Diễm Hương: Lấy chồng sớm làm gì!

Ngày 05/04/2013 13:51 PM (GMT+7)

Hoa hậu Thế giới người Việt đang ráo riết chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh đầu đời.

Chúng tôi gặp Diễm Hương khi cô vừa tham gia Lễ hội cà phê ở thành phố Buôn Ma Thuột trở về. Sau vài ngày đón cái nắng, cái gió Tây Nguyên, Hoa hậu thế giới người Việt 2010 đã có làn da bánh mật, rám nắng.

Thay vì tỏ ra u sầu, lo lắng cho nhan sắc, Diễm Hương lại nở nụ cười tươi tắn và khoe mình đã có khoảng thời gian thú vị ở vùng cao. Cô gặp gỡ rất nhiều doanh nhân, đặc biệt là có cơ hội trò chuyện với ông Đặng Lê Nguyên Vũ (người sáng lập và gầy dựng thương hiệu cà phê Trung Nguyên), người cô rất ngưỡng mộ.

Diễm Hương: Lấy chồng sớm làm gì! - 1
Diễm Hương có cơ hội tiếp xúc với nhiều nữ doanh nhân để học hỏi.

Nhờ thế, Diễm Hương đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ vị doanh nhân này để chuẩn bị cho kế hoạch lớn sắp tới.

- Hương có thể tiết lộ cho độc giả biết bạn đang ấp ủ kế hoạch gì mà phải nhờ đến sự tư vấn của những người làm kinh doanh?

Tôi sắp mở nhà hàng fastfood (thức ăn nhanh) kiểu Việt Nam, bán những món ăn chơi quen thuộc làm từ bánh mì. Tôi gần như dốc hết vốn mình dành dụm được cho kế hoạch này. Vì vậy, tôi muốn quan sát, học hỏi kinh nghiệm làm ăn từ những người đi trước.

Thật ra, không phải vì bắt tay vào kinh doanh mà tôi mới thích nói chuyện với các doanh nhân. Trước đây, tôi vẫn hay tiếp xúc với họ trong những chuyến đi từ thiện. Nhờ thế, tôi quan sát và nhận được rất nhiều kinh nghiệm sống cũng như kỹ năng giao tiếp và quản lý công việc từ các doanh nhân, đặc biệt là những nhà quản lý nữ.

Trong nhiều lần đi từ thiện với nữ chính trị gia, nữ CEO của các công ty lớn, tôi thấy họ kiên nhẫn, giỏi chịu đựng và xử lý tình huống tinh tế, mềm mỏng dù gặp phải những vấn đề đau đầu.

Diễm Hương: Lấy chồng sớm làm gì! - 2
Diễm Hương đam mê bán... bánh mì!

- Người ta bảo kinh doanh phức tạp lắm đấy, bạn chỉ mới 23 tuổi, sao không chơi vài năm, quan sát, học hỏi rồi đổ vốn kinh doanh, vẫn chưa muộn mà?

Tôi nghĩ 23 tuổi là khởi đầu hợp lý, làm ăn mà không nhanh nhạy thì nguy cơ đi sau người ta cao lắm (cười). Bạn bè thường nói tôi tự làm khổ mình, sao không kinh doanh thời trang cho dễ quản lý, lại đi mở nhà hàng, phải lo từng lọ dầu mỡ, mắm muối.

Song tính tôi đã quyết là phải làm được, ngay từ khi vừa tập tễnh kinh doanh đã gặp nhiều khó khăn hơn dự tính.

Đến thời điểm này, tôi đã có kế hoạch cho ngày khai trương nhưng vẫn chưa tìm được mặt bằng thích hợp. Đến bố mẹ cũng chẳng ủng hộ tôi, họ bảo: “Hoa hậu lại đi bán bánh mì”.

- Không được người thân ủng hộ, bạn có cảm thấy đơn độc và suy nghĩ nhiều không?

Bố mẹ không thích nhưng vẫn tôn trọng quyết định của con gái. Điều mong muốn nhất của họ là tôi sớm lấy chồng, sinh con, tận hưởng cuộc sống bình yên của một người vợ, người mẹ.

