Hoàng Hải: "Không ngại yêu gái một con"

Ngày 24/05/2014 00:00 AM (GMT+7)

"Hoàng tử V-pop" không ngại yêu phụ nữ lớn tuổi hơn mình, thậm chí là gái đã có con.

Hoàng Hải tự nhận mình là ca sĩ hiền trong showbiz lắm phức tạp và bon chen. Bởi bản tính vốn rất ít nói, nên anh cũng không cố "đãi miệng" để kiếm thêm cho mình những cơ hội.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên dưới đây, ngoài việc giải thích về dự định sẽ "Nam tiến" và vị trí trong nghề, "Hoàng tử V-pop" còn bật mí về cái khó nhất để anh có thể yêu đương khi là một ca sĩ và suy nghĩ về chuyện yêu người lớn tuổi cũng như "gái một con".

Hoàng Hải: quot;Không ngại yêu gái một conquot; - 1

Không biết "đãi miệng"

Đến với chương trình "Tuyệt đỉnh tranh tài", anh đang muốn tìm kiếm điều gì?

Tôi vẫn luôn thích những gameshow như Tuyệt đỉnh tranh tài, vì chỉ có đến đây thì khán giả mới thấy được những ca sĩ mình yêu thích hát đủ thể loại nhạc. Như tôi, lâu nay mọi người chỉ biết tôi hát được nhạc nhẹ, trữ tình nhưng chưa bao giờ hát dân ca, dance hay rock. Đó là cơ hội để tôi tự khám phá bản thân, còn khán giả thì thì thấy được mới mẻ của ca sĩ mình yêu thích.

Tôi không sợ bị lộ khuyết điểm, vì ai cũng có thể mạnh và điểm yếu riêng. Quan trọng là cuộc thi công bằng, ca sĩ chỉ có một tuần chuẩn bị, nên ai thực sự lao động nghiêm túc thì sẽ có màn trình diễn chấp nhận được, chứ còn nói để bằng ca sĩ chuyên nghiệp sẽ rất khó.

Đã đi thi thì bao giờ cũng có đối thủ. Tính cách của tôi thì khi đi thi sẽ khác bình thường diễn. Tôi luôn bị áp lực bởi thi cử, nên chẳng muốn bị loại sớm đâu. Tôi muốn đi càng sâu càng tốt để khoe những điều khán giả chưa thấy.

- Có thông tin cho rằng, anh đang có ý định "Nam tiến" hẳn luôn sau chương trình "Tuyệt đỉnh tranh tài". Sự thật có phải vậy không?

Lâu nay tôi vẫn nhận show đi diễn tại một số tỉnh Nam bộ đấy chứ. Tôi cũng thích con người ở đây. Ngoài ra, tôi cũng thích những dòng sông thơ mộng nữa.

Về ý định "Nam tiến" thì tôi cũng muốn. Tôi vẫn đang suy nghĩ thôi, vì thật ra khi ở cạnh gia đình ngoài Hà Nội thì có nhiều cái khác được tận hưởng. Tuy nhiên, nếu tôi phát triển sự nghiệp trong miền Nam vẫn sẽ tốt hơn, vì dù sao tôi cũng đã từng có hai năm làm việc trong này.

- Anh nghĩ, cái khó nhất mà mình sẽ gặp phải khi "Nam tiến" là gì?

Khó nhất là việc tôi phải sống xa gia đình, vì tôi vốn có hậu thuẫn từ bố mẹ, được thương yêu và chiều chuộng. Nói vậy không có nghĩa tôi là người thiếu tự lập đâu nhé. Tôi vẫn đang phân vân giữ việc lựa chọn ở một nơi đã ổn định để tìm nơi mới thiếu ổn định hơn.

Riêng về sự phù hợp của dòng nhạc, có thể những bài hát nhẹ nhàng mà tôi trình diễn lâu nay chưa thực sự gần gũi với khán giả miền Tây, nhưng các bài vui tương tự như Em sẽ là giấc mơ cũng thích hợp. Tôi thấy khán khán giả ở đây cổ vũ rất sung. Nói chung, khán giả ở đâu cũng nhiệt tình, nhưng người miền Nam thể hiện rõ bên ngoài, còn khán giả miền Bắc hay giữ trong lòng.

Hoàng Hải: quot;Không ngại yêu gái một conquot; - 2

- Nếu biết chắc chắn sau khi "Nam tiến", vị trí trong nghề của anh sẽ khó vượt lên thì anh có ngại không?

Nếu quyết định vào thì tôi phải chịu theo quy luật chung là gặp một số khó khăn thôi. Mà thật ra tôi làm nghề chẳng bao giờ quan trọng mình là số mấy đâu. Tôi chỉ cần mình hát hay và được khán giả ủng hộ. Nói chung, tôi tạm hài lòng với vị trí hiện tại trong nghề, vì dù sao tôi cũng đã có chỗ đứng riêng.

- Trong một liveshow "Tuyệt đỉnh tranh tài" diễn ra cách đây không lâu, ca sĩ Phương Thanh có nhận xét lý do khiến anh chưa thể thành sao là bởi thiếu sự lẳng lơ khi hát. Anh nghĩ sao?

Phải thú nhận một điều là tôi chỉ hát thoải mái nhất khi diễn trước khán giả, còn khi hát ở chương trình này, tôi có chút hơi bị áp lực.

- Có lẽ, anh là một trong số những ca sĩ hiền nhất showbiz Việt?

Tôi hiền thật! Tôi là con người hiền. 

- Hiền quá sẽ dễ bị bắt nạt. Anh nghĩ sao?

