nhân viên văn phong đã có xu hướng tối giản hơn trước. Vậy đối với những người vừa bước qua cửa tử thì sao?

Mới đây, trên 1 diễn đàn thời trang dành cho các chị em thấp bé, nhẹ cân, dân tình bàn luận cũng như thả tim rần rần cho một cô gái 32 tuổi với nghị lực phi thường chống chọi lại con Cô-vy để giành sự sống.

Mới đây, trên 1 diễn đàn thời trang dành cho các chị em "thấp bé, nhẹ cân", dân tình bàn luận cũng như thả tim rần rần cho một cô gái 32 tuổi với nghị lực phi thường chống chọi lại con Cô-vy để giành sự sống. 

Cô nàng đã nỗ lực chiến đấu rất nhiều để tăng cân cho sức khỏe mạnh hơn. Điều kỳ diệu đi kèm theo đó, là cô đồng thời tìm cho mình một phong cách ăn diện mới hoàn toàn.

Từng bị F0, U35 đánh vật giành lại hơi thở và cú lội dòng phong cách ngoạn mục - 2

Lời đầu tiên, xin chúc mừng chị vì đã nỗ lực vượt qua cửa tử. Chị có thể cho mọi người biết vài dòng về quá trình đó của mình?

Cảm ơn bạn. Tháng 8 là tháng tháng cao điểm bùng dịch tại Sài Gòn. Dù bản thân luôn áp dụng đầy đủ những biện pháp phòng dịch nhưng khi biết mình mắc COVID-19 cũng như bao người mình cảm thấy hoang mang và lo lắng tột độ. Khoảng thời gian tự cách ly tại nhà chữa bệnh thật sự rất mệt mỏi, mình phải đối mặt với những triệu chứng bệnh lý là tức ngực, khó thở, người đau nhức. Cộng thêm tâm lý khủng hoảng trầm trọng. Những ngày này nếu không có gia đình và bạn bè quan tâm, động viên thì chưa chắc mình đã có được tinh thần lạc quan và nỗ lực để điều trị bệnh.

Tại sao khi nỗ lực tăng cân do bị nhiễm Covid lại khiến chị thay đổi luôn gout thời trang của mình? Chị có thể chia sẻ rõ hơn với độc giả không?

Sau khi khỏi Covid, mình phải phải đối mặt với rất nhiều vấn đề mà bản thân mình chưa từng nghĩ tới. Đó là tóc rụng nhiều vô kể, tim đập nhanh hơn và dễ mệt hơn. Hơi thở lúc này cũng khó hơn khi hoạt động cường độ cao, toàn bộ phần cơ bắp thường xuyên bị đau nhức. Điều đáng buồn nhất có lẽ là cân nặng của mình khi đó chỉ còn hơn 38kg.

Từng bị F0, U35 đánh vật giành lại hơi thở và cú lội dòng phong cách ngoạn mục - 3

Nếu như ngày trước mình đam mê style tối giản (minimalism) nhẹ nhàng, đơn sắc dễ mix & match thì giờ đây đã khác hoàn toàn. Sau khi mình tăng cân thì một số xu hướng ăn mặc đã không còn phù hợp với bản thân mình nữa. Do đó, mình quyết định thay đổi để trở nên mặn mà, hút mắt và từng trải hơn.

Từng bị F0, U35 đánh vật giành lại hơi thở và cú lội dòng phong cách ngoạn mục - 4

Từng bị F0, U35 đánh vật giành lại hơi thở và cú lội dòng phong cách ngoạn mục - 5

Khi “quay xe” phong cách 180 độ như vậy, chắc hẳn chị cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều? Chị quan niệm như thế nào khi ngoài 30 vẫn ăn mặc cắt xẻ?

Từng bị F0, U35 đánh vật giành lại hơi thở và cú lội dòng phong cách ngoạn mục - 6

Là người làm nghệ thuật nên mình cũng xác định rõ ràng cho bản thân điểm mạnh, điểm yếu để có thể lựa chọn phục trang cho phù hợp. Do đó, lời chê chẳng có mấy mà thường mình nhận được nhiều lời trầm trồ, ngợi khen hơn.

Từng bị F0, U35 đánh vật giành lại hơi thở và cú lội dòng phong cách ngoạn mục - 7

Làm trong lĩnh vực nghệ thuật, chắc hẳn chị có nhiều bí kíp mặc đẹp theo xu hướng hở nhưng vẫn sang và thần thái? 

Phụ nữ là phái đẹp và sự lựa chọn cái đẹp không nằm ở độ tuổi nào hết mà quan trọng bạn thể hiện nó ra sao. Trước khi muốn show cho thế giới bên ngoài, hãy tìm hiểu thế mạnh của bản thân, tự tin ở đâu thì tìm cách phát huy điểm đó. Đối với mình, khi đổi style, bỗng dưng mình nhận ra thêm nhiều điều mới lạ ở bản thân. Rằng trước kia mình rụt rè và thiếu tự tin thì giờ đây đã cảm nhận được sức cuốn hút tỏa ra từ chính mình. Do đó mà mình nhận ra thêm tiềm năng mới và đầu tư, khai phá.

Từng bị F0, U35 đánh vật giành lại hơi thở và cú lội dòng phong cách ngoạn mục - 8

Công chúa nhà Đông Nhi Ông Cao Thắng quàng khăn đỏ, siêu đáng yêu mừng ngày Nhà giáo
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Winnie được ba mé sửa soạn cho trang phục học sinh, quàng khăn đỏ gửi lời chúc mừng tới các cô thầy giáo siêu đáng yêu.

Phong cách sao Việt và con

Anh Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gặp gỡ nhân vật đẹp