Dường như mọi ông bố bà mẹ có con gái đều nghĩ thế, mặc dù đôi khi chính mẹ còn thừa nhận tôi chưa đủ điều kiện làm người phụ nữ của gia đình. Tôi chỉ thích kiếm tiền, hưởng thụ cuộc sống độc thân.

Diễm Hương: Lấy chồng sớm làm gì! - 3
"Người yêu tôi phải chịu đựng bạn gái nhiều lắm!"

Trước đây, tôi từng nhận được lời cầu hôn và đã nhiều lần tìm cách kéo dài thời gian trả lời. Nếu kết hôn, người ấy đủ sức lo cho tôi cuộc sống an nhàn nhưng tôi hay bàn ra, bảo cần suy nghĩ thêm. Do đó có thể nói, anh ấy phải chịu đựng bạn gái nhiều lắm (cười).

- Có một người đàn ông yêu thương bên cạnh, mang đến cho mình cuộc sống đầy đủ là mong ước của nhiều cô gái. Vậy mà bạn lại chần chừ không đón nhận, tiền đối với Diễm Hương quan trọng đến mức bạn phải dấn thân kinh doanh sao?

Tôi thường nói với người yêu: “Anh có muốn vì yêu anh mà em thu hẹp ước mơ của mình không”. Tiền không phải tất cả nhưng tự tay kiếm ra tiền sẽ giúp bạn sống tự tin hơn.

Tôi nghĩ rằng cưới được một người phụ nữ độc lập về tài chính sẽ khiến đàn ông cảm thấy tự hào và hạnh phúc. Vì thế, chỉ sợ tôi quá vất vả chứ không đến nỗi ngăn cản tham vọng của bạn gái.

- Vậy tham vọng của bạn là giàu đến chừng nào?

Tôi hay theo dõi tạp chí Forbes, thỉnh thoảng lại mơ mộng trở thành tỷ phú đô-la (cười). Tôi chỉ mong kiếm đủ tiền trang trải cho sở thích mua sắm của bản thân, báo hiếu cho bố mẹ là đã thấy sung sướng lắm rồi.

Tôi đã đặt ra mục tiêu khi giàu có, đó là xây một căn nhà có khu vườn rộng cho ba, đưa mẹ đi du lịch hành hương đến những thánh địa tôn giáo và mua cho mình một chiếc nhẫn kim cương. Cho nên, tôi chưa vội lấy chồng đâu.

Chúc công việc kinh doanh của Diễm Hương ổn định và bạn sớm đạt được mục tiêu như mong muốn.

Diễm Hương: Lấy chồng sớm làm gì! - 4
Diễm Hương mơ mộng giàu sang bằng chính sức lao động của mình.

Diễm Hương chia sẻ sở thích và quan niệm về thời trang

- Hoa hậu thừa nhận mình nghiện shopping. Cô đang khắc phục việc này vì nhận thấy có nhiều món mình mua theo ngẫu hứng nhưng ít khi đụng đến.

- Hoa hậu có một bộ sưu tập túi xách của hầu hết các thương hiệu uy tín.

- Giá cả không phải lý do chính khiến Hương quyết định mua một món đồ thời trang mình thích. Cô giải thích: “Ví dụ như một người kiếm mỗi tháng 5 triệu đồng, nhưng bỏ ra 5.000 đô la Mỹ/ tháng thì có quyền hưởng thụ cảm giác xài hàng hiệu. Đồng tiền là phương tiện chứ không phải chủ thể chi phối cuộc sống con người”.

- Trang phục hàng ngày của Diễm Hương thường là sản phẩm của Zara vì giá cả của nhãn hiệu này hợp lý so với số tiền cô kiếm được. Tuy nhiên, mỗi khi đi dự tiệc hay sự kiện, Diễm Hương sẵn sàng đầu tư lớn cho vẻ ngoài, thường cô chọn đồ của thương hiệu Chanel.

Theo Thanh Dân (Herworld)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu Diễm Hương