5 tiêu chí chọn đồ cho con gái của Lưu Hương Giang

Ngày 12/09/2015 10:00 AM (GMT+7)

Mỗi khi mua món đồ nào, bà mẹ một con cũng đọc rất kỹ các thông tin đính kèm để biết rõ nguyên liệu sản xuất và sản phẩm không chứa chất cấm.

Trong số các nữ ca sĩ theo đuổi dòng nhạc rock và pop ballad hiện nay, Lưu Hương Giang là cái tên đã khẳng định được thương hiệu và bản sắc của mình. Nhưng nếu như trong âm nhạc, cô sôi động, trẻ trung bao nhiêu thì khi trở về với vai trò làm mẹ, bà xã của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh lại kiệm lời, kín kẽ và chắc chắn trong mọi phát ngôn bấy nhiêu. Thỉnh thoảng lắm mới thấy cô chia sẻ hình ảnh của con gái trên báo hay trang cá nhân. Làm mẹ, cô luôn muốn dành cho con gái Mina những điều tốt đẹp và cuộc sống yên bình của bé là điều mà vợ chồng cố gắng giữ gìn.

5 tiêu chí chọn đồ cho con gái của Lưu Hương Giang - 1

Trong công việc hay cuộc sống hàng ngày, Lưu Hương Giang luôn đặt ra những "tiêu chí" để hướng tới và giữ cho bản thân không bị lung lay trước những trào lưu mới lạ hiện nay. Đặc biệt là khi làm mẹ, cô luôn "kiên định" với những lựa chọn mà mình đã mất nhiều thời gian tìm hiểu. Lưu Hương Giang chia sẻ: "Là một người mẹ, ngoài việc chọn lựa những sản phẩm tốt nhất cho con, tôi luôn dành thời gian để có thể tìm và sử dụng những sản phẩm an toàn nhất với Mina". Và cách lựa chọn đó dựa trên 5 tiêu chí sau:

Thương hiệu sản phẩm

Trên thị trường hiện nay, các loại đồ dùng cho bé như bình sữa, khăn ướt, sữa tắm - gội, nước rửa vệ sinh răng miệng, rơ lưỡi... không khó để tìm mua. Thậm chí, các mẹ chỉ cần ngồi ở nhà cũng có thể chọn mua được những sản phẩm này với nguồn gốc đa dạng từ Nhật Bản, Anh, Pháp, Thái Lan... Còn với Lưu Hương Giang, cô luôn tin tưởng vào những thương hiệu uy tín, có thâm niên trên 5 năm sản xuất - kinh doanh mặt hàng đó. Các mẹ bây giờ có nhiều kênh để kiểm chứng sự đảm bảo của một thương hiệu, chẳng hạn qua trưng cầu ý kiến trên diễn đàn, mạng xã hội hay tìm kiếm thông tin về hãng từ mạng Internet.

Tính an toàn của sản phẩm

Mỗi khi mua bất kỳ món đồ nào, Lưu Hương Giang cũng đọc rất kỹ các thông tin ngoài bao bì hoặc in trong tờ hướng dẫn sử dụng. Ở đó đều có ghi cụ thể về nguyên liệu, xuất xứ, thành phần... Đặc biệt trong thời gian gần đây khi các sản phẩm chứa chất cấm (Paraben, Methylisothiazolinone) bị phát hiện ngày càng nhiều thì việc lựa chọn các sản phẩm an toàn với con gái yêu luôn được Lưu Hương Giang quan tâm.

Giá cả phù hợp

5 tiêu chí chọn đồ cho con gái của Lưu Hương Giang - 2

Nhóc tì đáng yêu của Lưu Hương Giang.

Cũng như nhiều bà mẹ khác, Lưu Hương Giang sẵn sàng bỏ tiền để mua cho con những món đồ chất lượng, an toàn và tính năng tốt. Bởi các đồ dùng như bình sữa, núm ti, nước rửa bình sữa, nước vệ sinh răng miệng... đều ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bé. Các bố mẹ hiện nay có rất nhiều lựa chọn và theo Lưu Hương Giang, chỉ cần đầu tư thời gian tìm hiểu là có thể chọn được đồ dùng ưng ý với mức giá phù hợp khả năng tài chính của mỗi gia đình.

Hình thức sản phẩm

Đây cũng là yếu tố quan trọng khi lựa chọn đồ dùng cho bé, đặc biệt là bé gái như Mina. Các cô bé luôn thích những chiếc bình, lọ sữa tắm - gội được thiết kế xinh xắn, chữ và họa tiết cách điệu dễ thương. Nhờ các món đồ này mà mẹ cũng dễ "dụ" bé hơn, tránh được những phút căng thẳng, stress khi con bướng bỉnh. Ngoài ra, khi bé được tiếp xúc nhiều với các sản phẩm đẹp cũng ảnh hưởng tới thẩm mỹ của bé. Lưu Hương Giang bật mí: “Bé Mina cũng rất yêu thích các sản phẩm dễ thương của Wesser, như bình uống nước hình gấu hay sữa tắm gội Bubble với mùi hương vừa đáng yêu vừa dễ chịu, lại không cay mắt và tuyệt đối an toàn với làn da của bé”.

Dịch vụ bán hàng thuận tiện

Do tính chất công việc bận rộn và thường xuyên phải di chuyển giữa các tỉnh nên Lưu Hương Giang cũng "cực kết" cách thức mua sắm trực tuyến và ưu tiên những thương hiệu có chính sách bán hàng linh hoạt, dễ mua sắm hay đổi trả.

Hà Nhi.
Nguồn: [Tên nguồn].

Tin bài cùng chủ đề Lưu Hương Giang