Tôi lại nghĩ khác, thường thì nếu ai hiền quá sẽ không bị bắt nạt, còn những người có tính cách bon chen thì mới dễ gặp người có cá tính mạnh hơn chèn ép.

- Thế có lý do gì khiến anh chưa thể bật sáng thành ngôi sao hàng đầu?

Tôi không giao du nhiều, cũng ít xuất hiện trong nhiều sự kiện để PR tên tuổi. Tôi cũng được nhiều lời mời tham dự sự kiện này nọ, nhưng nếu không hát thì tôi không đi. Xuất hiện mà không có vai trò gì thì tôi thấy mình kém duyên dáng lắm.

- Vậy anh có phải tuýp người "đãi miệng" không?

Tôi thuộc tuýp người ít nói nhất nên "đãi miệng" không được.

Hoàng Hải: quot;Không ngại yêu gái một conquot; - 3

Không ngại yêu phụ nữ lớn tuổi và gái có con

- Anh có nghĩ cái tên của mình rất cần thêm scandal đình đám để "hâm nóng" và vụt sáng?

Người nào có giọng hát thực sự thì dù tới 60 tuổi vẫn có chỗ đứng trong nghề.

- Showbiz luôn có nhiều scandal ầm ĩ xảy ra, bản thân anh có cảm thấy bất mãn khi sống với nghề?

Tôi nghĩ mình cũng đừng quá quan tâm vào những chuyện này. Người ta đồn thổi không đúng thì thôi, nên tôi không giải thích, vì càng giải thích thì họ bảo "có tật giật mình", thôi thì nên tạm thời phớt lờ một tí.

- Anh có cô đơn trong giới showbiz lắm phức tạp và bon chen?

Đúng, về mặt tình yêu thì có thể tôi cô đơn, vì công việc của tôi luôn diễn ra liên tục, không đủ thời gian để dành cho người yêu. Thực tế, có cô bạn gái nào chấp nhận xa người yêu đi xa đâu. Tôi cũng thử yêu rồi nhưng chỉ được thời gian ngắn là chia tay.

- Nhưng thực tế vẫn có khá nhiều nam nghệ sĩ Việt khoe người yêu rầm rộ và cũng cưới vợ đấy thôi. Anh thấy sao?

Ví dụ như anh Tuấn Hưng phải đợi đến khi nhiều tuổi rồi thì mới khoe người yêu và quyết định cưới. Tôi nghĩ, vấn đề này phải đợi cái duyên. Người phụ nữ nào cũng cần chỗ dựa, còn tôi thì đi liên tục. Tôi khó có thời gian để hẹn hò, đi ăn hay xem phim với người yêu. Tôi có thời gian nhưng công việc đi lại quá nhiều nên khó yêu.

- Anh có kén chọn khi yêu?

Tôi là người dễ tính trong chuyện nhỏ, nhưng khó tính trong những chuyện lớn. Ví dụ, cái tính hay quên thì tôi rất dễ bỏ qua, nhưng về vấn đề chung thủy, mức độ quan tâm đến người yêu thì tôi quan trọng.

- Một cô gái có vòng 1 và cặp chân dài thế nào mới cuốn hút được anh?

Sai rồi, tôi thì lại thích phụ nữ có nụ cười rạng rỡ. Tôi nghĩ đó là những người phụ nữ thông minh.

- Thế anh đã từng thầm thương, trộm nhớ một ai đó chỉ vì họ có nụ cười đẹp?

Yêu thì chưa, nhưng thỉnh thoảng khi đi trên phố tôi vẫn thầm thương và thích thầm một ai đó nếu họ có nụ cười rạng rỡ.

- Anh có thích người phụ nữ ăn mặc sexy và gợi cảm?

Có chứ!

- Nhiều người thường cho rằng, phụ nữ càng mặc hở thì càng dễ là 'gái hư'. Anh nghĩ sao?

Cái đó còn phụ thuộc cá tính của mỗi người. Riêng tôi từng yêu một phụ nữ rất gợi cảm. Chúng tôi yêu nhau trong khoảng 3 năm. Cô ấy là người mẫu chuyên nghiệp, nhưng lại rất chung thủy và ngoan.

- Thời gian qua có khá nhiều quý ông showbiz cưới vợ hotgirl. Riêng anh có chuộng mốt này?

Tôi không quan tâm cô ấy là hotgirl hay cái hot gì. Tôi chỉ cần cô ấy tạo ấn tượng cho mình.

- Thế phụ nữ lớn tuổi có phải đích nhắm của anh?

Tôi cũng không ngại luôn, vì tôi cũng từng thích phụ nữ lớn tuổi. Lớn hơn 5, 6 tuổi thì họ có kinh nghiệm khi yêu.

Hoàng Hải: quot;Không ngại yêu gái một conquot; - 4

- Thậm chí đó là bà mẹ một con sống đơn thân thì anh có ngại không?

Khi đã yêu thì chuyện con riêng, con chung không còn là rào cản nữa.

- Bố mẹ anh có thường xuyên tạo áp lực để anh sớm cưới vợ?

Thỉnh thoảng bố mẹ cũng nhắc chứ, nhưng bố mẹ tôi sống tâm lý nên cũng không tạo áp lực hằng ngày.

- Thế anh có định sẽ kết hôn năm 40 tuổi không?

Trong công việc thì tôi có kế hoạch, nhưng riêng chuyện tình cảm thì tôi không bao giờ biết trước điều gì.

Xin cảm ơn ca sĩ Hoàng Hải và chúc anh thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan