Xót xa nhìn lại những bi kịch tắm trắng

Ngày 28/05/2015 17:19 PM (GMT+7)

Mong muốn 'thay da đổi thịt' để có được làn da trắng sứ, nhiều người đã phải trả giá đắt.

1. Thiếu nữ chết sau vài giờ tắm trắng

Mới đây, báo Trí thức trẻ đưa tin, một thiếu nữ ở Đồng Tháp đã tử vong do nhiễm độc vì “tắm trắng” bằng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Cô gái này là Nguyễn Ngọc Bích (sinh năm 1992), do khao khát thay đổi làn da đen đúa từ nhỏ, thường xuyên bị bạn bè trêu chọc bằng làn da trắng nên cô gái này đã nghe theo một người phụ nữ ở hàng xóm đi mua và sử dụng mỹ phẩm trộn không rõ nguồn gốc và bị nhiễm độc tử vong. 

Sự việc xảy ra vào năm 2008, khi đó Ngọc Bích mới 15 tuổi. "Con tôi luôn khao khát được trắng trẻo, đẹp đẽ hơn để bạn bè không trêu nữa. Tôi không ngờ con tôi lại mất mạng vì bi kịch làm đẹp”- Bà Hoa, mẹ của Ngọc Bích xót xa nói. 

Theo báo Trí thức trẻ, sự việc xảy ra vào ngày 8/3, hồi vợ chồng bà Hoa đang làm thợ hồ cho chủ xây dựng công trình chợ Nha Mân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Vì thế, vợ chồng bà Hoa sinh sống ngay tại gần nơi xây dựng công trình. Khi này, con gái út của vợ chồng bà cũng đi theo để phụ giúp việc cơm nước cho cha mẹ.

Ở đối diện chỗ trọ của gia đình bà Hoa có người đàn bà tên Minh (ngoài 40 tuổi, không rõ quê quán) thường xuyên sang chơi với gia đình bà Hoa.Trước khi xảy ra bi kịch ít ngày, bà Minh bắt đầu học cách pha trộn mỹ phẩm để “thử nghiệm” làm bước đệm chuẩn bị mở tiệm làm đẹp.

Không may, ngày 8/3, bé Bích sang phòng bà Minh chơi, thấy bà này đang pha trộn mỹ phẩm, nên tò mò hỏi chuyện. Được dịp, bà Minh liền gợi ý Bích tắm trắng để có làn da trắng trẻo. Do thiếu hiểu biết, Bích nghe lời bà Hoa đi mua mỹ phẩm về để “tắm trắng”.

Hộp kem “lột lạnh” không rõ nguồn gốc, cô bé mua chỉ với giá 9 ngàn đồng. “Con tôi được bà Minh bôi kem kín khắp người, trừ khuôn mặt. Sau khi bôi kem, bà ta dùng áo mưa trùm kín người con tôi suốt sáu tiếng đồng hồ. Gia đình không hề hay biết chuyện, đến hơn 11 giờ đêm, con tôi nóng quá, cứ muốn ói mửa mà không ói được. Tiếp đó thì khạc nhổ, giãy giụa và được đưa đi cấp cứu.

Đến khi con tôi chết tức tưởi thì gia đình mới được biết, con tôi tắm trắng mà chết, vì mỹ phẩm rởm”, bà Hoa buồn bã nói.

Xót xa nhìn lại những bi kịch tắm trắng - 1

Làn da trắng sứ đang 'ám ảnh' phái đẹp nhưng hãy cẩn thận với những loại mỹ phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc (ảnh minh họa).

2. Chàng trai thành 'dị nhân' vì thuốc tẩy trắng 

Sự kiện chấn động giới trẻ và cư dân mạng hồi đầu năm 2013 chính là hình ảnh cũng như cảnh báo của chàng trai Ngô Gia Huy về việc biến thành dị nhân vì thuốc tẩy trắng da.

Để có "làn da trắng sứ", Gia Huy đã tìm tới công nghệ tẩy trắng da bằng cách tiêm thuốc. Đây là biện pháp làm trắng da khá phổ biến trong giới trẻ ở thời điểm đó. Bên cạnh phương pháp "truyền thống" là tắm trắng.

Tuy nhiên, quãng thời gian nhan sắc rực rỡ, được nhiều người hỏi han kinh nghiệm về làm đẹp... khá ngắn ngủi. Huy ngừng tiêm thuốc, và bắt đầu mắc triệu chứng lạ, ngứa, mẩn đỏ, da sần sùi. Gương mặt trắng mịn như hot boy bỗng chốc trở thành "dị nhân".

Xót xa nhìn lại những bi kịch tắm trắng - 2

Ngừng tiêm thuốc tẩy trắng, làn da của Gia Huy nhanh chóng bị ngứa, mẩn đỏ, và sần sùi như 'dị nhân'. 

3. Hai thanh niên nguy kịch vì tắm trắng

Theo báo Người lao động, ngày 28-6-2013, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cũng cho biết đang điều trị hai thanh niên bị phản ứng thuốc do sử dụng kem tẩy trắng. 

Đó là hai anh em ruột cùng ngụ xã Tân Hội, TP Vĩnh Long: N.V.M. (23 tuổi) và N.V.T. (20 tuổi). Cả hai được Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành (Đồng Tháp) chuyển đến tối 27-6 trong tình trạng phỏng rải rác ở tay, chân và sức khỏe nguy kịch. Đến chiều 28-6, sức khỏe của hai bệnh nhân này tạm ổn.

Theo người thân của hai anh em này, cả hai nghe một người bạn nói dùng kem tẩy tế bào chết sẽ tẩy trắng hiệu quả nên mua về sử dụng. Hai anh em làm đúng theo hướng dẫn trên bao bì, tức là pha thuốc với nước, sau đó thoa lên tay, chân, ngực và dự kiến để khoảng hai tiếng rưỡi sẽ rửa với xà bông.

Tuy nhiên, sau khi thoa thuốc thì cả hai bị mệt, khó thở, buồn nôn, da phỏng, tiểu ít. Sau đó cả hai được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành cấp cứu. Do bệnh diễn biến phức tạp nên bệnh viện tiếp tục chuyển hai anh em này đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.Theo chẩn đoán của bác sĩ, M. và T. bị phản ứng dị ứng, phỏng da độ I (tay, chân, ngực) do hóa chất.

Xót xa nhìn lại những bi kịch tắm trắng - 3

Chị em hoàn toàn có thể cải thiện làn da của mình bằng những nguyên liệu tự nhiên, an toàn tại nhà nếu kiên trì và đúng phương pháp (ảnh minh họa).

Hoàng Minh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan